Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đà Nẵng dừng văn nghệ chào mừng Đại hội, dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung
Hoàng Anh - 20/10/2020 10:38
 
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định dừng Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng, dành toàn bộ kinh phí để ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung.

Ngày 20/10, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định dừng Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, dành toàn bộ kinh phí của chương trình để ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, thiên tai. 

Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/10 tại Trường Chính trị thành phố. Chiều 20/10, Đại hội tiến hành phiên trù bị, chuẩn bị cho đại hội chính thức diễn ra từ ngày 21/10.

Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/10 .
Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/10 .

Phiên trù bị sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình đại hội chính thức; thông qua nội quy, quy chế đại hội; thông qua một số nội dung về quy chế bầu cử trong Đảng. Phiên trù bị cũng phân công các tổ đại biểu, địa điểm thảo luận tổ đại biểu và các nội dung hướng dẫn chuẩn bị cho phiên khai mạc đại hội chính thức. Sau khi kết thúc phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch sẽ họp với các tổ trưởng và trưởng đoàn đại biểu.

Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 350 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự; trong đó, có 47 đại biểu đương nhiên, 303 đại biểu được bầu từ 16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng đến mục tiêu “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Đà Nẵng: Một dự án nghỉ dưỡng ven biển tăng vốn gấp 6 lần
UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý điều chỉnh tổng vốn từ 380 tỷ đồng lên 2.112,8 tỷ đồng tại Dự án Khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư