Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng: Trao giải cuộc thi thiết kế và sản xuất quà tặng phục vụ APEC 2017
Anh Phong - 02/06/2017 15:24
 
UBND TP. Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố trao giải "Cuộc thi thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC 2017" nhằm vinh danh các tổ chức, cá nhân đạt giải trong cuộc thi cũng như tạo cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng gặp gỡ, giao lưu.
Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng trao giải và cúp lưu niệm cho đơn vị đạt giải nhất Cuộc thi
Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng trao giải và cúp lưu niệm cho đơn vị đạt giải nhất Cuộc thi

Được tổ chức từ ngày 3/1 đến ngày 15/3/2017, "Cuộc thi thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC 2017" do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức là cơ hội để các cá nhân phát huy những ý tưởng sáng tạo trong thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ; đồng thời, là dịp tập hợp trí tuệ, ý kiến đóng góp của một số chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan nhằm hoàn thiện các mẫu sản phẩm dự thi để trở thành những sản phẩm có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu về tặng phẩm lưu niệm du lịch đặc trưng của TP. Đà Nẵng phục vụ cho Hội nghị APEC 2017 nói riêng và phục vụ cho du lịch thành phố về lâu dài nói chung.

Trong số 171 sản phẩm tham dự cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho tác phẩm Bình gốm “Tâm-Thức” của Công ty TNHH SX&TM Sứ Bộ Trại (Hà Nội); 2 giải nhì cho tác phẩm Biểu trưng gỗ gắn biểu tượng APEC VIETNAM 2017 của Công ty CP Sản xuất và phân phối Quà tặng chìa khóa vàng (Hà Nội) và tác phẩm Giai điệu lương tri của Nghệ nhân Trần Thu – Nguyễn Thế Quốc (Điện Bàn, Quảng Nam); cùng 5 giải ba và 12 giải khuyến khích.

Các sản phẩm đạt giải sẽ được UBND thành phố lựa chọn trưng bày, giới thiệu, quảng bá và làm quà tặng cho đại biểu trong và ngoài nước tại Hội nghị APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Đồng thời, sẽ được UBND thành phố chấp thuận cho tham gia Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố để hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm và ưu tiên xem xét để hưởng các chính sách hỗ trợ về khởi nghiệp, đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu kiểu dáng công nghiệp v.v... nhằm đầu tư phát triển sản xuất thành hàng hóa.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nhiệt liệt chúc mừng và gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, tổ chức tham gia Cuộc thi đã có sự đầu tư, nghiên cứu chế tác nhiều phẩm độc đáo, có tính mỹ thuật cao mang biểu trưng hình ảnh thành phố Đà Nẵng. Với những nỗ lực của UBND thành phố cùng các ngành liên quan và sự tâm huyết trong tham gia chế tác sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng đặc trưng cho thành phố Đà Nẵng của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài thành phố tại Cuộc thi lần này, Phó Chủ tịch tin tưởng sẽ có nhiều sản phẩm lưu niệm hấp dẫn, đáp ứng mong mỏi của du khách và nhân dân thành phố trong thời gian tới.

Năm APEC 2017: Tầm nhìn và vị thế mới của Việt Nam
Ngày mai (9/5), Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2) và các hội nghị liên quan sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Nhân dịp này, Ủy viên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư