
-
Thép Việt Nam lên kế hoạch thoái 65% vốn tại Thép Vicasa - Vnsteel
-
Vosco trả cổ tức tiền mặt trở lại sau 14 năm dù vẫn còn lỗ luỹ kế
-
Gilimex trình cổ đông các nội dung liên quan vụ việc khởi kiện Amazon Robotics LLC
-
Viconship tăng kế hoạch lợi nhuận gấp 3 lần
-
Bất động sản Thành Vinh dồn dập phát hành trái phiếu -
Cảng phước An tiếp tục đầu tư phân kỳ tiếp theo để đón tàu trọng tải 60.000 DWT
Cổ đông không đồng ý kế hoạch thua lỗ
Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) diễn ra vừa qua đã nhận về những ý kiến trái chiều với một số kế hoạch của doanh nghiệp, gồm kế hoạch kinh doanh và kế hoạch nhân sự.
Cuộc họp có sự tham gia của 33 cổ đông, đại diện cho hơn 67,7 triệu cổ phần, tương đương 67,25% tổng số phiếu biểu quyết.
Nhiều tờ trình được đại hội thông qua, tuy nhiên, cổ đông cũng bày tỏ sự không tán thành với một số nội dung, đặc biệt là kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Lộc Trời.
Theo đó, Lộc Trời trình lên cổ đông kế hoạch năm 2025 với 4.200 tỷ đồng doanh thu ròng bán hàng và cung cấp dịch vụ và kế hoạch lỗ kế toán trước thuế 524 tỷ đồng. Tờ trình này chỉ nhận được 13,46% số phiếu đồng thuận, do đó không được thông qua.
Ở phần bầu cử, Lộc Trời đã bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi ông Johan Sven Richard Boden từ nhiệm vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, ông Võ Trung Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết An Giang không nhận được tỷ lệ tán thành theo quy định và không trúng cử vào thành viên HĐQT của Lộc Trời.
Biên bản cuộc họp được công bố cũng cho thấy, các cổ đông đã có nhiều ý kiến xung quanh hoạt động của doanh nghiệp.
Lộc Trời vẫn đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa công bố báo cáo tài chính năm 2024 và vẫn tiếp tục lỗ trong 6 tháng đầu năm 2025.
Tại đại hội, cổ đông Võ Trung Dũng đã đề nghị công ty có biện pháp khắc phục nguy cơ mất an toàn trong tài chính, rủi ro về quản lý tài chính để ngăn ngừa thất thoát vốn của cổ đông. Cổ đông yêu cầu giải trình và có báo cáo làm rõ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm bị lỗ, kinh doanh dưới giá vốn và giải pháp khắc phục lỗ luỹ kế. Đồng thời, yêu cầu công ty xem xét dừng các dự án đầu tư kém hiệu quả.
Cổ đông này cũng ý kiến thêm, báo cáo tài chính của Lộc Trời cần có kiểm toán độc lập xác nhận để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi Lộc Trời giao dịch trên sàn chứng khoán, công ty cần nhanh chóng thuê đơn vị kiểm toán để công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cho cổ đông và đối tác yên tâm.
Về kế hoạch lỗ, cổ đông không chấp nhận vì lỗ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vốn của cổ đông và đề nghị ban điều hành và HĐQT Lộc Trời xem xét lại, đặt ra kế hoạch lợi nhuận dương dù là ít để ban điều hành cố gắng thực hiện.
Một cổ đông lâu năm khác của Lộc Trời cũng cho biết không đồng ý với nhiều vấn đề mà công ty đang giải quyết. Về kế hoạch kinh doanh, vì sao doanh thu 4.200 tỷ đồng mà lỗ dự kiến đến 524 tỷ đồng? Tại sao lại lỗ lớn đến vậy và có cần xem xét giảm doanh thu để giảm lỗ không? Cổ đông cũng đặt ra nghi vấn với vấn đề kiểm soát rủi ro trong các khoản đầu tư của Lộc Trời và vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp.
Chưa biết bao giờ có Báo cáo tài chính kiểm toán, đang đàm phán các ngân hàng tái cơ cấu
Trước các chất vấn của cổ đông, đại diện Lộc Trời cho biết ban lãnh đạo vẫn đang cố gắng làm tốt nhất.
Ông Nguyễn Tấn Hoàng, Tổng giám đốc Lộc Trời cho biết, về việc chưa có báo cáo kiểm toán, Lộc Trời đã làm việc với kiểm toán, tuy nhiên hiện các ngân hàng chưa đồng thuận cấu trúc nợ nên sẽ ảnh hưởng đến báo cáo ghi nhận khả năng hoạt động liên tục, đồng thời kiểm toán cũng cần nhiều thời gian xác minh kiểm tra việc thu hồi hàng hoá lại. Do đó, Ban lãnh đạo chưa thể trả lời được khi nào sẽ có Báo cáo tài chính kiểm toán.
Về nhân sự, công ty đã giảm từ 2.600 người xuống còn 1.500 người để tái cấu trúc về nhân sự. Còn tái cấu trúc không chỉ là tái cấu trúc khoản vay vốn ngân hàng, mà công ty cần có nhà đầu tư tham gia để cùng thực hiện.
Đại diện Ban tái cấu trúc của Lộc Trời, ông Trần Khánh Dư cho biết thêm, từ giữa năm 2024 đến nay, Lộc Trời đang trong tình trạng xoay xở với các vấn đề tài chính. Công ty đã thành lập Ban tái cấu trúc từ tháng 4/2025 với mục tiêu đàm phán 12 ngân hàng, đến nay đã tiếp xúc gần hết để trao đổi thực hiện tái cấu trúc, chỉ còn 1 ngân hàng chưa tiếp xúc được do quan điểm từ phía ngân hàng.
Việc tái cấu trúc với Lộc Trời cần có vốn lưu động khoảng 1.300 tỷ đồng, tập trung ở 3 ngân hàng là MB, TPBank và HDBank. Ông Dư thông tin, Lộc Trời đã đạt được phương án tái cấu trúc với MB và có được vốn lưu động 250 tỷ đồng. Chủ trương phương án tái cấu trúc cũng đã được TPBank phê duyệt với nguồn vốn lưu động dự kiến 650 tỷ đồng và kỳ vọng cuối tháng 9 sẽ đạt được sự đồng thuận từ phía HDBank.

-
TPBank tính chi gần 3.600 tỷ đồng đưa Chứng khoán TPS trở thành công ty con
-
Lợi nhuận Văn hoá Phương Nam giảm mạnh nửa đầu năm 2025 khi Thiên Long thâu tóm
-
Thép Việt Nam lên kế hoạch thoái 65% vốn tại Thép Vicasa - Vnsteel
-
CIC Group loại bỏ một số ngành không kinh doanh để chuẩn bị nới room ngoại lên 49%
-
Cổ đông chất vấn hàng loạt vấn đề ở Tập đoàn Lộc Trời -
Vosco trả cổ tức tiền mặt trở lại sau 14 năm dù vẫn còn lỗ luỹ kế -
Đầu tư Thương mại SMC muốn bầu thêm 4 lãnh đạo cao cấp sau kinh doanh thua lỗ -
Gilimex trình cổ đông các nội dung liên quan vụ việc khởi kiện Amazon Robotics LLC -
Viconship tăng kế hoạch lợi nhuận gấp 3 lần -
Bất động sản Thành Vinh dồn dập phát hành trái phiếu -
Cảng phước An tiếp tục đầu tư phân kỳ tiếp theo để đón tàu trọng tải 60.000 DWT
-
Tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh hai giải thưởng quốc tế
-
NEM Furniture bứt phá, lọt Top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2025
-
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”
-
Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
-
VIFA ASEAN 2025 mở rộng nền tảng kết nối khi TP.HCM thành “siêu đô thị”
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp