
-
Xung đột Israel - Iran có thể khiến Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất
-
Giới đầu tư lo lắng về xung đột Israel - Iran cùng biến động giá dầu
-
Giá dầu thế giới đối diện kịch bản xấu nhất
-
Giá dầu thế giới vọt tăng 8% do xung đột Israel - Iran leo thang
-
Thỏa thuận Mỹ-Trung: Tổng thống Trump ca ngợi là bước đột phá, "mang tính thay đổi cuộc chơi" -
Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 5, nhưng lạm phát dự báo sẽ tăng tốc
![]() |
Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,32% trong phiên giao dịch sáng 7/9. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay 7/9 vẫn đón sắc xanh sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ về khả năng áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với hãng sản xuất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc (SMIC). Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite lên điểm 0,32% trong khi chỉ số Shenzhen Component nhích 0,271%. Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Sheng tăng mạnh hơn với 0,69%.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chính quyền Washington đang xem xét áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với SMIC. Sau thông tin SMIC bị Mỹ đưa vào "tầm ngắm", cổ phiếu SMIC bốc hơi gần 13% trong phiên giao dịch sáng 7/9.
SMIC được đánh giá là doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc. Tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Mỹ đánh dấu nấc thang mới trong chiến tranh công nghệ Mỹ - Trung. Trước đó, Washington đã liên tiếp tung đòn nhằm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Bắc Kinh như Huawei, ZTE và gần đây nhất là ứng dụng video TikTok của ByteDance, với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 diễn biến đi ngang trong khi chỉ số Topix tăng 0,14%. Thị trường Hàn Quốc cũng giữ sắc xanh với chỉ số Kospi lên điểm 0,67%. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 nhích lên 0,51%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vẫn tăng 0,49%.
Giới đầu tư đang đón đợi công bố số liệu thương mại tháng 8 của Trung Quốc với nhiều kỳ vọng vào những con số tích cực.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi xuống. Sau cú hơn 2% ngay đầu phiên, giá dầu Brent và dầu thô Mỹ giao kỳ hạn đã cắt đà trượt. Giá dầu Brent kịp hồi lại và chỉ giảm 0,59% xuống 42,41 USD/thùng trong phiên sáng nay, còn dầu thô giao sau của Mỹ trượt 0,63% xuống 39,52 USD/thùng.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mốc 92,0 thiết lập tuần trước lên 92,838. Đồng yên Nhật Bản trượt giá xuống 106,26 JPY/USD, từ mức 105,6 JPY/USD. Trái lại, đô la Australia tăng giá và trao tay 1 AUD/0,732 USD so với mức 1 AUD/0,7284 USD.

-
Thỏa thuận Mỹ-Trung: Tổng thống Trump ca ngợi là bước đột phá, "mang tính thay đổi cuộc chơi" -
Lô LNG đầu tiên từ Canada sắp lên tàu vận chuyển đến Nhật Bản -
Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 5, nhưng lạm phát dự báo sẽ tăng tốc -
Tổng thống Trump sẵn sàng kéo dài thời hạn ngừng áp thuế đối ứng -
WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 2,3% trong năm 2025 -
Giá dầu thế giới ổn định ở ngưỡng cao nhất 7 tuần -
Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
SeABank thông báo mời thầu