Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Gắn kết tình phụ tử thiêng liêng qua cuộc thi viết “Cha và con gái”
N.L - 27/03/2024 17:36
 
"Cha và con gái" là cuộc thi viết vô cùng ý nghĩa, cuộc thi giúp mọi người sắp xếp lại ký ức đẹp đẽ nhất, lưu giữ lại những cảm xúc chân thành nhất về tình cảm giữa cha và con gái.

Sáng 27/3, tại khách sạn JW Marriott (Hà Nội), Tạp chí Gia Đình Việt Nam chính thức phát động cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ hai - năm 2024.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/12/2021 về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Quyết định số 2238/QĐ-TTg ban hành ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Thành phần Ban giám khảo cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ hai - năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết “Cha và con gái” cho biết, thành công và sự lan tỏa của cuộc thi lần thứ nhất đã chạm vào một miền cảm xúc thiêng liêng của người Việt.

Cuộc thi là diễn đàn để những bậc làm cha và những người con bày tỏ tình cảm, nỗi niềm, sự tri ân đối với đấng sinh thành. Từ đó phát huy giá trị truyền thống, nhân văn cao đẹp của tình thân, hướng đến lối sống tốt đẹp, sống có ích và ý nghĩa hơn; khơi dậy và truyền cảm hứng tích cực; tạo sự liên kết bền chặt trong gia đình.

Cuộc thi cũng là cầu nối đưa các trang viết, những câu chuyện đầy tính nhân văn, cao đẹp về tình cha và con, chạm đến những cảm xúc kì diệu và thiêng liêng nhất của mỗi người. Từ ý nghĩa đó, ngay từ lần phát động đầu tiên năm 2023, cuộc thi đã thu hút được hơn 800 bài dự thi chỉ trong thời gian 2 tháng. 

Nơi ấy có sự ấm áp, che chở, bao dung của người cha; lòng hiếu thảo, tình yêu thương vô bờ bến của con gái. Những cảm xúc rất hiếm khi được bộc lộ bằng những trang viết. Có nỗi buồn và niềm vui, nước mắt và nụ cười, hạnh phúc và đau khổ được viết nên bằng cả trái tim, là phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau, không ngại chia sẻ lỗi lầm, sẵn sàng thứ tha…

Ông Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ.

“Có thể nói, cuộc thi đã giúp mọi người sắp xếp lại ký ức đẹp đẽ nhất, lưu giữ lại những cảm xúc chân thành nhất, nhân lên những khát vọng, ước mơ đẹp nhất về tình cảm giữa cha và con gái.

Tất cả những điều thiêng liêng như thế đủ để thôi thúc chúng tôi tiếp tục phát động cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 2 với hy vọng cuộc thi sẽ lan tỏa mạnh hơn nữa, nhận được sự hưởng ứng nhiều hơn nữa của bạn đọc, bạn viết gần xa”, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi bày tỏ.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam bày tỏ sự đánh giá cao cuộc thi “Cha và con gái” do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức.

“Trong bối cảnh có nhiều “cơn bão" thông tin ngập tràn tiêu cực, những câu chuyện chán nản, khiến không ít người ngắt kết nối, né tránh tin tức hiện nay thì cuộc thi “Cha và con gái” là một trong những cuộc thi hữu ích, cần thiết, tạo niềm tin với cuộc sống và trân trọng tình cảm gia đình. Tôi mong các cơ quan báo chí khác cũng có những cuộc thi ý nghĩa như thế này.

Với những thành công của cuộc thi lần thứ nhất, chúng tôi tin tưởng cuộc thi lần thứ 2 này với cách làm của Tạp chí Gia đình Việt Nam sẽ còn lớn hơn nữa và lan tỏa hơn nữa”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ tại buổi lễ phát động cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ hai - năm 2024.

Bàn về vấn đề gia đình hiện nay và tình cảm gia đình giữa cha và con gái, nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng ban giám khảo cho rằng, người đàn ông nào cũng yêu thương con gái của mình, nhưng không phải ai cũng có thể bày tỏ bằng lời nói. Do đó, cuộc thi này sẽ là “phương tiện” giúp những người cha bày tỏ yêu thương với con gái của mình, cũng như con bày tỏ yêu thương với cha.

“Đây là năm thứ hai tôi được tín nhiệm làm Trưởng Ban giám khảo, chúng tôi hứa sẽ chấm các bài thi bằng tâm huyết, cảm xúc của mình và công tâm để chọn những bài viết xứng đáng nhất trao giải thưởng”, nhà thơ Hồng Thanh Quang bày tỏ.

Lần đầu tiên góp mặt trong thành phần Ban giám khảo cuộc thi “Cha và con gái”, nhà thơ, nhà báo Hữu Việt, Vụ trưởng, Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Báo Nhân Dân cũng bày tỏ sự vinh dự khi được đóng góp một phần sức mình vào cuộc thi.

“Cuộc thi Cha và con gái là sáng kiến tuyệt vời, chạm vào phần mà nhiều người muốn nói nhất, muốn giãi bày nhất những giá trị nhân văn trong gia đình Việt Nam”, nhà thơ, nhà báo Hữu Việt chia sẻ.

Cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ hai - năm 2024 chính thức được phát động và nhận bài từ ngày 27/3/2024 đến ngày 10/06/2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cốt lõi, vun đắp tình yêu thương gia đình.

Thể lệ tham dự cuộc thi “Cha và con gái”:

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống ở cả trong và ngoài nước. Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Tác phẩm dự thi có dung lượng từ 1.000 - 1.500 từ, được viết bằng tiếng Việt và phải là bài viết mới, chưa đăng/phát trên bất kỳ báo, đài hay trang mạng xã hội nào, cũng như chưa từng được gửi dự thi ở các cuộc thi viết khác.

Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bản quyền và tính chân thực của bài dự thi, cấm sao chép dưới mọi hình thức. Ban Tổ chức khuyến khích người tham gia gửi kèm hình ảnh về những câu chuyện thực tế, gắn liền với trải nghiệm sâu sắc của bản thân.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 27/3 - 10/6/2024 qua Email: [email protected] hoặc gửi trực tiếp về Tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam (địa chỉ tại số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Gala trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 sắp tới.
Trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển”
Vừa qua, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Nhất và phát động Cuộc thi tác phẩm báo chí...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư