Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Công an TP.HCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm
Việt Dũng - 15/12/2020 11:47
 
Từ nay đến hết ngày 28/2/2021, Công an TP.HCM sẽ tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán 2021

Trong 11 tháng đầu năm 2020, Công an Thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 3,65% so với cùng kỳ, băng nhóm tội phạm hình sự, ma tuý bị triệt xoá đạt và vượt chỉ tiêu để ra; tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí.

Đồng thời, lực lượng Công an cũng đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công an, tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thành phố trong các đợt dịch bùng phát. 

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội bị nhiều ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19 và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động với cường độ quyết liệt hơn.

Lực lượng Công an TP.HCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm
Lực lượng Công an TP.HCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm


Theo đó, để đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Công an TP.HCM sẽ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, bắt đầu từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/02/2021.

Mục tiêu, yêu cầu đề ra trong đợt này là huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an Thành phố đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch công tác Công an bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37; Các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước nói chung và của Thành phố nói riêng...

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở; nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành; đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội và kéo giảm tai nạn thông, cháy nổ trên địa bàn thành phố...

Để đạt được các mục tiêu trên, Công an Thành phố yêu cầu Công an các quận, huyện tổ chức đấu tranh kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian cùng kỳ triển khai đợt cao điểm.

Trong đó, kéo giảm án xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản) ít nhất 3% so với liền kề; nâng tỷ lệ điều tra khám phá chung án hình sự đạt từ 80% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu kiểm tra hành chính mà đơn vị đăng ký; bắt tư 02 đến 03 đối tượng có lệnh truy nã do đơn vị ra quyết định truy nã.

Ngoài ra tùy vào tính chất từng địa bàn mà Công an Thành phố chia các đơn vị thành 03 cụm để phân bổ chỉ tiêu thực hiện nhằm đảm bảo công bằng, đặt mục tiêu để các đơn vị phấn đấu thực hiện.

Tăng cường công tác nắm tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị để tham mưu cấp ủy, chính quyền và kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động thâm nhập, tác động nội bộ, cài cắm nội gián, khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Quán triệt cán bộ chiến sỹ đơn vị thực hiện nghiêm ngày giờ công, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chấn chỉnh tư thế tác phong, điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ hoàn thành tốt các yêu cầu công tác đề ra, kể cả những việc đột xuất, bất ngờ.

Tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Công an nhân dân và phối hợp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo chung của ủy ban nhân dân Thành phố; đảm bảo an ninh trật tự khu vực cách ly tại cơ sở y tế tập trung và các cơ sở lưu trú du lịch, nắm và quản lý chặt chẽ số người tự cách ly tại nơi cư trú. 

Đẩy mạnh thực hiện chuyển hướng trọng tâm công tác từ vận động thu hồi sang đấu tranh, trấn áp các đối tượng, băng nhóm tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, không để diễn ra phức tạp trong dịp Tết, nhất là thời điểm giao thừa; đảm bảo an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, lễ hội đầu xuân.

TP.HCM: Cả năm phát hiện 7 trường hợp có hành vi tham nhũng
Trong 1 năm qua, TP.HCM chỉ phát hiện 7 trường hợp tham nhũng, nhưng không có người đứng đầu cơ quan đơn vị nào bị xử lý trách nhiệm do cấp dưới...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư