-
Eximbank công bố 5 nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 -
Nhiều định chế tài chính quốc tế muốn tham gia vào VIFC- HCMC -
Chứng khoán phiên 22/7: VN-Index giảm về 1.668 điểm -
Sau VinaCapital, nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại PNJ -
ACB đạt hơn 10.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2026 -
Doanh thu tăng gần 60%, DNSE báo lãi hơn 113 tỷ đồng trong 6 tháng
Thanh khoản cạn kiệt, chứng khoán chứng kiến một phiên dòng tiền rất yếu. Đóng cửa phiên 11/06, VN-Index giảm 5,1 điểm về 1.798,61 điểm, tương ứng giảm 0,28%.
Chỉ số giằng co liên tục để kiểm tra quanh ngưỡng 1.800 điểm. Nhưng mốc tâm lý này sẽ còn là thử thách, đặc biệt khi tiền đang bị rút ra khỏi thị trường.
![]() |
| Diễn biến chỉ số VN-Index |
Điểm đáng chú ý hôm nay là thanh khoản sàn HoSE cả ngày chỉ đạt hơn 10.100 tỷ đồng, giảm đến 48% so với phiên hôm qua trong bối cảnh thanh khoản liên tục ở mức thấp trong vòng 2 tháng qua. Với con số này, phiên hôm nay đánh dấu phiên giao dịch có giá trị giao dịch thấp nhất kể từ tháng 4/2025 đến nay. Tuy nhiên ở tháng 4 năm ngoái, phiên thấp nhất có thanh khoản chỉ hơn 6.300 tỷ đồng đến từ phiên chứng khoán hồi phục sau thông tin thuế quan, VN-Index tăng đến 6,77% và hàng loạt cổ phiếu có tiền cũng không thể mua vào được.
Nhưng ở phiên này, dòng tiền yếu đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đang lựa chọn quan sát và mức độ giải ngân đang càng lúc càng trở nên thận trọng hơn. Thị trường thiếu thông tin hỗ trợ, dòng tiền không có động lực chảy vào cổ phiếu và ngay cả những mã tăng tốt, nhà đầu tư cũng chưa tham gia vào quá sâu.
Sàn HoSE thiếu đi Bluechips dẫn dắt. VN30 chỉ có 8 mã tăng giá trong khi 19 mã giảm giá. Bên giảm giá vẫn đang ghì giá với nhóm Vingroup và một số mã như VJC, MWG, FPT, HPG, còn ở chiều tăng chỉ có GVR tăng được hơn 4,27% và SAB tăng 2,21%, còn lại các mã khác neo giá xanh với mức tăng dưới 1%. Dòng tiền yếu đồng nghĩa với giao dịch cũng kém sôi động và biến động giá không quá mạnh.
Hôm nay, VN30 chỉ giao dịch được hơn 5.600 tỷ đồng, chưa bằng một nửa phiên hôm qua. Trên thị trường không có mã nào được giao dịch trên nghìn tỷ, giao dịch lớn nhất chỉ diễn ra tại ACB và SHB với giá trị trên 500 tỷ đồng. Độ rộng trên thị trường nghiêng về bên bán. Sàn HoSE ghi nhận 118 mã tăng giá còn 178 mã giảm giá.
Nhóm tăng giá mạnh vẫn đang điểm danh sự xuất hiện của một vài mã bất động sản như QCG - LDG tăng trần, KBC tăng gần 6%. Chủ yếu sự tăng giá của các mã vốn hoá nhỏ đưa VNSML níu được sắc xanh và tăng 0,06%.
Sự điều chỉnh vẫn diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành khác. Ngân hàng, chứng khoán, Công nghệ thông tin Bán lẻ đều đồng loạt giảm.
Ở chiều giao dịch của nhà đầu tư ngoại, giá trị giao dịch cũng rất thấp. Nhóm này mua vào chưa đến nghìn tỷ đồng và bán ra cũng chỉ hơn 1.200 tỷ, giảm lần lượt 86% và 80% so với phiên hôm qua. Giá trị bán ròng hôm nay vẫn ở mức trên 500 tỷ đồng trên sàn HoSE, chủ yếu ở phía bán ra trên diện rộng dù giá trị không quá lớn, bao gồm NVL, VHM, VIC, TCB,…
-
ACB đạt hơn 10.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2026 -
Doanh thu tăng gần 60%, DNSE báo lãi hơn 113 tỷ đồng trong 6 tháng -
Cho vay cao kỷ lục và bảo hiểm tiếp tục bứt phá, F88 báo lãi quý II/2026 tăng trưởng 102% -
Khách hàng bán lại kim cương, PNJ thanh toán 5 đợt theo tiến độ trong vòng 120 ngày -
SSI lãi trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng trong quý II, dư nợ margin vượt 40.000 tỷ đồng -
Finhay đưa dữ liệu thị trường vào AI qua giao thức MCP -
Lãi suất, trái phiếu đều đắt đỏ: Bất động sản bị gọng kìm nợ siết chặt
-
Futa Land hợp tác với Hilton phát triển khách sạn chuẩn quốc tế tại Việt Nam
-
SeABank thông báo mời thầu -
Bộ trưởng Bộ Du lịch Montenegro tiếp lãnh đạo VIHOMA, tăng cường kết nối hợp tác đầu tư du lịch và khoáng nóng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 22/7/2026 -
SeABankers Vì trẻ thơ - Từ những điều giản dị, vun đắp mùa hè yêu thương -
Phú Hưng Life được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026

