Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Cổ phiếu "họ" Evergrande lao dốc giữa sắc xanh của chứng khoán châu Á
Lê Quân - 27/09/2021 10:59
 
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đón sắc xanh đầu tuần khi nhà đầu tư vẫn dè chừng cổ phiếu của "quả bom nợ" bất động sản Trung Quốc Evergrande.
Bên ngoài tòa nhà của tập đoàn bất động sản Evergrande ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Bên ngoài tòa nhà của Tập đoàn bất động sản Evergrande ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên thị trường Hong Kong, cổ phiếu của New Energy Vehicle Group, công ty con chuyên phát triển xe điện của tập đoàn Evergrande lao dốc 15% trong phiên giao dịch sáng nay 27/9. Cuối tuần trước, công ty này thông báo rằng họ đang trong tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng. Thế nhưng, New Energy Vehicle Group sẽ không thúc đẩy kế hoạch phát hành cổ phiếu bằng đồng nhân dân tệ.

Cổ phiếu của Tập đoàn Evergrande niêm yết tại Hong Kong sáng nay cũng trượt 0,85% trong bối cảnh tập đoàn này vẫn im lặng trước yêu cầu thanh toán lãi suất trái phiếu Evergrande bằng đô la Mỹ trị giá 83 triệu USD. Ước tính, các khoản nợ của Evergrande đã vượt 300 tỷ USD. 

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong sáng nay vẫn nhích nhẹ 0,29%.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay biến động trái chiều. Chỉ số Shanghai Composite trượt nhẹ xuống 3.609,93 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen Component nhích 0,43%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,31% còn chỉ số Topix nhích mạnh hơn với 0,39%. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,56%.

Chứng khoán Australia sáng nay cũng ghi nhận sắc xanh với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,85%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích nhẹ 0,28%.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng nhẹ lên 93,217, từ mức dưới 93,2 thiết lập tuần trước. Đồng euro vẫn giữ giá so với tuần trước và đứng ở mức 1 EUR "ăn" 1,1724 USD trong bối cảnh cuộc tranh giành vị trí kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel đang gây cấn.

Đồng yên Nhật trượt giá và trao tay ở mức 110,64 JPY đổi 1 USD, từ mức 110 JPY/USD ghi nhận tuần trước. Tương tự, đồng đô la Australia cũng suy yếu còn 1 AUD đổi 0,7286 USD.

Giá dầu giao dịch theo giờ châu Á sáng nay bật tăng. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 1,61% lên 79,35 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ cũng tăng cùng nhịp 1,64% lên 75,19 USD/thùng.

Khủng hoảng Evergrande đè nặng khiến chứng khoán Trung Quốc mất hơn 1%
Hai chỉ số chứng khoán lớn của Trung Quốc tuột mất hơn 1% trong ngày giao dịch 22/9 trước khi cắt lỗ và đóng cửa trái chiều.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư