-
Tòa chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ có quy tắc tố tụng vượt trội -
Quy định mới về kê khai tài sản trong phòng, chống tham nhũng -
Mở rộng không gian hoạt động, thêm nguồn thu mới cho báo chí -
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên 50% -
Thủ tướng: Hiệu quả là tiêu chí cao nhất trong quản lý tài chính quốc gia -
Ngành Tài chính: Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ 2026
![]() |
| Samsung ước tính lợi nhuận hoạt động trong quý I/2021 đạt 9.300 tỷ won, tương đương 8,3 tỷ USD. Ảnh: AFP |
Trong khi chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương sáng nay ghi nhận các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm, thì cổ phiếu của Samsung Electronics giao dịch tại Hàn Quốc vẫn rớt 0,35% sau khi hãng sản xuất chip và điện thoại thông minh dự báo rằng lợi nhuận quý I/2021 tăng vọt.
Samsung ước tính lợi nhuận hoạt động trong quý I/2021 sẽ đạt 9.300 tỷ won (tương đương 8,3 tỷ USD), tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin chi tiết liên quan đến lợi nhuận được Samsung dự kiến công bố vào cuối tháng này.
Tại Australia, chỉ số ASX 200 cũng tăng 0,6% khi hầu hết các nhóm cổ phiếu đều giao dịch đi lên. Nhóm cổ phiếu của 4 ngân hàng lớn nhất nước này đang chịu sức ép bán tháo khi cổ phiếu của ANZ giảm 0,21% còn cổ phiếu Ngân hàng Quốc gia Australia trượt 0,08%. Cổ phiếu Westpac ghi nhận mức tăng không đáng kể, trong khi cổ phiếu của Ngân hàng Commonwealth lên điểm 0,51%.
Chứng khoán Mỹ đêm qua hứng chịu phiên sụt giảm sau khi đạt đỉnh ở phiên trước đó. "Chứng khoán Mỹ sụt giảm trong khi các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng tốt hơn sau khi đóng cửa ngày giao dịch 5/4. Thông tin rằng một nửa dân số châu Âu sẽ được tiêm vaccine kháng Covid-19 trong tháng 6 là cú hích mạnh đối với các thị trường", các nhà phân tích tại ANZ nhận định.
Trước thềm diễn ra cuộc họp trực tuyến của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), IMF hôm qua 6/4 điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới lên mức 6% trong năm 2021, thay vì mức 5,5% được dự đoán hồi tháng 1. Chuyên gia kinh tế trưởng của IMF Gita Gopinath cho rằng dù những bất ổn xung quanh đại dịch Covid-19 kéo dài, nhưng "lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế này ngày càng rõ hơn".
Tuy vậy, các nhà phân tích tại Ngân hàng Commonwealth lại không kỳ vọng rằng cuộc họp hôm 7/4 của WB/IMF sẽ tạo động lực lớn cho thị trường tài chính. "Thị trường tài chính đã ổn định hơn nhiều so với thời điểm này năm ngoái. Vì vậy, chẳng có sức ép nào buộc các bộ trưởng tài chính cùng nhau đưa ra một cam kết mạnh mẽ để tạo niềm tin về sự phục hồi kinh tế hay hệ thống tài chính", các chuyên gia Commonwealth nhận định.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt sâu xuống 92,332, so với mức gần 93.200 thiết lập tuần trước. Đồng yên Nhật cũng suy yếu và quy đổi 109,86 JPY/USD, so với mức 109,72 JPY/USD, còn đô la Australia đi ngang và trao tay ở mức 1 AUD đổi 0,7664 USD.
Giá dầu giao dịch theo giờ châu Á sáng nay tăng nhẹ. Giá dầu thô giao sau của Mỹ nhích 0,29% lên 59,50 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,33% lên 62,95 USD/thùng. Trong phiên giao dịch trước, số liệu kinh tế hồi phục mạnh mẽ của Mỹ và Trung Quốc đã kích giá dầu tăng hơn 1%.
-
Ngành Tài chính: Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ 2026 -
Đổi mới chính sách tài khóa, tạo cú hích kinh tế và giữ nhịp tăng trưởng bền vững -
Tiến độ các dự án Giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An ra sao? -
Bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp -
Quy định mới về livestream bán hàng và tiếp thị liên kết -
“Đại biểu Quốc hội phải dám tranh luận đến cùng vì chính sách đúng” -
Chính sách thuế - cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế
-
Giữa bức tranh bất động sản 2026, đâu là lựa chọn phù hợp cho người an cư? -
Izumi City: Tầm nhìn đầu tư và lối sống thượng lưu bên sông Đồng Nai -
BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
“Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên” -
Xi măng Long Sơn chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026 -
Chubb Life trao 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn

