Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng điều động nhiều cán bộ chủ chốt
Hoàng Anh - 07/11/2022 11:18
 
Một loạt cán bộ chủ chốt được Thành ủy Đà Nẵng điều động phân công lại nhiệm vụ, trong đó có Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 7/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định về việc phân công, điều động nhiều cán bộ chủ chốt.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều phân công ông Trần Thắng Lợi thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Sơn Trà đến giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay ông Vũ Quang Hùng.

Còn ông Vũ Quang Hùng, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đối với ông Vũ Quang Hùng.

Thành uỷ Đà Nẵng công bố các quyết định điều động nhiều cán bộ chủ chốt.
Thành uỷ Đà Nẵng công bố các quyết định điều động nhiều cán bộ chủ chốt.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng điều động ông Phạm Trường Sơn giữ chức Bí thư Quận ủy Sơn Trà, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay ông Trần Thắng Lợi; thôi giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng có Giám đốc mới. Khi Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định cho ông Tô Văn Hùng thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, điều động về giữ chức Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Phạm Nam Sơn.

Trong khi đó, ông Phạm Nam Sơn, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang sẽ đảm nhận chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, các cán bộ được được phân công, điều động nhận nhiệm vụ mới bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy hoạch, theo đề án nhân sự.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ vừa được bổ nhiệm.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ vừa được bổ nhiệm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận, cả 5 đồng chí đều được đánh giá có năng lực và triển vọng phát triển; được đào tạo bài bản, thực tiễn công tác đã kinh qua nhiều vị trí công tác; trên mỗi vị trí công tác đều thể hiện được năng lực, trình độ, đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở nhiều vị trí có nhiều áp lực, khó khăn, phức tạp, thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc điều động, phân công nhiệm vụ cấp ủy lần này tạo điều kiện cho các đồng chí có điều kiện rèn luyện, phát huy tài năng, sở trường cá nhân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng các cán bộ trên cương vị công tác mới sẽ giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt ưu điểm, tiếp cận nhanh môi trường mới; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới cả tư duy và cách làm... góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Đà Nẵng thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
Cùng với công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ sẽ trở thành ba trụ cột phát triển ngành công nghiệp của Thành phố...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư