-
Bộ Nội vụ làm rõ điều kiện tiếp nhận vào công chức theo Nghị định 170 -
Những cơ quan, đơn vị thuộc diện sắp xếp năm 2026 -
Việt Nam có 9 bức tranh dự Cuộc thi Chiếc xe mơ ước ở Nhật Bản -
Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 và những trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam -
Hà Nội tăng cường quản lý, triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất -
"Người dân thực sự được đặt vào vị trí chủ thể của lễ hội"
Tình cảm giữa cha và con gái luôn ẩn chứa nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu như người mẹ thường gắn liền với sự dịu dàng, chăm sóc, thì tình yêu của người cha lại thể hiện qua những hành động âm thầm, trong đôi tay chai sạn vì lao động, trong ánh mắt dõi theo con suốt hành trình trưởng thành.
Cuộc thi "Cha và Con gái" lần thứ 3 không chỉ là nơi để tái hiện những kỷ niệm đẹp, mà còn là dịp để mỗi người con gái nhìn lại hành trình bên cha, một hành trình có thể ngập tràn nụ cười nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt.
![]() |
| Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi. |
Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hà Nội tổ chức sự kiện này với mong muốn tạo ra một không gian để cha và con bày tỏ tình cảm, từ đó trân trọng hơn những khoảnh khắc, lưu giữ những kỷ niệm và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp của gia đình.
Những cảm xúc rất hiếm khi được bộc lộ bằng những trang viết. Có nỗi buồn và niềm vui, nước mắt và nụ cười, hạnh phúc và đau khổ được viết nên bằng cả trái tim, là phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau, không ngại chia sẻ lỗi lầm, sẵn sàng thứ tha.
Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các Quyết định số 2074/QĐ-TTg và 2238/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng gia đình trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là sự kiện hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Phát biểu tại lễ phát động, Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh sau hai lần tổ chức, cuộc thi đã nhận được hàng ngàn bài viết xúc động về tình cảm cha con, chứng minh chủ đề này có sức lay động mạnh mẽ đối với đông đảo độc giả.
![]() |
|
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời.
|
Nhiều tác giả gửi tới 3 - 4 bài, tham gia cả hai mùa trước và chia sẻ rằng họ không mong đoạt giải, chỉ mong được giãi bày nỗi niềm về người cha kính yêu. Cũng có những độc giả tiếc nuối vì biết đến cuộc thi quá muộn, không kịp tham dự.
“Năm nay chúng tôi quyết định phối hợp cùng Đại học Hà Nội tổ chức cuộc thi lần thứ 3, nhằm thúc đẩy sự lan tỏa những giá trị cốt lõi của cuộc thi đó là tình yêu thương, lòng nhân ái và các giá trị đạo đức từ mỗi cá nhân gia đình, đặc biệt là trong giới trẻ trong đó có giới trẻ học đường”, nhà báo Hồ Minh Chiến chia sẻ.
Sau 2 mùa, cuộc thi đã giúp mọi người sắp xếp lại ký ức đẹp đẽ nhất, lưu giữ lại những cảm xúc chân thành nhất, nhân lên những khát vọng, ước mơ đẹp nhất về tình cảm giữa cha và con gái.
"Tất cả những điều thiêng liêng như thế đủ để thôi thúc chúng tôi tiếp tục phát động cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 3 với hy vọng cuộc thi sẽ lan tỏa mạnh hơn nữa, nhận được sự hưởng ứng nhiều hơn nữa của bạn đọc, bạn viết gần xa", Trưởng ban tổ chức cuộc thi bày tỏ.
Cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 3 năm 2025 có những đổi mới, cả về nội dung và hình thức, để “Cha và Con gái” tạo thêm niềm hứng khởi cho bạn đọc, bạn viết. Cụ thể:
1. Đối tượng dự thi
- Công dân Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia.
- Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam (yêu cầu bài dự thi có bản dịch tiếng Việt).
- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban tổ chức sẽ trao giải riêng cho những tác phẩm viết về người cha từng tham gia cuộc Cách mạng tháng Tám 80 năm trước.
2. Điều kiện dự thi
- Bài viết phải là tác phẩm mới, chưa từng đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào và chưa gửi dự thi ở các cuộc thi khác.
- Tác giả chịu trách nhiệm về tính bản quyền và sự trung thực của nội dung bài viết.
- Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm (kể cả bài đoạt giải) cho mục đích truyền thông mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
- Mỗi tác giả được gửi tối đa 2 bài dự thi.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, các đơn vị tài trợ không được tham gia.
- Không chấp nhận bài viết hư cấu hoặc dàn dựng nội dung không có thật.
3. Thời gian nhận bài dự thi
- Bắt đầu từ ngày 14/3/2025 và kết thúc vào 12/6/2025 (tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian nhận email).
- Lễ tổng kết và Gala trao giải dự kiến tổ chức vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2025.
4. Hình thức gửi bài dự thi
- Qua email: [email protected]
- Gửi bản viết tay hoặc đánh máy đến: Tòa soạn Gia đình Việt Nam, Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Ngoài bì thư cần ghi rõ: "Bài dự thi Cha và con gái", kèm thông tin tác giả (họ tên, địa chỉ, số điện thoại).
Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các trường hợp hồ sơ bị thất lạc do lỗi của bưu điện.
-
Hà Nội tăng cường quản lý, triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất -
Một số kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" -
"Người dân thực sự được đặt vào vị trí chủ thể của lễ hội" -
Khi nào viên chức được xem xét tiếp nhận vào công chức? -
Kiến tạo chính sách giáo dục dài hạn cho nguồn nhân lực tương lai -
Rà soát cải cách tiền lương sau 7 năm triển khai Nghị quyết 27 -
Quảng Ninh: Tăng cường bảo đảm an toàn đối với tàu du lịch hoạt động trên vịnh
-
Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai -
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu -
Hai điểm quan trọng cần quan tâm khi đầu tư kinh doanh xe du lịch cao cấp -
Affina Việt Nam và Marsh Việt Nam: Số hóa phúc lợi doanh nghiệp -
AMDI Group ký kết hợp tác toàn diện với BIDV và MB, củng cố nền tảng tài chính cho các dự án chiến lược -
Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp


