
-
Hà Nội đẩy mạnh chống lãng phí, tiếp tục tạo đà tăng trưởng
-
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội
-
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo
-
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ”
-
Báo Tài chính - Đầu tư trao 100 suất quà cho các học sinh vượt khó ở Kon Tum -
“Tiếp sức mùa thi” 2025: Ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng
TIN LIÊN QUAN | |
Cụ bà 96 tuổi vẫn dạy Yoga, thực hiện tư thế cực khó | |
Bà cụ 71 tuổi vẫn nhảy dù, bắn súng, bắt cá sấu như phim hành động |
![]() |
Trụ sở một tòa án ở Italy. (Nguồn: Getty Images) |
Bị triệu tập cùng với cụ còn có 15 cụ khác nữa, người "ít tuổi" nhất trong số đó là 122 tuổi. Liệu tất cả những này có mặt đúng ngày trước tòa không lại là một câu chuyện khác.
Vụ việc xảy ra sau khi ba người còn đang sống là trực hệ với cụ Mandolla muốn giải quyết tranh chấp quyền sở hữu hai ngôi nhà của dòng họ, mà những người này đã sống trong 20 năm qua, nhưng không biết phải liên lạc với những ai trong gia đình. Luật sư của người này đã viện đến Tòa án để tìm cách triệu tập tất cả những ai trong dòng họ có liên quan đến các khối tài sản ấy để giải quyết nhanh chóng vụ này.
Tuy nhiên, có lẽ một phần vì thấy các cụ rất khó có khả năng xuất hiện tại Tòa, nên trong thông báo của mình, sau khi công bố tên của những người được triệu tập, cũng như đưa ra năm sinh của họ, từ 1841 (khi Italy còn chưa thống nhất) cho đến 1893, Tòa đã đưa ra một phương án: "Nếu như những người này (có lẽ) không còn sống, thì hậu duệ của họ phải đến giải quyết."
Báo chí Italy đã coi vụ việc này là một điển hình về tệ quan liêu và trì trệ đang tồn tại trong ngành tư pháp Italy. Họ cho rằng Tòa án đã hành xử quá máy móc, còn người luật sư, có lẽ vì quá vội vã trong việc giải quyết vụ này, đã quên không kiểm tra giấy chứng tử của 16 cụ có liên quan.
Nhật báo Corriere del Mezzogiorno bình luận: "Với cách quản lí nhân thân và giấy tờ ở miền Nam Italy hiện nay, cũng khó mà có thể biết được họ đã thành người thiên cổ cả chưa. Nếu ai đó có vô tình gặp cụ Apollonia, hãy báo cho cụ biết tin này để ra trước Tòa"./.
Giải cứu chú rùa biển luýt quý hiếm nặng tới 215kg () Những nhân viên tại Khu bảo tồn động vật biển South Carolina, Mỹ đang tiến hành chữa trị cho một chú rùa biển luýt quý hiếm. |
Nghệ an: Phát hiện củ khoai vạc 'khủng' nặng 50kg () Sau một năm gieo giống, mới đây khi ra thăm vườn, ông Hùng phát hiện phần trên của đám khoai vạc to bất thường. Thấy lạ, ông Hùng cùng người thân nhanh chóng đào củ khoai lên và bất ngờ khi củ khoai “khổng lồ” này nặng gần 50kg. |
Nữ giảng viên đại học có cái tên độc nhất vô nhị () Một phụ nữ người Colombia đã mất 1 năm đấu tranh với chính quyền để nhận được dấu đỏ cho cái tên mới của cô gồm tất cả 26 chữ cái trong bảng chữ cái. |
Bí ngô nặng 743 kg phá kỷ lục của Australia và New Zealand () Kỷ lục mới đã được xác lập về quả bí ngô nặng nhất Australia và New Zealand với trọng lượng 743 kg. |
Trương Anh Ngọc/Rome (Vietnam+)
-
Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giảm xã, phường sau sắp xếp -
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến vào năm 2030 -
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo -
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ” -
Báo Tài chính - Đầu tư trao 100 suất quà cho các học sinh vượt khó ở Kon Tum -
“Tiếp sức mùa thi” 2025: Ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng -
Hà Nội đẩy mạnh dân vận trong quy hoạch và thu hồi đất
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?
-
Yara Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới
-
Becamex Tokyu hợp tác các sàn bất động sản hàng đầu để đưa chuẩn sống Nhật đến khách hàng Việt
-
Cần Thơ "mới": Cuộc đua "săn" thời cơ lịch sử của giới đầu tư chiến lược