Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Covid-19 tại Mỹ diễn biến xấu, chứng khoán châu Á vẫn nhích nhẹ
Lê Quân - 22/06/2020 15:29
 
Sắc xanh chi phối thị trường chứng khoán châu Á trong phiên đầu tuần 22/6 dù dịch Covid-19 tại Mỹ diễn biến xấu với số ca nhiễm tăng vọt trở lại.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản nhích lên 0,3% trong phiên giao dịch chiều nay 22/6. Ảnh: AFP
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,3% trong phiên giao dịch chiều nay 22/6. Ảnh: AFP

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 chiều nay nhích 0,3% trong khi chỉ số Topix tăng nhẹ 0,18%. Trái lại, chứng khoán Hàn Quốc ngược sóng với chỉ số Kospi trượt nhẹ.

Trên sàn chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,32% khi cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba mất gần 2%. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục vẫn ghi nhận tăng điểm. Chỉ số Shanghai Composite lên điểm 0,28% còn Shenzhen Component tăng cao hơn với 0,556%.

Chứng khoán Australia cũng khởi sắc với chỉ số S&P/ASX 200 giữ mức tăng ổn định 0,34% trong chiều nay. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Nhật Bản) vẫn tăng 0,14%.

Lo ngại diễn biến dịch Covid-19 tại Mỹ chi phối nhiều đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ trong 2 ngày 19-20/6, Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng vọt thêm 30.000. Đây là số ca mắc cao nhất trong ngày kể từ ngày 1/5, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Về dịch Covid-19 tại Trung Quốc, Reuters dẫn nhận định của một quan chức hôm 21/6 cho rằng Thủ đô Bắc Kinh có khả năng phải sàng lọc gần 1 triệu người/ngày để xác định người mắc Covid-19 sau khi xuất hiện các ổ nhiễm gần đây tại thành phố này.

"Thế giới nói chung và các thị trường chứng khoán đang vật lộn với những mâu thuẫn và động thái thận trọng. Ở cấp độ nào thì điều này cũng khiến thị trường rung lắc mạnh", Vishnu Varathan, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế và chiến lược tại Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) đánh giá.

"Từ những mâu thuẫn trong việc xác định đỉnh dịch Covid-19, các biện pháp phong tỏa chống dịch, cho đến rủi ro làn sóng nhiễm bệnh thứ 2 đã khiến thị trường rơi vào trạng thái thận trọng", ông Varathan nói thêm.

Trong khi đó, Trung Quốc hôm nay công bố giữ nguyên lãi suất cho vay, với lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm đứng ở mức 3,85% còn kỳ hạn 5 năm ổn định ở mức 4,65%.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ hôm nay so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mức 96,8 thiết lập tuần trước lên 97,537. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và quy đổi 106,89 JPY “ăn” 1 USD so với mức 107,4/USD thiết lập tuần trước, trái lại đô la Australia suy yếu từ mức 1 AUD/0,693 USD còn trao tay 1 AUD/0,6863 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay đi xuống, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm nhẹ xuống 42,16 USD/thùng, còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt giá 0,13% xuống 39,70 USD/thùng.

Kinh tế Mỹ và chứng khoán lệch pha, nhà đầu tư găm tiền mặt ở mức “khủng”
Đổ xô vào các quỹ thị trường tiền tệ để tránh “bão” Covid-19, nhà đầu tư Mỹ đang ngồi trên đống tiền mặt lớn nhất từ trước đến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư