-
Chứng khoán phiên 12/6: Kéo giá bất thành -
EVN có lãi trở lại, nhưng chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư -
Áp lực huy động vốn của doanh nghiệp tăng mạnh trong nửa cuối năm 2026 -
Vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, nhưng đường hồi phục còn gian nan -
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số -
Bớt phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để giảm rủi ro

Theo Hareetz, năm ngoái, Israel có 106 tỷ phú với tài sản trung bình 1,07 tỷ USD. Người giàu nhất Israel hiện tại là Roman Abramovich – ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea (Anh). Ông lấy quốc tịch này năm ngoái.

Times of Israel thì cho biết nửa số tỷ phú nước này sống tại Tel Aviv - một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, theo báo cáo đầu năm nay của EIU. Thành phố ven biển này cách thủ đô Jerusalem 70km và là nơi cư trú của 430.000 người.

Shari Arison – phụ nữ giàu nhất Israel với tài sản 5 tỷ USD - là cư dân Tel Aviv. Bà thừa kế tài sản từ người cha – nhà sáng lập hãng du lịch biển - Carnival. Bà hiện cũng sở hữu cổ phần trong ngân hàng lớn nhất nước - Bank Hapoalim

Tỷ phú bất động sản và đóng tàu - Eyal Ofer cũng sở hữu nhà tại Tel Aviv. Ông hiện có tài sản khoảng 9,7 tỷ USD.

Stef Wertheimer – nhà sáng lập kiêm chủ tịch danh dự hãng sản xuất máy móc - Iscar Metalworking cũng là cư dân Tel Aviv. Theo Forbes, ông hiện có tài sản gần 6 tỷ USD.

Gần đây, Tel Aviv còn trở thành điểm đến ưa thích của các hãng công nghệ. Họ không chỉ mang tới đây nhân tài, mà còn rất nhiều tiền. Sự bùng nổ công nghệ đã tạo ra hàng loạt triệu phú trên khắp Israel.

Các đại gia công nghệ như Google đều có văn phòng ở đây

Facebook cũng vậy. Facebook, Microsoft và Intel đều lập văn phòng ở Tel Aviv để nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Khi công nghệ và du lịch phát triển, giá bất động sản tại đây cũng tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Ngày càng nhiều khách sạn, chung cư xa xỉ và biệt thự xuất hiện tại Tel Aviv.

Một trong những nơi được ưa chuộng nhất trong thành phố là Neve Tzedek. Theo Wall Street Journal, một căn hộ tại đây có giá trung bình 1,5 – 2 triệu USD năm 2015. Tờ Globes (Israel) năm 2015 cũng cho biết Neve Tzedek là nhà của hơn chục tỷ phú.

White City – nổi tiếng với những căn nhà sơn trắng – cũng có vô số căn nhà trị giá hàng triệu USD.

Tel Aviv cũng có rất nhiều nhà hàng với đầu bếp đạt sao Michelin. Nơi đây còn có các nhà máy bia nhỏ. Giá mỗi cốc bia trung bình tại Tel Aviv là 2,94 USD.

Đời sống về đêm ở đây cũng khá phong phú. Theo Lonely Planet, quán bar gác mái – Speakeasy ở Tel Aviv là một trong những địa chỉ đẳng cấp nhất ở đây và phải đặt chỗ trước mới được vào.

Một trong những con phố biểu tượng nhất ở đây, thu hút nhiều cư dân giàu có và khách du lịch nhất, theo Tourist Israel, là đại lộ Rothschild. Nơi này có rất nhiều cửa hàng, khách sạn và spa xa xỉ.

Một căn cao cấp tại khách sạn Rothschild Hotel ở đây có giá từ 1.000 USD mỗi đêm.

Các câu lạc bộ chỉ dành cho giới siêu giàu cũng rải rác khắp thành phố.
-
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số -
Bớt phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để giảm rủi ro -
Nếu muốn tỷ giá êm đềm, bắt buộc phải chấp nhận lãi suất cao -
BIDV ra mắt chi nhánh dành riêng cho khách hàng FDI -
Chứng khoán phiên 11/06: Thanh khoản sàn HoSE chỉ đạt 10.000 tỷ đồng -
Nắm 85% thị phần cầm đồ thế hệ mới, F88 khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tài chính thay thế -
Vốn ngân hàng bơi ra biển lớn, cùng người dân bám biển, giữ đảo
-
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 11/6/2026 -
“Con đường tương lai” của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 -
Samsung đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các trường đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam
