-
Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương -
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Croatia thúc đẩy sớm phê chuẩn EVIPA -
Khởi công Dự án Cao tốc Vinh - Thanh Thủy tổng vốn 24.000 tỷ đồng -
Ông Trần Ngọc Hùng được giao quyền Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ -
Chủ tịch Quốc hội: Không để tình trạng “luật một đường, nghị định một nẻo, thông tư một kiểu” -
TP.HCM: Đề xuất đánh giá công chức theo hiệu quả công việc và độ khó nhiệm vụ
![]() |
| Shanghai Composite để mất 1,82% trong ngày giao dịch 9/3. Ảnh: AFP |
Tại Australia, đà tăng của chỉ số ASX 200 trong ngày giao dịch 9/3 suy yếu, nhưng khép lại ngày giao dịch, chỉ số này vẫn tăng 0,47% lên 6.771,20 điểm. Chỉ số riêng biệt tài chính ghi nhận mức tăng lớn hơn với 0,95% nhờ sức kéo của cổ phiếu bộ tứ "Big Four" ngân hàng. Trong đó, cổ phiếu của Ngân hàng ANZ đóng cửa tăng 1,32%, trong khi cổ phiếu Commonwealth, Westpac, và Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) lần lượt tăng 0,65%, 0,73%, và 0,83%.
Chứng khoán Nhật Bản mở cửa giao dịch ngày 9/3 với những khó khăn ban đầu, nhưng chỉ số Nikkei 225 sau đó đã cắt lỗ và kết thúc ngày giao dịch tăng 0,99% lên 29.027,94 điểm, còn chỉ số Topix đóng cửa ở mức 1.917,68 điểm, tăng 1,27%.
Trái lại, sắc đỏ chi phối chứng khoán Hàn Quốc khi chỉ số Kospi đóng cửa giảm 0,67% xuống 2.976,12 điểm và chỉ số Kosdaq để mất 0,93% còn 896,36 điểm. Cổ phiếu công nghệ Hàn Quốc chứng kiến những gam màu đối lập trong ngày giao dịch 9/3. Trong khi cổ phiếu Samsung trượt 0,73% và cổ phiếu của nhà phát triển công cụ tìm kiếm Naver rớt tới 1,9%, thì cổ phiếu của hãng sản xuất chip lớn thứ hai thế giới SK Hynix đảo chiều thoát lỗ và thậm chí đóng cửa nhích 0,74%, và cổ phiếu LG Electronics tăng 1,05%.
Đáng chú ý, chứng khoán Trung Quốc đại lục rớt điểm mạnh nhất trong số các thị trường chứng khoán lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite mất 1,82% còn 3.359,29 điểm, trong khi Shenzhen Component "bay" 2,8%, tương đương 388,09 điểm, còn 13.475,72 điểm. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng nhích nhẹ 0,24% vào giờ giao dịch cuối ngày.
Trong khi đó, chứng khoán châu Âu và Mỹ đêm qua khởi động tuần giao dịch mới đầy hưng phấn. Đặc biệt, chỉ số Dow Jones của Mỹ đêm qua tăng bốc khoảng 300 điểm dù làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ vẫn tiếp diễn.
Ông Rodrigo Catril, chuyên gia ngoại hối cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Australia cho rằng động thái tăng điểm đêm qua được thúc đẩy bởi tính chu kỳ và khối ngân hàng do triển vọng hồi phục nhanh của nền kinh tế Mỹ khả quan hơn, cộng với tác động của "đường cong lợi suất xuống dốc".
Với việc lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ Mỹ hạn 10 năm tăng mạnh trong những tuần gần đây, các nhà phân tích dự đoán sẽ có thêm nhiều biện pháp kích thích và nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh chóng. Nếu như lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chưa đạt nổi 1% hồi đầu năm 2021 thì đến chiều 9/3, theo giờ giao dịch châu Á, lợi suất này đã tăng lên 1,5542%.
Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ dõi theo diễn biến xoay quanh việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD để kích hoạt khoản viện trợ mới cho người Mỹ ngay trong tháng này. Trước đó, dự luật đã được Thượng viện Mỹ đã thông qua vào cuối tuần qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ ký ban hành luật này trước khi các chương trình trợ cấp thất nghiệp hết hạn vào ngày14/3 tới.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác hôm nay trượt về 92,287, từ mốc 92,503 thiết lập ở phiên trước. Đồng yên Nhật suy yếu và quy đổi 109,01 JPY/USD, so với mức 108,85 JPY/USD thiết lập trước đó, trong khi đô la Australia lên giá 0,26% và trao tay 1 AUD "ăn" 0,7669 USD.
Giá dầu theo giờ giao dịch châu Á chiều 9/3 đã tuột mất đà tăng. Dầu thô Mỹ giao sau trượt giá 0,89% xuống 64,47 USD/thùng còn dầu Brent giao kỳ hạn rớt giá 0,73% về 67,74 USD/thùng. Trong phiên trước, giá dầu Brent đã phá vỡ mốc 70 USD/thùng sau khi Saudi Arabia xác nhận rằng một số cơ sở dầu mỏ của nước này bị tên lửa và máy bay không người tấn công vào ngày 7/3. Một phát ngôn viên của phiến quân Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.
Giới phân tích dầu mỏ cho rằng đợt tăng giá này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn vì Saudia Arabia cho biết không có thiệt hại đáng kể nào đối với hạ tầng tại các cơ sở dầu mỏ vừa bị tấn công và giá dầu đêm qua đã hạ nhiệt.
-
Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương -
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Croatia thúc đẩy sớm phê chuẩn EVIPA -
Khởi công Dự án Cao tốc Vinh - Thanh Thủy tổng vốn 24.000 tỷ đồng -
Ông Trần Ngọc Hùng được giao quyền Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
-
Chủ tịch Quốc hội: Không để tình trạng “luật một đường, nghị định một nẻo, thông tư một kiểu” -
TP.HCM: Đề xuất đánh giá công chức theo hiệu quả công việc và độ khó nhiệm vụ -
Quảng Ninh phê duyệt Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4, tổng vốn đầu tư hơn 2.364 tỷ đồng -
Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất thực hiện bằng được mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược -
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi -
Bộ Công thương muốn giảm còn 20 đầu mối -
Đà Nẵng đôn đốc hoàn thiện các dự án cầu trên địa bàn
-
Kredivo Group mua lại Timo – nền tảng ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam -
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ ghi dấu ấn với danh hiệu “Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026” -
HLV Guillaume Graechen được vinh danh tại Ngày hội bóng đá Nhí Nutifood 2026 -
Đại hội đồng cổ đông TNH: Không mở rộng đầu tư mới, tập trung khai thác hiệu quả 4 bệnh viện hiện hữu -
SmartPay và BizLoan hợp tác chiến lược, thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số cho doanh nghiệp -
Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành công nghệ - viễn thông - chuyển đổi số

