-
Hàng loạt sai sót tại dự án đường ven biển Quảng Trị -
Thanh tra Chính phủ: Dự án Cảng hàng không Quảng Trị không đảm bảo tiến độ -
Đưa vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang cũ ra xét xử -
Tối hậu thư cho việc tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 tại Km56+393 Quốc lộ 51 -
TP.HCM: Toà phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm vụ người vay 5 tỷ đồng "thoát nợ" -
Mở lại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng
Sáng 23/5, sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chuyển sang phần luận tội đối với 17 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, liên quan tới việc khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit.
Trong vụ án này, có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999, trong đó có ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
![]() |
| Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai tham dự phiên tòa. |
Các bị cáo khác gồm: Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phan Văn Cương, cựu Phó giám đốc Sở Công thương Lào Cai; Ngô Đức Hoàng, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Dương; Mai Đình Định; Vũ Đình Thủy, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai.
Tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit Việt Nam), 7 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Quang Huy, cựu Tổng giám đốc; Phạm Cao Khiêm, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Bích, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên; Lương Văn Na, Phó tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên; Cao Văn Tham, nguyên Phó phòng Kế hoạch thị trường; Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Xí nghiệp khai thác 3; và Nguyễn Văn Chung, nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật, điều độ, sản xuất.
Riêng bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Rửa tiền".
Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai và một số sở ban ngành đã tạo điều kiện không đúng quy định cho doanh nghiệp, ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư, chỉ đạo không đúng thẩm quyền, trái quy định.
Hậu quả, doanh nghiệp đã được cấp 37,7 ha đất, trong đó có hơn 2,6 ha nằm chồng lấn vào khai trường 18 cho Công ty Lilama xây dựng khách sạn, nhà hàng.
Lợi dụng việc trên, Công ty Lilama đã bắt tay với Công ty Apatit khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit có giá trị hơn 610 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm của các bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 312 tỷ đồng; trong đó công ty Lilama thu lợi bất chính hơn 171 tỷ đồng; Công ty Apatit Việt Nam thu lợi gần 185 tỷ đồng.
![]() |
| Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị tuyên phạt từ 5 đến 6 năm tù. |
Sau khi công bố bản luận tội đối với các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 5 đến 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cáo trạng trước đó xác định, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh trong thời gian giữ cương vị là Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đã làm trái công vụ, cùng nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo UBND tỉnh, sở ngành tỉnh Lào Cai đã ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 3,77 ha đất (tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai) cho Công ty Lilama xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng, dù biết rõ diện tích này đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch mỏ quặng apatit.
Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn Vịnh không chỉ trực tiếp ký nhiều văn bản mà còn chỉ đạo bằng “bút phê” trong nhiều tài liệu có liên quan, vi phạm các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.
Hành vi của này đã tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 312 tỷ đồng.
-
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 3: Kỳ vọng hành lang pháp lý kiểm soát dòng tiền “bẩn” -
TP.HCM: Toà phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm vụ người vay 5 tỷ đồng "thoát nợ" -
Mở lại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng -
Tranh chấp chung cư tại TP.HCM ngày càng phức tạp vì chất lượng thấp -
Thủ đoạn “ăn chênh” khi đưa người đi xuất khẩu lao động -
Vận chuyển an toàn 83,5 triệu hành khách, 1,5 triệu tấn hàng qua đường hàng không -
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng
-
1
Xây dựng nút giao hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 10 -
2
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 3: Kỳ vọng hành lang pháp lý kiểm soát dòng tiền “bẩn” -
3
Thông tin mới về Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân -
4
Nghỉ Tết Dương lịch 2026 linh hoạt theo đặc thù từng doanh nghiệp
-
15 năm phụng sự đất nước, phụng sự cộng đồng, TH được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động -
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026


