Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đặc sắc Tuần lễ du lịch Bát Tràng
Hạnh Nguyên - 29/04/2022 20:04
 
UBND huyện Gia Lâm vừa tổ chức Lễ đón quyết định công nhận nghề gốm làng Bát Tràng (xã Bát Tràng) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Tuần lễ du lịch Bát Tràng.
Lễ đón quyết định công nhận nghề gốm Bát Tràng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là hoạt động của huyện Gia Lâm hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); hưởng ứng lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Bát Tràng là ngôi làng cổ bên tả ngạn sông Hồng, theo sử sách còn ghi, xã Bát Tràng với tên xã Bát xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1352. Đến Thế kỷ XV, tên xã Bát Tràng xuất hiện trong sử liệu và được ghi nhận là một làng gốm nổi tiếng.

Lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết, từ năm 2017, UBND huyện Gia Lâm triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm” giai đoạn 2016-2020.

Lễ rước thành hoàng làng của nhân dân xã Bát Tràng.

Đề án đề ra các nội dung bảo tồn không chỉ các di sản văn hóa vật thể mà còn gìn giữ và phát huy giá trị hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện, trong đó có việc lập hồ sơ đề nghị “Nghề gốm làng Bát Tràng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia”.

Sau hơn hai năm triển khai hoàn thiện hồ sơ, ngày 20/12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4610/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề gốm làng Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Nhân dịp đón nhận Quyết định công nhận nghề gốm Bát Tràng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, UBND huyện Gia Lâm triển khai Tuần lễ du lịch Bát Tràng từ ngày 28/4 đến ngày 3/5/2022 với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng nhằm tuyên truyền, quảng bá “Điểm du lịch Bát Tràng”.

Trong đó phải kể đến các hoạt động như: Khai trương hoạt động của Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt; tổ chức tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP, trải nghiệm không gian văn hóa tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo…

Ngay trong ngày khai mạc Tuần lễ du lịch Bát Tràng, nhân dân làng gốm Bát Tràng tổ chức lễ rước ông tổ nghề gốm.

Đây cũng là hoạt động lễ hội đầu tiên của làng kể từ sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

[Longform] "Của hiếm" ở thủ phủ gốm Bát Tràng
Nghệ nhân Phạm Anh Đạo như thể được sinh ra với sứ mệnh giữ những tinh hoa còn đọng lại và duy trì vốn cổ lưu truyền tại làng gốm Bát Tràng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư