-
Không đủ điều kiện đại chúng, loạt công ty tỷ USD có phải rời sàn chứng khoán? -
VN-Index đạt 1.816 điểm, thiết lập đỉnh lịch sử mới -
MCH lên HOSE: “Chìa khóa” mở khóa giá trị hệ sinh thái Masan trên thị trường vốn? -
Bộ trưởng Bộ Tài chính giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành chứng khoán năm 2026
-
Chứng khoán phiên 5/1/2026: Nhóm trụ đỡ chỉ số, VN-Index khởi đầu thuận lợi -
VN30 dự báo đón VPL, loại DGC trong kỳ rà soát đầu năm 2026
Thị trường phiên giao dịch cuối tuần biến động khá mạnh. Chỉ số dồn dập liên tục dao động và không hình thành nên xu hướng ổn định. Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 1,06 điểm, tương đương -0,06%, về 1.654,93 điểm.
Mở đầu phiên, chỉ số đã nhanh chóng mất tham chiếu, lao dốc thủng mốc 1.650 điểm. Phần lớn phiên giao dịch, chỉ số nằm dưới mức điểm này. Đầu phiên chiều, chỉ số nhanh chóng xuống mức thấp nhất là 1.635,1 điểm, tương đương mất đến 20 điểm. Tuy nhiên sau đó, lực mua đột ngột gia tăng, kéo chỉ số hồi phục trở lại.
Chỉ số đã dần tăng và thậm chí đã vượt qua được tham chiếu để nhuốm xanh, lên cao nhất 1.656,84 điểm. Nhưng sắc xanh này chỉ hiện diện tạm thời và nhanh chóng quay về giá đỏ. Dù vậy, điểm tích cực là cuối phiên, chỉ số dù giảm nhưng biên độ không quá lớn.
Trên thị trường, sắc đỏ hiện diện và lấn át toàn sàn trong cả phiên. Đầu ngày, chỉ có hơn 20 mã tăng giá trên HoSE, khoảng cách đã được thu hẹp về chiều nhưng số mã giảm vẫn gấp đôi số mã tăng giá.
![]() |
| Diễn biến chỉ số VN-Index. |
Sự hồi phục cuối ngày của chỉ số phần lớn đến từ nỗ lực đảo chiều của một số mã vốn hoá lớn. VN30 hôm nay cũng không hề tích cực. Trong suốt phiên sáng và kéo dài đến đầu phiên chiều, cả rổ trụ này chỉ có 1-2 mã thay phiên nhau tăng giá, gồm STB và VJC. Chỉ số không có trụ đỡ, trong khi bên bán lại áp mạnh hơn khi thanh khoản phiên sáng nay đã tăng cao hơn.
Chỉ số chỉ tích cực hơn về chiều khi số mã xanh ở VN30 tăng lên. Lượng mua chủ động lúc này ở VN30 đột ngột gia tăng, cao gấp 3 lần lượng bán chủ động.
Sau 13h30, VIC hồi lên vùng giá xanh, đảo ngược vị thế để tham gia vào việc kéo chỉ số. Mã này tăng lại được 0,75%. Cùng với VIC, các mã cùng nhóm Vingroup cũng đồng loạt đảo chiều và xanh giá. VHM tăng 1,53%; VRE tăng 0,63% và VPL tăng mạnh nhất với mức +3,47%. Nhờ đó, bộ ba VIC - VHM - VPL trở thành 3 mã kéo chỉ số mạnh nhất.
VN30 từ mức chỉ có 1 - 2 mã tăng giá, nhờ lực hồi phiên chiều đã đẩy số mã tăng lên 9 mã. Sự quay đầu của những cổ phiếu lớn hỗ trợ đáng kể cho VN-Index, bao gồm FPT, BCM, SSB, HPG.
FPT đột ngột rút chân khỏi vùng giá đỏ sau 2h chiều và tăng một mạch lên vượt mốc 100, đóng cửa ở mức tăng 1,82%. Đây cũng là cổ phiếu sáng hiếm hoi của thị trường khi khối ngoại vẫn đang tiếp tục mua vào.
Trong khi đó, STB tăng mạnh hơn và đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên, tăng 3,64%, đánh dấu mức tăng cao nhất rổ VN30.
Nhờ sự tích cực của một số cổ phiếu lớn, VN30 vẫn có một phiên xanh giá, ngược chiều với chỉ số chính. VN30 hôm nay tăng 2,43 điểm, tương đương +0,13%. Thanh khoản về chiều tốt nên khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch ở rổ này cũng đều có tăng trưởng. Đồng thời, phiên 21/11 tiếp nối đà mua ròng của khối ngoại tại đây.
Giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài ở VN30 đạt 150 tỷ đồng, thu hẹp lại chênh lệch mua bán trên HoSE trong phiên. Tính cả sàn HoSE, khối ngoại có lúc đã bán mạnh nhất đến gần nghìn tỷ đồng, sau đó tăng mua và kết lại ở mức bán ròng 587 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất đều thuộc VN30, bao gồm FPT (354 tỷ đồng), VPB (160 tỷ đồng), HPG (92 tỷ đồng), STB (76 tỷ đồng) và còn SSI, VHM cũng đều được mua ròng trên 40 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối này xả ròng đến 704 tỷ đồng VIX.
VIX đã có phiên giảm mạnh 5,09% trong phiên, lực bán áp đảo, khối lượng giao dịch cao gấp đôi phiên hôm qua, thậm chí còn vượt qua SHB để trở thành cổ phiếu có lượng giao dịch lớn nhất sàn HoSE (và đánh dấu 3 phiên giảm liên tiếp). Đặc biệt, với mức bán ròng lên đến hơn 700 tỷ đồng, đây cũng là phiên mà VIX bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ trước đến nay.
Trên sàn Hà Nội, tình trạng tương tự cũng diễn ra khi HNX30 cũng ngược chiều với HNX-Index. HNX30 vẫn tăng nhẹ được 0,01% trong khi chỉ số chính sàn Hà Nội lại giảm 0,42%. Đồng thời, khối ngoại cũng mua ròng hơn 32 tỷ đồng rổ cổ phiếu lớn này, đưa giá trị mua ròng trên HNX dương trở lại với mức 30,4 tỷ đồng. Nhiều mã được nhà đầu tư nước ngoài mua vào điểm danh PVS, CEO, SHS, IDC…
-
Chứng khoán phiên 5/1/2026: Nhóm trụ đỡ chỉ số, VN-Index khởi đầu thuận lợi -
VN30 dự báo đón VPL, loại DGC trong kỳ rà soát đầu năm 2026 -
Dự báo thị trường chứng khoán tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026 -
“Nút thắt” tỷ giá và điểm đảo chiều của dòng vốn ngoại -
Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng (kỳ 3) -
Nhiều dự báo VN-Index vượt 2.000 điểm trong năm 2026 -
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng (kỳ 2)
-
Giữa bức tranh bất động sản 2026, đâu là lựa chọn phù hợp cho người an cư? -
Izumi City: Tầm nhìn đầu tư và lối sống thượng lưu bên sông Đồng Nai -
BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
“Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên” -
Xi măng Long Sơn chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026 -
Chubb Life trao 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn

