Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Chùa Hương miễn phí vé thắng cảnh trong 3 ngày Tết
Thu Trang - 07/02/2015 19:37
 
  Ngày 6/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức tổ chức họp báo Xuân hội chùa Hương năm 2015.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Giá vé đi đò Chùa Hương: 35 nghìn đồng/người
Xem trai làng Triều Khúc hóa "con đĩ đánh Bồng"
Hà Nam: Ngày hội xuống đồng - Lễ Tịch điền Đọi Sơn
Chiêm bái hai vị thiền sư "đắc đạo thành Phật" tại Lễ hội Chùa Đậu

Theo đó, lễ hội Chùa Hương năm 2015 với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch" sẽ chính thức khai hội vào ngày 24/2 ( tức mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Ban tổ chức miễn phí vé thắng cảnh cho du khách trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng Chạp, mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch.

UBND huyện Mỹ Đức đã thành lập 7 tiểu ban cho công tác quản lý, tổ chức lễ hội, đáp ứng nhu cầu thăm quan, tín ngưỡng của du khách và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường trong suốt thời gian lễ hội diễn ra...

Ngay từ mùng 2 Tết sẽ có hàng nghìn chiếc đò phục vụ khách. Giá vé đò chất lượng cao là 40.000 đồng/người, đò thường là 35.000 đồng/người. Bên cạnh đó, hệ thống cáp treo được bảo trì và sẵn sàng phục vụ du khách. Giá vé cáp treo niêm yết là 140.000 đồng/2 chiều. 

Phát biểu tạo buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBDN huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã sẵn sàng. Điểm mới nhất của lễ hội chùa Hương năm 2015 là ban tổ chức miễn phí vé thắng cảnh (đã bao gồm phí bảo hiểm là 50.000 đồng/người) cho du khách trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng Chạp, mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, BTC đã thành lập 15 tổ tuần tra đã được Công an TP phê duyệt phương án nhằm xử lý kịp thời các vấn đề và tình huống khi du khách thông tin, trình báo. Xuồng máy được phép hoạt động trên dòng suối Yến cơ bản là những xuồng làm nhiệm vụ của các ban, ngành chức năng như BTC, Thanh tra giao thông, lực lượng y tế, Công an huyện, Chi nhánh điện, Vệ sinh môi trường, Kiểm lâm. Theo quy định, đò đưa vào hoạt động nếu không có giỏ đựng rác, có biểu hiện chèn ép, chặt chém khách... sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, theo Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì chùa Hương, Phó Trưởng BTC, trong lễ hội năm nay, BTC nghiêm cấm việc đổi tiền lẻ để trục lợi. Các hành vi khác như chèo kéo khách, đặt tiền giọt dầu, xem bói, mê tín dị đoan, đốt vàng mã trong khu vực lễ hội... cũng sẽ được xử lý triệt để.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư