Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Dai-ichi Life Việt Nam phát động Chương trình “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2023”
Nhã Nam - 16/04/2023 08:03
 
Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động và sự kiện chào đón cột mốc phục vụ trên 5 triệu khách hàng và cam kết tăng trưởng xanh bền vững của Dai-ichi Life Việt Nam trong năm 2023.

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa tổ chức Lễ phát động Chương trình đi, chạy bộ và hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng mùa thứ ba - “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2023.

Chương trình "Dai-chi Life - Cung đường yêu thương 2023" chính thức được phát động

Chương trình diễn ra từ ngày 15/4/2023 đến ngày 3/12/2023, nhằm tiếp tục khuyến khích mỗi người, mỗi nhà xây dựng lối sống tích cực, chủ động rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tình yêu thương - yêu thương bản thân và gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương trái đất.

Nằm trong chuỗi các hoạt động và sự kiện chào đón cột mốc phục vụ trên 5 triệu khách hàng và cam kết tăng trưởng xanh bền vững của Dai-ichi Life Việt Nam, năm nay, “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2023” được triển khai với nhiều điểm mới, hấp dẫn hơn.

Giải thưởng của Chương trình cũng đa dạng hơn. Bộ sưu tập huy chương - với hình ảnh 5 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận, kết hợp với 5 biểu tượng của Ngũ Đại - được thiết kế đặc sắc, góp phần gìn giữ văn hóa Việt.

Bên cạnh hoạt động đi, chạy bộ, Chương trình được thiết kế linh hoạt với nhiều bộ môn được ghi nhận tự động trong hơn 50 bộ môn thể dục thể thao, mở rộng cho nhiều đối tượng ở mọi lứa tuổi tham gia, từ cá nhân đến gia đình.

Chương trình được chia thành 5 Thử thách mang tên Đất, Nước, Lửa, Gió, Vô - 5 yếu tố hình thành nên sự sống theo triết lý Ngũ Đại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ của Chương trình, Thử thách Đất - Bền bỉ (15/04/2023 - 21/05/2023) cũng được chính thức khởi đầu cho hành trình chinh phục “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2023”. Tại sự kiện, người tham gia còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chinh phục hai cung đường 3 km và 5 km.

Năm 2023, với mỗi km người tham gia hoàn thành, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ đóng góp 1.000 đồng cho Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, nhằm chung tay thực hiện các dự án cộng đồng đầy ý nghĩa. Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ triển khai Dự án “Hạnh phúc cho Trái đất”, trồng 15.000 cây xanh tại các thành phố lớn, góp phần giảm thiểu khí thải các-bon, chung tay bảo vệ môi trường và phủ xanh trái đất.

Ông Đặng Hồng Hải, Phó tổng giám đốc Điều hành kiêm Phó tổng giám đốc các kênh Phân phối Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ, vượt qua ý nghĩa của một giải thể thao, “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2023” không chỉ ghi dấu khoảnh khắc ấn tượng, tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết của các thành viên với sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời, mà còn lan tỏa tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp đến gia đình, cộng đồng và trái đất.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân trao Huy chương cho các vận động viên tham gia Chương trình

Được khởi xướng cách đây hai năm, trong tâm điểm dịch Covid-19 với nhiều thử thách khó khăn, “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương” là sân chơi hấp dẫn, bổ ích dành cho những người yêu thích các môn thể thao và đi, chạy bộ trên khắp 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, không giới hạn đối tượng tham gia và hoàn toàn miễn phí.

Chương trình “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2022” đã kết thúc tốt đẹp với những con số ấn tượng: 50 bộ môn luyện tập, 24.475 thành viên tham gia với hơn 8,5 triệu km được quy đổi, đóng góp 5 tỷ đồng cho cộng đồng và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Chứng nhận Kỷ lục “Chương trình hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng có quãng đường dài nhất Việt Nam”.

“Bên cạnh mục tiêu bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe cho khách hàng và gia đình trọn đời, chúng tôi sẽ nỗ lực để -Dai-ichi Life- Cung đường yêu thương’ có thể trở thành một chương trình rèn luyện sức khỏe được tổ chức thường niên trên tinh thần kết nối, truyền cảm hứng, lan tỏa yêu thương và hội tụ những tấm lòng sẻ chia nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam”, ông Hải nói.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư