-
Quảng Ngãi: Có tỷ lệ giảm thầu xếp thứ 2, Công ty 456 trúng gói thầu trăm tỷ -
Khánh Hòa hoàn thành xác định lại giá đất 10/10 dự án
-
Khánh Hòa xác định tháng 1/2026 là tháng “quyết định kết quả giải ngân 2025”
-
Tạo nền tảng dữ liệu cho hoạch định Kỷ nguyên vươn mình -
Khánh Hòa nghiên cứu xây dựng mô hình thực tế ảo về khu công nghiệp, khu kinh tế
Những ngày đầu tháng 1, khi dư âm của kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa khép lại và Tết Nguyên đán đang đến gần, không khí trên công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) vẫn sôi động, khẩn trương và đầy quyết tâm. Giữa núi rừng vốn yên ả mỗi độ xuân về, công trường hiện lên như một “đại công xưởng” không ngơi nghỉ, nơi từng mét hầm, từng nhịp máy đang được bồi đắp bằng mồ hôi, trí tuệ và tinh thần vượt khó của hàng trăm kỹ sư, công nhân.
Con đường dẫn vào khu vực xây dựng không còn vẻ tĩnh lặng thường thấy trong những ngày cận Tết. Thay vào đó là nhịp xe tải, xe chở vật liệu, thiết bị khoan phá nối đuôi nhau ra vào liên tục. Tiếng động cơ, tiếng khoan, tiếng chỉ huy thi công vang vọng giữa đại ngàn, tạo nên bức tranh lao động rộn ràng, thể hiện rõ khí thế thi công quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm.
![]() |
Khởi công giai đoạn 2 từ tháng 2/2025, đến nay dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho các công việc thi công chính. Hệ thống lán trại, công trình phụ trợ, cấp điện, cấp nước phục vụ thi công đã được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, hệ thống đường thi công phần hở cơ bản hoàn thành, đáp ứng tốt yêu cầu vận chuyển thiết bị, vật liệu và tổ chức thi công các hạng mục ngầm có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.
Trên công trường, nhà thầu tập trung cao độ cho các hạng mục đào và gia cố hầm - “xương sống” của dự án thủy điện tích năng. Với phương châm làm việc “3 ca, 4 kíp”, thi công liên tục ngày đêm, liên danh nhà thầu đã tổ chức đồng thời 5 mũi thi công hầm. Đến thời điểm hiện tại, khối lượng đào và gia cố đạt khoảng 3.178/17.000 mét dài, đáp ứng tiến độ cấp 2 đã được phê duyệt cũng như tiến độ tổng thể của dự án.
Theo kế hoạch, đầu tháng 2/2026, các mũi thi công sẽ đào tiếp cận đến phạm vi Nhà máy ngầm - một mốc tiến độ quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc đẩy nhanh các hạng mục tiếp theo và bảo đảm mục tiêu phát điện đúng kế hoạch.
Chia sẻ từ công trường, Trung tá Lê Đình Lam, Giám đốc điều hành liên danh gói thầu Thủy điện tích năng Bác Ái, cho biết: “Từ khi khởi công tháng 2/2025 đến nay, chúng tôi đã triển khai đồng loạt các hạng mục thi công. Đến nay, tiến độ và cường độ của các mũi thi công đều vượt so với kỳ vọng của chủ đầu tư cũng như nhà thầu”.
![]() |
Theo ông Lam, trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng, cường độ đào hầm đặt ra là khoảng 90 m/tháng. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy kết quả khả quan hơn nhiều. “Tất cả 5 mũi thi công hiện nay, chỗ thấp nhất cũng đạt 120 m/tháng. Có mũi thi công như đường hầm VH3 vừa rồi đạt tới 180 m/tháng, tức là gấp đôi tiến độ kỳ vọng ban đầu,” ông Lam nhấn mạnh.
Không chỉ tăng tốc ở từng hạng mục cụ thể, liên danh nhà thầu còn chủ động rà soát, “gỡ dần từng việc” để rút ngắn thời gian thi công, bù đắp cho những khó khăn ban đầu liên quan đến giải phóng mặt bằng. “Đến nay, mặt bằng đã được giải phóng xong. Chúng tôi bám sát để bảo đảm tiến độ phát điện, với mục tiêu tổ máy số 1 vận hành vào cuối năm 2029, tổ máy số 4 vào cuối năm 2030 và khánh thành toàn bộ nhà máy vào tháng 6/2031 theo đúng kế hoạch,” ông Lam nói.
Tinh thần thi công xuyên lễ, xuyên Tết cũng được thể hiện rõ nét trên công trường Bác Ái. Theo ông Lam, dù kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, các ca kíp vẫn làm việc bình thường, tổ chức khoa học, ngăn nắp và hiệu quả. “Dự kiến cuối tháng 1, EVN và liên danh nhà thầu sẽ tổng kết năm 2025, đồng thời phát động thi đua năm 2026, động viên các tổ đội thi đua ‘vượt nắng thắng mưa’, ‘ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương’, làm việc xuyên ngày lễ, ngày Tết, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc,” ông chia sẻ.
Dù cân nhắc tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên đón Tết, song tinh thần chung là trở lại công trường sớm. “Chúng tôi đang cân nhắc cho anh em nghỉ tối đa 3-5 ngày, sau đó sẽ quay lại thi công ngay để không gián đoạn tiến độ,” ông Lam cho biết thêm.
Một trong những yếu tố then chốt giúp công trường duy trì cường độ cao chính là việc đầu tư và huy động hệ thống thiết bị hiện đại. Theo ông Lam, số lượng thiết bị được huy động gấp khoảng 3 lần nhu cầu tối thiểu, chủ yếu là các thiết bị khoan, phá, bốc xúc đồng bộ, hiện đại. “Trước đây, để tổ chức 5 mũi thi công cần tới 1.000-2.000 người. Nay với cơ giới hóa cao, công trường chỉ cần khoảng 300 công nhân nhưng tốc độ triển khai nhanh hơn hẳn, điều kiện làm việc và an toàn lao động cũng được bảo đảm tốt hơn,” ông nói.
Ở góc độ chủ đầu tư, ông Phạm Thanh Hoài, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3), nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa đặc biệt của dự án. “Thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên tại Việt Nam, là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và điều độ hệ thống điện,” ông Hoài khẳng định.
Theo ông Hoài, dự án có tỷ lệ nội địa hóa cao, thể hiện rõ năng lực của các doanh nghiệp trong nước. “Toàn bộ công tác xây dựng, từ thi công bê tông cốt thép, đào hầm đến các hạng mục phụ trợ với giá trị khoảng 4.300 tỷ đồng đều do các nhà thầu Việt Nam đảm nhiệm, từ thiết kế đến thi công,” ông cho biết. Với thiết bị, dù các tổ máy chính phải nhập khẩu, Việt Nam đã chủ động sản xuất được nhiều cấu kiện quan trọng. Đặc biệt, ở lĩnh vực cơ khí thủy công, đường ống áp lực cao với cột áp hơn 400 m đã được phía Việt Nam làm chủ hoàn toàn từ thiết kế, chế tạo đến lắp đặt.
Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái có quy mô công suất 1.200 MW, sử dụng hồ chứa Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ làm hồ dưới, nhà máy đặt ngầm với chiều cao cột nước hơn 400 m. Dự án còn bao gồm tuyến đường dây 500 kV mạch kép dài khoảng 18,8 km đấu nối về Trạm biến áp 500 kV Ninh Sơn. Tổng mức đầu tư khoảng 21,1 nghìn tỷ đồng, từ vốn đối ứng của EVN và vốn vay của 6 nhà tài trợ quốc tế.
Hiện nay, gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện chính đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, dự kiến ký hợp đồng vào quý II/2026, tạo tiền đề quan trọng để bảo đảm tiến độ chung.
Giữa nhịp thi công khẩn trương những ngày đầu xuân, công trường Thủy điện tích năng Bác Ái không chỉ cho thấy tốc độ và quy mô của một công trình trọng điểm quốc gia, mà còn thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm chủ công nghệ của các đơn vị Việt Nam, hướng tới mục tiêu đưa tổ máy đầu tiên phát điện vào cuối năm 2029, góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.
-
Công trình thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam tăng tốc thi công -
Công ty thành viên của Tập đoàn FLC thực hiện Dự án Sân golf Đak Đoa -
Khánh Hòa sẽ hoàn thành tháo gỡ vướng mắc đối với 92 dự án trong quý I/2026 -
Quảng Ninh triển khai dự án trạm dừng nghỉ tiếp theo trên tuyến cao tốc dài 176 km -
Thành phố Huế: Đô thị di sản sông - đầm phá - biển -
[Ảnh] Cận cảnh Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc trước ngày khởi công -
Sau gần 8 năm được phê duyệt, dự án xử lý chất thải công nghiệp giảm quy mô
-
Tập đoàn xe lửa hàng đầu Trung Quốc hợp tác Sun Group phát triển tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc -
Quà tặng Maison Gift JSC: Tạo dựng những kết nối tình cảm, tôn vinh truyền thống Việt -
Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp khí Việt Nam với chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế -
Japfa giữ vững vị thế Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín
-
Nha khoa Phương Thành khai trương trụ sở tại Cao Lãnh, Đồng Tháp -
Vietcombank năm 2025: Bản lĩnh ngân hàng trụ cột trong chu kỳ vượt lên thách thức để kiến tạo cho phát triển


