Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 02 năm 2026,

Chứng khoán phiên 27/2: VN-Index kết tuần ở 1.880 điểm
Phong Bình - 27/02/2026 15:52
 
Dòng tiền phân hoá khiến chỉ số giằng co liên tục trong phiên và kịp đóng cửa lại ở sắc xanh về cuối ngày.

Thị trường giằng co liên tục trong phiên cuối tuần với độ rộng thị trường kém tích cực. Đến cuối ngày, chỉ số kịp neo xanh và đóng cửa ở 1.880,33 điểm, tăng 0,69 điểm tương đương 0,04%. 

Ảnh màn hình 2026-02-27 lúc 15.47.39.png
Diễn biến của chỉ số VN-Index.


Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là nhóm trụ kéo chỉ số. VIC hôm nay tăng được 1,84% và đóng góp hơn 5 điểm cho chỉ số. Đồng thời, VHM cũng tăng 0,37% và VPL tăng 2,2%. 

Ngoài ra, FPT củng cố thêm lực hồi khi tăng 2,65% trong phiên và là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong ngày, giá trị giao dịch đạt trên 1.700 tỷ đồng. 

Dù vậy các cổ phiếu vốn hoá lớn hôm nay nghiêng về giảm là chủ yếu. HPG sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp đã gặp áp lực bán, cổ phiếu lùi về giảm 2,04% với giá trị giao dịch trên 1.300 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua. 

Hôm nay, VN30 chỉ có 10 mã tăng điểm, trong khi phía đối trọng có đến 19 mã giảm điểm. Nhóm cổ phiếu tiêu dùngngân hàng suy giảm đã ghì giá chỉ số. MCH giảm đến 3,42% trong khi VNM cũng giảm trên 3%, tạo nên ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. 

Nhóm ngân hàng đỏ giá hàng loạt, tuy biên độ giảm giá chung của ngành không quá lớn song với giá trị vốn hoá cao, nhiều mã lớn giảm điểm như BID, HDB, SHB, MBB giảm trên 1%. 

Tình trạng đến cuối ngày tại VN30 không được cải thiện. Do đó, dù chỉ số chính được kéo xanh, VN30 vẫn đóng cửa dưới tham chiếu, giảm hơn 8 điểm và lùi về 2.061,75 điểm. Thanh khoản tại rổ này cũng khá yếu trong phiên khi giá trị giao dịch của VN30 chỉ đạt hơn 15.000 tỷ đồng, giảm 25% so với phiên hôm qua. 

Ảnh màn hình 2026-02-27 lúc 15.46.45.png
Bản đồ nhiệt thị trường phiên 27/2.


Trong khi đó, tiền chảy vào nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa. Thanh khoản tại nhóm này tăng tốt, hút gần 11.000 tỷ đồng và tăng hơn 30%. 

Đặc biệt, nhóm cổ phiếu vừa thuộc ngành dầu khí gây ấn tượng khi nhiều mã tăng trần. Nhóm cổ phiếu họ P tăng mạnh, cho đến cuối ngày, PVT - PET - PGC tím lịm, trong khi đó PVC cũng giao dịch giá trần trong phiên và lùi nhẹ về còn tăng 8,97% cuối ngày. 

Cùng nhóm, POS tăng 6,9% cùng các mã khác như PVB, BSR, MGC, PVD đều tăng từ 3-4%. Nhờ đó, dầu khí tiếp tục dẫn dắt thị trường với mức độ tăng giá cao nhất trong các nhóm ngành. 

Đồng thời, nhóm cổ phiếu ngành Điện cũng hút tiền mạnh hôm nay. ND2, EIC, POW tăng tốt trên 3% trong khi nhiều mã cổ phiếu thuỷ điện khác cũng tăng với biên độ lớn như BSA, HPD, HNA… với cầu chủ động và thanh khoản gia tăng. 

Ngược chiều, số lượng nhóm ngành giảm điểm chiếm chủ yếu. Điều này cũng dễ hiểu khi phần lớn thị trường vẫn đang nghiêng về bên đỏ điểm. Sàn HoSE hôm nay có 202 mã giảm giá trong khi có 132 mã tăng giá. Áp lực giảm mạnh nhất đến từ nhóm Tiêu dùng, Bảo hiểm và Ô tô phụ tùng. 

Thanh khoản thị trường hôm nay chỉ giảm nhẹ so với phiên hôm qua, giá trị giao dịch đạt hơn 30.000 tỷ đồng. Đặc biệt, phiên chiều chững lại đáng kể so với đà tăng của thanh khoản buổi sáng.

Hôm nay, nhà đầu tư gặp vấn đề về thanh toán khi các công ty chứng khoán ra thông báo về việc chậm thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán, do đó các công ty chứng khoán chưa thể thực hiện thanh toán bù trừ chứng khoán T+2 về tài khoản nhà đầu tư ngày 27/2. Đến cuối phiên, một số thông báo cho biết sự cố đã được xử lý.

Sau 2 phiên chịu áp lực lớn từ đà bán ròng FPT, khối ngoại hôm nay đã mua ròng trở lại, không chỉ với FPT mà cả với toàn thị trường.  

VNM vẫn đang bị bán, tuy không quá mạnh như phiên hôm qua song vẫn đang chiếm giá trị bán ròng lớn nhất với mức bán hơn 243 tỷ đồng. Ngoài ra, VCB cũng bị bán 162 tỷ đồng và FRT, DXG chịu áp lực bán hơn trăm tỷ đồng. 

Song ở chiều ngược lại, FPT đã được mua ròng trở lại hơn 220 tỷ. Khối ngoại cũng giải ngân mạnh hơn ở nhiều mã khác, gồm GMD, MWG, VPB, PNJ, HPG…

Chứng khoán phiên 26/2: Cổ phiếu trụ kéo giá, VN-Index tăng 18 điểm
Chỉ số chính vẫn tăng giá tốt trong phiên khối ngoại bán ròng mạnh hơn 3.000 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư