-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế -
Các nhà máy điện tại Lào đang bán điện về Việt Nam có tổng công suất 2.379 MW -
Hướng tới tầm vóc mới cho quan hệ Việt Nam - châu Âu trong năm 2026 -
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Việt Nam -
Việt Nam thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng ngoại giao quốc tế -
Động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin cho sản xuất xe ô tô điện, vốn 130 triệu USD
![]() |
| Chỉ 1 ngày sau khi Đại hội bế mạc, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Ảnh: Dũng Minh |
Đại hội lần thứ XIV của Đảng - Đại hội của niềm tin và khát vọng đã truyền đi những thông điệp mạnh mẽ, mới mẻ về chặng đường mới của đất nước.
Ngay từ phiên khai mạc, báo cáo Đại hội về các văn kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: “Chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới với hành trang là truyền thống vẻ vang của dân tộc, là thành quả của 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, là 40 năm Đổi mới với những bài học quý giá, là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân. Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng: Khi thống nhất cao về tư tưởng; quyết liệt trong hành động; nghiêm minh trong kỷ luật; Nhân dân thật sự là trung tâm, nhất định chúng ta sẽ biến khát vọng thành hiện thực; đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội”.
Thành công rực rỡ của Đại hội cho thấy, tư tưởng đã được thống nhất cao, quyết tâm hành động đã được thể hiện rất rõ.
Song, Tổng Bí thư hơn một lần chỉ rõ, điểm yếu lớn nhất trong nhiệm kỳ qua là nhiều chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu. Vì thế, Đại hội chỉ thực sự thành công khi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đi vào thực tế, nhanh chóng mang lại hiệu quả để Nhân dân có thể nhìn thấy và được thụ hưởng, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, như chia sẻ của Tổng Bí thư tại cuộc họp báo quốc tế ngay sau khi bế mạc Đại hội.
Tại đây, Tổng Bí thư cập nhật thông tin rất thời sự, đó là ngay trong ngày làm việc cuối cùng của Đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, ban hành trong Quý I/2026. Chỉ thị cũng nêu rõ, kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.
Chỉ 1 ngày sau khi Đại hội bế mạc, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội, trình Chính phủ trước ngày 5/2/2026.
Tinh thần khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống không khó để nhận thấy. Và, để làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả như yêu cầu của Tổng Bí thư, thì không thể thiếu những cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết), theo đánh giá của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã “hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
“Hành trang” đó vô cùng quan trọng với mỗi bước đi tiếp theo của đất nước trong giai đoạn đặc biệt quan trọng này, giai đoạn mà “nhìn về phía trước, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thành công”, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” mới đây.
Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
Thông điệp ấy của Tổng Bí thư từ phiên khai mạc Đại hội đã được nhắc lại rất nhiều lần, không chỉ trên các phương tiện truyền thông. Mỗi người dân có thể không thuộc từng câu chữ tại Nghị quyết Đại hội XIV - cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị (lời của Tổng Bí thư), nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được hiệu quả làm việc của bộ máy, tinh thần phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên.
Khi ấy, niềm tin của Nhân dân với Đảng sẽ được củng cố, đắp bồi. Và đó chính là hành trang vô giá để đất nước vững vàng trong giai đoạn phát triển mới.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế -
Các nhà máy điện tại Lào đang bán điện về Việt Nam có tổng công suất 2.379 MW -
Hướng tới tầm vóc mới cho quan hệ Việt Nam - châu Âu trong năm 2026 -
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Việt Nam
-
Đại hội lần thứ XIV của Đảng và hành trang phát triển mới -
Việt Nam thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng ngoại giao quốc tế -
Động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin cho sản xuất xe ô tô điện, vốn 130 triệu USD -
Đà Nẵng tăng cường hợp tác toàn diện với tỉnh Champasak (Lào) -
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, động viên, chúc Tết công nhân ngành than -
Cuba chúc mừng thành công Đại hội XIV, khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt -
Lao động hoạt động trong ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 51,94% tổng số lao động khu vực nông thôn
-
SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh theo chiến lược bán lẻ -
SRT Group - Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 của Sun Group và dấu ấn từ thị trường -
Ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard, mở rộng trải nghiệm chi tiêu công nghệ tại Việt Nam
-
Vinh danh các doanh nghiệp đạt Top Thương hiệu mạnh Quốc gia 2026 -
Bộ sưu tập mới của thương hiệu thời trang Nhật Bản -
Hải Phòng đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ hiện đại, bền vững

