Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed: Nửa thế kỷ làm theo lời Bác dạy
Cách đây 50 năm, ngày 10/1/1972, giữa những ngày ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Công ty Giống lúa Thái Bình, nay là Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed được thành lập.
Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo

Thực hiện lời Bác dạy

Sau nửa thế kỷ trầm thăng, từ một doanh nghiệp nhỏ, làm theo lời Bác dạy, ThaiBinh Seed đã vươn mình toàn diện trở thành một trong những doanh nghiệp lớn mạnh - hiện đại hàng đầu ngành giống cây trồng Việt Nam, lập kỳ tích không chỉ của quê lúa Thái Bình, mà còn của ngành nông nghiệp Việt Nam, góp phần làm thay đổi diện mạo nền nông nghiệp nước nhà cũng như sự phát triển của nền nông nghiệp khu vực và quốc tế.

Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ 5, ngày 1/1/1967, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Muốn tăng năng suất lúa trước hết phải làm tốt thủy lợi, phải nhiều phân bón, có đủ nước. Nhiều phân bón rồi, lại phải chọn giống tốt cho nông dân...”.

Thực hiện lời dạy của Người, năm 1967, Ủy ban Hành chính tỉnh Thái Bình đã quyết định thành lập Phòng giống, năm 1968 thành lập Trại sản xuất giống lúa cấp 1 Đông Cơ (huyện Tiền Hải) và Đông Cường (huyện Đông Hưng). Đặc biệt ngày 10/1/1972, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Ngọc Trìu (sau là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) đã ký quyết định thành lập Công ty Giống lúa Thái Bình, nay là Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed - một trong những công ty giống cây trồng sớm nhất Việt Nam.

Đột phá từ một trại giống lúa

Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, trong tình trạng chung của nền kinh tế, Công ty Giống cây trồng Thái Bình cũng rơi vào bế tắc, có nguy cơ giải thể. Tự cứu lấy mình, năm 1987, Trại giống lúa cấp 1 Đông Cơ - Tiền Hải thuộc Công ty Giống cây trồng Thái Bình đã mạnh dạn “phá rào” triển khai đề án khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động.

Đề án bước đầu đưa năng suất lúa tăng vọt lên 20%/năm, Công ty được đón đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị về nghiên cứu khi chuẩn bị ra Nghị quyết X của Bộ Chính trị, trở thành đơn vị đầu tiên trong hệ thống nông nghiệp quốc doanh thực hiện cơ chế mới, tạo tiền đề cơ bản để ThaiBinh Seed bước vào công cuộc đổi mới.

Năm 2004, ThaiBinh Seed là doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa nhanh nhất cả nước trong ngành nông nghiệp. Sau cổ phần hóa, Công ty phát triển với tốc độ phi mã, nhiều hướng kinh doanh mới được mở, từ năm 2009 - 2013 vào top 500 doanh nghiệp tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam.

Năm 2014, Nhà nước dự định thoái hết vốn ở ThaiBinh Seed, rất nhiều nhà đầu tư đăng ký mua lại toàn bộ phần vốn này. Để ThaiBinh Seed phát triển bền vững, là người bạn đồng hành của người nông dân, ThaiBinh Seed đã quyết định hỗ trợ 50% số tiền mua cổ phiếu cho người lao động, mặc dù đang phải đối mặt với khó khăn về tài chính. Sự chia sẻ thiết thực này củng cố niềm tin vững chắc của người lao động, sát cánh cùng Công ty vững tay chèo lái con thuyền ThaiBinh Seed đến những bến bờ thắng lợi.

Ba trụ cột chiến lược của thành công

Đó là Trí tuệ - Công nghệ - Quan hệ, thế chân kiềng tạo nguồn sức mạnh, xây lên những công trình, đưa ThaiBinh Seed gặt hái hết thành công này đến thành công khác trong suốt chiều dài nửa thế kỷ kiên cường vượt khó mà đỉnh cao là chặng đường 10 năm qua.

Trong thế chân kiềng vững chắc này, trí tuệ được đặt ở vị trí cao nhất, trung tâm nhất. Từ không đến có, 50 năm qua, ban đầu với ít ỏi cán bộ kỹ thuật, chủ yếu là công nhân chân lấm tay bùn, nay ThaiBinh Seed đã đào tạo được đội ngũ nhân sự vững mạnh với hơn 100 lượt cán bộ kỹ thuật, quản lý được đào tạo ở nước ngoài, đào tạo cao học quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, tin học nâng cao; 18 người có trình độ thạc sỹ; 189 người có trình độ đại học, cao đẳng, gần 200 người có trình độ trung cấp, sơ cấp, công nhân kỹ thuật lành nghề. 100% cán bộ quản lý của ThaiBinh Seed hoàn toàn chủ động về ngoại ngữ trong quan hệ quốc tế.

Sớm nhận ra vai trò trọng yếu của công nghệ, ngay từ những lúc còn khó khăn, thiếu thốn, ThaiBinh Seed đã đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Là đơn vị đầu tiên thành lập Viện nghiên cứu cây trồng trực thuộc doanh nghiệp trong ngành giống cây trồng Việt Nam, tổ chức lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc và chuyển giao thành công nhiều giống cây trồng mới. ThaiBinh Seed là chủ nhân của 15 giống cây trồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống Quốc gia, trong đó có 9 giống lúa thuần TBR-1, BC15, TBR36, TBR45, TBR225, Đông A1, TBR279, TBR89, nếp A Sào, 4 giống lúa lai mới CNR36, Thái Xuyên 111, Phúc Thái 168, QL301, góp phần đắc lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng của tỉnh và của nền nông nghiệp cả nước.

Trụ cột chiến lược thứ ba mà ThaiBinh Seed đặc biệt quan tâm là mở rộng quan hệ hợp tác. Cách đây 20 năm, Công ty đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên ở miền Bắc tham gia Hiệp hội Giống cây trồng châu Á - Thái Bình Dương (ASPA). Từ đó đến nay, ThaiBinh Seed đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu, công ty các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Israel, Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Bangladesh..., là thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA), Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình và có quan hệ với hầu hết các viện nghiên cứu, trường đại học, công ty thuộc ngành giống cây trồng trên cả nước.

Niềm tự hào của nông dân Việt Nam

Nửa thế kỷ với chiến lược phát triển đúng đắn, ThaiBinh Seed đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam với 12 chi nhánh và đơn vị cùng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng chục ngàn tấn giống cây trồng chất lượng cao, tăng trưởng bình quân 10 - 20%/năm, thu nhập của người lao động tăng hơn 2 lần trong 10 năm qua. Sản phẩm của ThaiBinh Seed theo quy trình công nghệ tiên tiến.

Cùng với đó, ThaiBinh Seed còn tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tiên phong công nghiệp hóa ngành giống cây trồng với 3 nhà máy tiêu chuẩn quốc tế gồm: Nhà máy chế biến gạo 40.000 tấn/năm; Nhà máy chế biến hạt giống 30.000 tấn/năm và Nhà máy sấy Nhật Bản 120 tấn/mẻ. ThaiBinh Seed vừa đưa vào vận hành tòa nhà Văn phòng và trung tâm thương mại - một công trình hiện đại chào mừng 50 năm thành lập Công ty.

Đồng hành cùng người nông dân mới

Chặng đường phía trước, ThaiBinh Seed phải tiếp tục cố gắng, sáng tạo nhiều hơn nữa, tiếp tục cam kết “Đồng hành cùng người nông dân mới” thúc đẩy và tôn vinh những người nông dân hiện đại, dám nghĩ, dám làm, cống hiến vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Phát triển ThaiBinh Seed theo hướng ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao, chọn tạo nhiều giống cây trồng mới năng suất, chất lượng cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động chủ động, sáng tạo, phát huy hết khả năng, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp và cho bản thân. Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, hợp tác với các cơ quan chuyên ngành trong nước để chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục xây dựng và bảo vệ thương hiệu “Lúa giống Thái Bình”, phát triển thành công thương hiệu “Gạo Thái Bình”; phát triển thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường nước ngoài. Mở rộng liên kết sản xuất hàng hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xây dựng Thái Bình thành một trung tâm giống cây trồng của cả nước.

Tiếp tục làm theo lời Bác dạy 55 năm trước “chọn giống tốt cho nông dân”, lời động viên của Thủ tướng Chính phủ (nay là Chủ tịch nước) Nguyễn Xuân Phúc khi về thăm: “ThaiBinh Seed phải cố gắng cung cấp nhiều giống tốt hơn nữa cho nông dân, không chỉ 10%, mà phải vươn lên 20%, 40% và phải chủ động được giống của Việt Nam, từng bước xuất khẩu ra thị trường thế giới”, góp phần vào sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà cũng như của nền nông nghiệp khu vực và quốc tế.

ThaiBinh Seed vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý:

Huân chương Độc lập hạng Ba, 10 Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 2 lần được Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam, 4 lần được Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, 3 lần được Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Danh hiệu Bạn của nhà nông cùng nhiều Bằng khen của Bộ NN&PTNT, Bộ Công an, Bộ KH&CN, Tổng liên đoàn lao động, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình...

Nhiều năm liền dẫn đầu ngành nông nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công ty nhiều năm liền đạt “Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc”, Công ty đạt “Đơn vị văn hóa cấp tỉnh” cùng hàng trăm cúp, cờ, giấy khen của các ngành đoàn thể Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, ngày 4/12/2020, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Trần Mạnh Báo được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Tập đoàn ThaiBinh Seed phấn đấu là “niềm tự hào của nông dân Việt Nam”
“Quán triệt sâu sắc Chủ đề Đại hội XI là “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, xây dựng ThaiBinh Seed phát triển lên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư