Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Cựu Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng không được đặc xá năm 2016
Đức Thanh - 30/11/2016 11:44
 
Sáng ngày 30-11 tại trung tâm hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định đặc xa tha tù trước thời hạn cho 4.180 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, 186 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù và 18 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá năm 2016. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-12-2016.

Ông Giang Sơn, Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, cựu Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng có đơn xin được đặc xá vì lâm bệnh trọng, đang được cho hoãn thi hành án, nhưng không được đặc xá do không đủ thời gian thi hành án theo luật định. Bùi Tiến Dũng bị kết án 23 năm tù giam, nhưng mới thi hành được hơn 10 năm

.
.

Trong tổng sô 4.180 phạm nhân được đặc xá, có 689 phạm nhân nữ, trong đó có một nữ phạm nhân cao tuổi nhất là Nguyễn Thị Ngọc phạm tội mua bán ma túy, năm nay 84 tuổi. Nhóm đối tượng phạm nhân trẻ tuổi nhất được đặc xá năm nay có 7 người, đều 16 tuổi.

Trong 4.180 người được đặc xá có tới 490 người phạm tội liên quan đến ma túy, 109 người phạm tội giết người, 258 người phạm tội hiếp dâm, 757 người phạm tội liên quan đến cướp giật, 112 người trộm cắp tài sản, 144 người phạm tội liên quan đến trật tự quản lý kinh tế và 113 người phạm tội lợi dụng chức vụ các tội danh khác là 2197 người.

Công bố quyết định đặc xá cho gần 18.300 phạm nhân dịp 2/9
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư