Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 cho công dân Phú Yên trước khi về quê
Hoàng Anh - 29/08/2020 22:08
 
Hơn 150 công dân Phú Yên đang cư trú tại TP. Đà Nẵng có nguyện vọng trở về nơi cư trú sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngày 29/8, Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 153 công dân của tỉnh Phú Yên đang tạm trú tại thành phố có nguyện vọng trở về nơi cư trú theo đề nghị của Sở LĐ-TP&XH thành phố.

Sở Y tế Đà Nẵng giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân lực, dự trù sinh phẩm, vật tư … để tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2. Địa điểm lấy mẫu là Trung tâm dịch vụ việc làm số 657 đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ). Thời gian bắt đầu cào lúc 8 giờ ngày 30/8. Phương pháp lấy mẫu là gọp mẫu (5 người/1 ống môi trường).

Đà Nẵng sẽ xét nghiệm Covid-19 cho công dân Phú Yên trước khi về nơi cư trú.
Đà Nẵng sẽ xét nghiệm Covid-19 cho công dân Phú Yên trước khi về nơi cư trú.

Theo Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng có gần 16.000 công dân ở các tỉnh, thành phố khác đang ở tại Đà Nẵng có nhu cầu về lại địa phương nơi cư trú cũng như rời Đà Nẵng đến các tỉnh, thành phố khác để nhập học (trong đó các tỉnh miền Trung là gần 12.000 người).

Hiện tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên, Lâm Đồng đã có kế hoạch tiếp nhận công dân từ Đà Nẵng trở về, thời gian dự kiến từ ngày 30/8. Ngoài ra, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ưu tiên việc tiếp nhận học sinh, sinh viên trở về hoặc đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục học tập kịp thời gian. Các địa phương còn lại tiếp tục xây dựng kế hoạch để phối hợp với thành phố Đà Nẵng trong việc hỗ trợ công dân ngoại tỉnh đang ở Đà Nẵng sớm trở về.

Những bệnh nhân xuất viện tại Đà Nẵng trong ngày 29/8.
Những bệnh nhân xuất viện tại Đà Nẵng trong ngày 29/8.

Trong ngày 29/8, Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết có thêm 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đủ điều kiện xuất viện, sau thời gian điều trị. Cụ thể bệnh nhân số 471, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với 3 lần Âm tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân số 641, quận Liên Chiểu đã 3 lần Âm tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân số 815, quận Thanh Khê với 3 lần Âm tính SARS-CoV-2 và bệnh nhân số 955, quận Cẩm Lệ với 4 lần Âm tính SARS-CoV-2.

Tâm dịch Đà Nẵng, Hải Dương... giảm số doanh nghiệp thành lập mới
Trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước ghi nhận 68.856 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư