Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng: Ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi nhiễm Covid-19
Hà Minh - 09/05/2021 19:39
 
Đây là số lượng người được ghi nhận nhiều nhất trong đợt bùng phát dịch mới tại Đà Nẵng, nâng tổng số bệnh nhân nghi nhiễm covid-19 lên 30 người (14 người chờ Bộ Y tế công bố).

Trong số 14 người nghi nhiễm Covid-19 ngày 9/5, có 13 trường hợp liên quan thẩm mỹ viện AMIDA và quán bar New Phương Đông, người còn lại là giáo viên trường mầm non.

Chiều 9/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin về 14 trường hợp vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thẩm mỹ viện AMIDA, ổ dịch mới sau ổ dịch Bar New Phương Đông được lực lượng chuyên môn Đà Nẵng phát hiện, truy vết và khoanh vùng
Thẩm mỹ viện AMIDA, ổ dịch mới sau ổ dịch Bar New Phương Đông được lực lượng chuyên môn Đà Nẵng phát hiện, truy vết và khoanh vùng

Trong đó, 12 người làm việc văn phòng Công ty TNHH Quốc tế AMIDA - Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA (ở đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu), đều là nữ, 21-27 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và TP Đà Nẵng.

Trường hợp thứ 13 là N.T.T.L. (nữ, 40 tuổi, trú tổ 47, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Người này làm giáo viên Trường mầm non Sen Hồng, ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Người còn lại là N.T.T.M. (nữ, 31 tuổi, trú đường Dũng sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Người này làm quản lý tại bar New Phương Đông.

Như vậy, đến chiều 9/5, Đà Nẵng ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 và 14 trường hợp nhiễm Covid-19 chưa được Bộ Y tế công bố. Địa phương đang thực hiện cách ly 497 F1; quản lý, theo dõi sức khỏe 1.670 F2. Mỗi ngày, các cơ sở y tế và CDC Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm cho khoảng 6.100 người có nguy cơ nhiễm nCoV.

Ngành y tế cũng phối hợp lấy hơn 6.600 mẫu xét nghiệm, qua đó phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 9/5, lực lượng chức năng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tiến hành cách ly y tế, phong tỏa toàn bộ khu vực chung cư F.Home đường Lý Thường Kiệt vì có hai ca mắc Covid-19 đã có lịch trình đến đây.  

Cụ thể, lúc 0 giờ ngày 30-4, bệnh nhân (BN) N.V.P (sinh năm 1998, trú quận Ngũ Hành Sơn) là nhân viên marketing của Thẩm mỹ viện Amida, địa chỉ 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) đến chung cư F.Home, trú tại một phòng ở chung cư này. Đến 16 giờ cùng ngày, nữ BN này đi chèo sup ở biển Mân Thái (quận Sơn Trà). Sau đó, người này về lại đối diện chung cư để ăn bún gà. 

Trước đó, BN 3131 (nữ nhân viên văn phòng làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida - được Bộ Y tế công bố ca bệnh vào sáng ngày 8-5) có hai lần ghé đến chung cư này để gặp bạn trong các ngày 28 và 29/4. Hiện, trong chung cư F.Home có khoảng 700 người sinh sống trong đó có gần 500 người Việt, số còn lại là người nước ngoài.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư