
-
FAO: Giá lương thực thế giới tháng 8/2025 cao nhất trong hơn 2 năm qua
-
Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai được bầu làm Thủ tướng Thái Lan
-
Nhật Bản: Giá hơn 1.400 mặt hàng thực phẩm điều chỉnh tăng trong tháng 9/2025
-
Thương mại EU - Nga suy giảm nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002
-
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực -
Hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ chịu thuế cao
![]() |
Chứng khoán Hong Kong dẫn đầu sóng tăng điểm tại khu vực châu Á trong ngày giao dịch 3/3. Ảnh: AFP |
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cưỡi sóng tăng điểm của khu vực với mức tăng 2,7% và đóng cửa với 29.880,42 điểm. Đáng chú ý, cổ phiếu của các ngân hàng Trung Quốc niêm yết tại thị trường Hong Kong đều bật cao. Cụ thể, cổ phiếu Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đạt mức tăng 5,61%, trong khi cổ phiếu của Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc (BOC) lần lượt vọt lên 5,81% và 4,09%.
Trên thị trường Trung Quốc đại lục, hai chỉ số lớn cũng tăng đáng kể. Shanghai Composite đóng cửa tăng gần 2% lên 3.576,90 điểm, trong khi Shenzhen Component ghi nhận mức tăng 1,229% lên khoảng 14.932,39 điểm.
Kết quả cuộc khảo sát tư nhân vừa được công bố nêu rõ, chỉ số nhà quản trị mua hàng Caixin/Markit lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 2 chỉ đạt 51,5 điểm, thấp hơn mức 52 ghi nhận trong tháng trước đó. Tuy vậy, chỉ số PMI trên 50 điểm phản ánh ngành/lĩnh vực được khảo sát vẫn ghi nhận tăng trưởng/mở rộng.
Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 khép lại ngày giao dịch với 6.818 điểm, tăng 0,82%. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Australia, GDP của nước này trong quý IV/2020 tăng 3,1%, vượt mức tăng 2,5% được các nhà kinh tế dự đoán trong cuộc thăm dò gần đây của Reuters.
Chứng khoán Nhật Bản hôm nay cũng khởi sắc với chỉ số Nikkei 225 nhích 0,51% lên 29.559,10 điểm, còn chỉ số Topix cũng tăng cùng nhịp 0,51% và đóng cửa ở mức 1.904,54 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng mạnh hơn với 1,29% và kết thúc ngày giao dịch ở mức 3.082,99 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 1,68%.
Sau phiên tăng bứt tốc, chứng khoán Mỹ đêm qua đồng loạt quay đầu mất điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones chốt phiên mất 143,99 điểm còn 31.391,52 điểm, trong khi S&P 500 rớt 0,81% xuống 3.870,29 điểm và Nasdaq Composite trượt tới 1,69% xuống 13.358,79 điểm.
Về diễn biến chống dịch Covid-19 tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden hôm 2/3 khẳng định nước này sẽ có đủ vaccine kháng Covid-19 để tiêm cho mọi người lớn vào cuối tháng 5, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh cũng rớt giá theo chứng khoán Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt xuống 90,788, từ mức gần 91 thường thấy đầu tuần. Đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu và quy đổi 106,86 JPY/USD, so với mức dưới 105,7 JPY đổi 1 USD ghi nhận tuần trước. Trái lại, đồng đô la Australia hôm nay mạnh lên và trao tay 1 AUD "ăn" 0,7824 USD, từ mức 1 AUD/0,774 USD thiết lập hôm qua.
Giá dầu mỏ giao dịch theo giờ châu Á chiều nay đi lên, với dầu thô Brent giao kỳ hạn nhích giá 0,26% lên 62,86 USD/thùng, còn dầu thô giao sau của Mỹ lên giá 0,25% và giao dịch ở mức 59,9 USD/thùng.

-
Thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 -
Thương mại EU - Nga suy giảm nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002 -
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực -
Hãng chip "Nvidia" Trung Quốc có doanh thu bứt tốc 4.000%, vốn hóa tăng thêm 40 tỷ USD -
Hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ chịu thuế cao -
Iran dẫn đầu thế giới về mức tăng sản lượng dầu thô hằng năm -
Nguồn cơn khiến ông Trump đe dọa áp thuế 200% lên Trung Quốc
-
Các thương hiệu HVAC&R hàng đầu Hàn Quốc góp mặt tại Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025
-
Giải pháp thay thế khi khó tiếp cận vốn ngân hàng
-
C.P. Việt Nam đồng hành cùng dự án "Thư viện Container" năm thứ ba liên tiếp
-
Spartronics Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại HR Asia 2025
-
Informa Markets Vietnam ghi dấu với danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”
-
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026