-
Nóng cuộc đua chip AI, hãng chip Hàn Quốc đầu tư tổ hợp sản xuất 15 tỷ USD -
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,33% trong phiên giao dịch sáng 8/9. Ảnh: AFP |
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 vẫn tăng 0,33% trong phiên giao dịch sáng 8/9 trong khi chỉ số Topix nhích nhẹ 0,14%. Theo ước tính sơ bộ lần 2 của Văn phòng Nội các Nhật Bản, GDP quý II/2020 của nước này giảm đến 28,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức giảm 27,8% dự tính trước đó.
GDP quý II ước giảm 28,1% được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố sáng nay, sát với mức giảm 28,6% mà các chuyên gia kinh tế dự báo trước đó với Reuters. Sau khi công bố GDP điều chỉnh giảm, đồng yên Nhật Bản trượt giá nhẹ từ mức 106,2 JPY/USD về 106,26 JPY/USD.
Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng điểm 0,33%. Đáng chú ý, cổ phiếu của hãng đồ uống đóng chai Nongfu Spring (Trung Quốc) tăng phi mã 80% so với giá cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng tại Hong Kong. Đà tăng sau đó yếu đi, nhưng cổ phiếu Nongfu Spring vẫn giữ mức tăng hơn 60%.
Sắc xanh cũng bao phủ thị trường Hàn Quốc, với chỉ số Kospi lên điểm 0,69%, còn chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng gần 1%.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay ngược sóng với khu vực, với Shanghai Composite trượt 0,18% còn Shenzhen Component giảm sâu hơn 0,5%.
Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vẫn tăng 0,34%.
Giới đầu tư như "ngồi trên lửa" trước những căng thẳng địa chính trị gần đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/9 cáo buộc Washington "bá quyền trắng trợn" sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này đang xem xét đưa hãng sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc SMIC vào danh sách đen “entity list” - danh sách các tổ chức, cá nhân được cho là có liên quan hoặc tham gia các hoạt động đi ngược với an ninh quốc gia hay lợi ích đối ngoại của Mỹ.
Trong khi đó, căng thẳng giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) cũng đang leo thang, khiến thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa hai bên đối diện nhiều rủi ro trong những tháng tới.
Thị trường tiền tệ sáng nay chứng kiến đồng bạc xanh lên giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ 93,029 thiết lập trước đó lên 93,149. Đô la Australia cũng mạnh lên và trao tay 1 AUD/0,7276 USD so với mức 1 AUD/0,726 USD thiết lập cuối tuần trước.
Thị trường dầu mỏ châu Á sáng nay ghi nhận những diễn biến trái ngược. Dầu thô Brent giao kỳ hạn lên giá 0,12% và đạt 42,06 USD/thùng trong khi dầu thô giao sau của Mỹ trượt giá 1,61% xuống 39,13 USD/thùng.
Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Á tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch sáng 8/9 khi Nhật Bản công bố số liệu GDP quý II/2020 điều chỉnh. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 vẫn tăng 0,33% trong phiên giao dịch buổi sáng 8/9 trong khi chỉ số Topix nhích nhẹ 0,14%. Số liệu GDP điều chỉnh của Nhật Bản trong quý II/2020 cho thấy nền kinh tế nước này suy giảm đến 28,1% so với cùng kỳ năm trước, theo ước tính sơ bộ lần thứ 2 của Văn phòng Nội các Nhật Bản. Ước tính này chỉ ra bức tranh kinh tế Nhật Bản còn ảm đạm hơn so với mức suy giảm 27,8% được dự tính trước đó. GDP quý II điều chỉnh được Văn phòng Nội các Nhật Bản đưa ra trong sáng nay sát với mức giảm 28,6% mà các nhà kinh tế dự báo trước đó với Reuters. Sau khi công bố số liệu GDP, đồng yên Nhật Bản trượt giá nhẹ từ mức 106,2 JPY/USD về mức 106,26 JPY/USD. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng giao dịch tăng điểm 0,33%. Đáng chú ý, cổ phiếu của hãng đồ uống đóng chai Nongfu Spring (Trung Quốc) tăng phi mã 80% so với giá cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng tại Hong Kong. Đà tăng sau đó hạ dần, nhưng cổ phiếu Nongfu Spring vẫn giữ mức tăng hơn 60%. Sắc xanh cũng bao phủ thị trường Hàn Quốc, với chỉ số Kospi tăng 0,69%, còn chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng gần 1%. Chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay ngược sóng với khu vực, khi Shanghai Composite trượt 0,18% còn Shenzhen Component giảm sâu hơn 0,5%. Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vẫn tăng 0,34%. Giới đầu tư như ngồi trên lửa trước những diễn biến địa chính trị gần đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/9 cáo buộc Washington "bá quyền trắng trợn" sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này đang xem xét đưa hãng sản xuất chất bán dẫn lớn nhât Trung Quốc SMIC vào danh sách đen “entity list” - tổ chức, cá nhân được tin là có liên quan hay tham gia vào các hoạt động đi ngược với an ninh quốc gia hay lợi ích đối ngoại của Mỹ. Trong khi đó, căng thẳng giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) cũng đang leo thang, khiến thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa hai bên đối diện nhiều rủi ro trong những tháng tới. Thị trường tiền tệ sáng nay chứng kiến đồng bạc xanh lên giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ 93,029 thiết lập trong phiên trước lên 93,149. Đô la Australia cũng mạnh lên và trao tay 1 AUD/0,7276 USD so với mức 1 AUD/0,726 USD thiết lập cuối tuần trước. Thị trường dầu mỏ châu Á sáng nay ghi nhận những diễn biến trái ngược. Dầu thô Brent giao kỳ hạn lên giá 0,12% và đạt 42,06 USD/thùng trong khi dầu thô giao sau của Mỹ trượt giá 1,61% xuống 39,13 USD/thùng. |
-
Trung Quốc đang "bơm" thép ra toàn cầu -
Tư duy lạm phát thay đổi có thể khiến Nhật Bản đẩy lãi suất lên cao -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18 -
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"
- MISUMI Việt Nam khuyến khích tài năng trẻ trong thiết kế máy
- FPT hợp tác với USAID thúc đẩy triển khai năng lượng sạch
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam