Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 28 tháng 08 năm 2024,
Có thêm 2 đường bay quốc tế đến Vân Đồn từ tháng 10/2024
Thanh Sơn - 27/08/2024 15:47
 
Đây là một trong những nhiệm vụ bổ sung của Quảng Ninh trong việc hoàn thành mục tiêu năm 2024 đạt 19 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 15,5 triệu lượt khách nội địa, 3,5 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu đạt 46.460 tỷ đồng.

Thông tin tại Hội nghị báo chí thường kỳ chiều 27/8, bà Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh sẽ thống nhất với các doanh nghiệp du lịch, xây dựng tuyến bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đó là, đường bay Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc - Vân Đồn, Quảng Ninh (dự kiến 2 chuyến/tuần, bắt đầu từ tháng 10/2024); đường bay Jeju, Hàn Quốc - Vân Đồn, Quảng Ninh (bắt đầu từ tháng 10/2024).

Đồng thời, tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp du lịch, mở tuyến du lịch quốc tế khác từ Trung Quốc, Hàn Quốc và đường bay nội địa khu vực phía Nam đến Quảng Ninh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Phương
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Phương

Cùng với đó, tỉnh sẽ mở các tuyến du lịch đường biển gồm: Tuyến từ TP. Bắc Hải, Quảng Tây (Trung Quốc) đến TP. Hạ Long, dự kiến khai thác từ tháng 9/2024; Tuyến từ TP. Quảng Châu (Trung Quốc) đến TP. Hạ Long (tháng 8/2024).

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 8 tháng năm 2024, Quảng Ninh thu hút được 14,724 triệu lượt khách (đạt 122% cùng kỳ 2023). Tổng thu từ khách du lịch 8 tháng ước đạt 34.338 tỷ đồng (đạt 143% so với cùng kỳ 2023). Tổng khách quốc tế tháng 8/2024 ước đạt 200.000 lượt (đạt 118% cùng kỳ 2023).

Bà Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh thông tin về kết quả du lịch 8 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Sơn
Bà Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh thông tin về kết quả du lịch 8 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Sơn

Quảng Ninh phấn đấu cả năm 2024 đạt 19 triệu lượt khách du lịch (trong đó có 15,5 triệu lượt khách nội địa, 3,5 triệu lượt khách quốc tế); tổng thu du lịch đạt 46.460 tỷ đồng. Mục tiêu này tăng 8% với kế hoạch tỉnh đặt ra từ đầu năm.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển thị trường du lịch nội địa và quốc tế. Trong đó, từ giờ đến cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 92 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bao gồm 17 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh, 76 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cấp địa phương).

Trong đó, có một số sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô lớn được tổ chức vào quý III, quý IV/2024 như: Chương trình Đại nhạc hội Hàn Quốc và Việt Nam tại TP Hạ Long; Giải chạy Vnexpress Marathon Amazing 2024; Giải 3 môn phối hợp Bay Trianthlon 51.1 Tuần Châu - Hạ Long 2024; Trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Mốc son lịch sử”; Trưng bày chuyên đề “Sắc màu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam tại Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long”; Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2024.

Một đoàn khách du lịch Ấn Độ tham quan vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một đoàn khách du lịch Ấn Độ tham quan vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài ra, bà Nguyễn Huyền Anh cho biết thêm, sở sẽ phối hợp, tổ chức các chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch từ thị trường Trung Quốc phục vụ cho sản phẩm, chương trình du lịch qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cửa khẩu Hoành Mô. Tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch từ thị trường Trung Quốc phục vụ cho sản phẩm, chương trình du lịch qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch từ thị trường Trung Quốc phục vụ chương trình đón khách du lịch đường biển. Tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch từ thị trường Ấn Độ.

Tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế như tăng cường quảng bá trên trang Amazinghalong, trang tiktok foodtour Quangninh. Tổ chức sự kiện kỷ niệm 30 năm vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thế giới. Quảng bá du lịch qua diễn đàn EATOF tại Tuv, Mông Cổ và trên các trang web của các thành viên EATOF. Quảng bá xúc tiến tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ theo các chương trình chung của Cục Du lịch quốc gia. Phối hợp với tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng làm việc với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để mở lại tuyến du lịch đường bộ, đường không kết nối các tỉnh, thành phố với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Ngoài những giải pháp này, Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục triển khai nội dung Kế hoạch số 39/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh phát triển sản phẩm du lịch Quảng Ninh năm 2024. Trong đó, thúc đẩy phát triển sản phẩm, chương trình du lịch vào mùa thu đông trên địa bàn tỉnh, cụ thể là tiếp tục đưa vào khai thác 35 sản phẩm du lịch mới trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đưa vào khai thác các sản phẩm dịch vụ gắn với giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long theo hướng tăng thêm trải nghiệm cho khách du lịch; đưa vào khai thác hành trình kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long sau khi có quyết định công bố các hành trình tham quan du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Cũng tại Hội nghị, ông Hoàng Phi Trường, Phó chủ tịch UBND huyện Hải Hà đã thông tin về Lễ hội Trà Đường Hoa năm 2024. Theo đó, Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 14-15/9 tại Cánh đồng Chè, thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà.

Ông Hoàng Phi Trường, Phó chủ tịch UBND huyện Hải Hà, Quảng Ninh thông tin về Lễ hội Trà Đường Hoa năm 2024. Ảnh: Thanh Sơn
Ông Hoàng Phi Trường, Phó chủ tịch UBND huyện Hải Hà, Quảng Ninh thông tin về Lễ hội Trà Đường Hoa năm 2024. Ảnh: Thanh Sơn

“Lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển thương hiệu trà Đường Hoa tới du khách trong và ngoài tỉnh. Thông qua lễ hội nhằm quảng bá vẻ đẹp của vùng chè Hải Hà, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp, sinh thái đồi chè để phục vụ nhân dân và du khách. Đẩy mạnh quảng bá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những nét đẹp văn hóa của 13 dân tộc trong huyện. Từ đó, góp phần phát triển du lịch và thu hút truyền thông, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư vào khu du lịch Hải Hà”, ông Trường cho biết.

Đồi chè Hải Hà. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Hải Hà
Đồi chè Hải Hà. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Hải Hà

Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giải Đua xe đạp trải nghiệm, khám phá Đồi chè và Hồ Trúc Bài Sơn; Đồng diễn Dân Vũ trên nương chè; Trình diễn nghệ thuật pha trà và thi trình diễn trang phục dân tộc; Giải chạy Marathon (tập thể) vòng quanh đồi chè; Thi hái chè; Triển lãm ảnh đẹp Vùng Trà Đường Hoa Cương; Chung kết Hội thi Giọng hát hay huyện Hải Hà lần thứ II; Hội thảo “Tiềm năng phát triển sản phẩm và văn hóa trà Đường Hoa”; Thi chế biến món ăn từ hương vị trà xanh cùng các giải thi đấu thể thao sôi nổi, hấp dẫn. Các hoạt động tại lễ hội Trà Đường Hoa hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, để lại dấu ấn về mảnh đất và con người Hải Hà.

Hiện nay, huyện Hải Hà đã được tỉnh Quảng Ninh công nhận 2 tuyến và 3 điểm du lịch. Đó là, Tuyến 1 Đền Trần Hưng Đạo, Chùa Hải Hà - Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh, Tuyến 2 Đền Trần Hưng Đạo, Chùa Hải Hà - Đảo Cái Chiên; 3 điểm du lịch là Đền Trần Hưng Đạo - Chùa Hải Hà, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Đảo Cái Chiên.

Huyện tập trung định hướng thu hút và xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo, đặc thù, như: Du lịch tham quan, nghiên cứu, trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao tại xã Quảng Đức và xã Quảng Sơn; Du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo cao cấp; kết hợp chơi golf, tham quan, nghiên cứu sinh thái tại xã đảo Cái Chiên; Du lịch nghỉ dưỡng hồ trên núi, kết họp vui chơi giải trí cuối tuần; tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại hồ Trúc Bài Sơn (xã Quảng Sơn).

Quảng Ninh phục vụ đoàn 4.500 du khách Ấn Độ tham quan vịnh Hạ Long thế nào
Đoàn du khách Ấn Độ với khoảng 4.500 người dự kiến có các chuyến tham quan vịnh Hạ Long trong 6 ngày, từ 29/8 đến 6/9.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư