-
Nhận diện mắt xích yếu tiến độ tại Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột -
Đà Nẵng: Khởi công dự án khu công nghiệp 550 tỷ đồng -
Quảng Ngãi gỡ vướng cho dự án nhà máy điện gió 1.890 tỷ đồng -
Đề xuất 20.000 tỷ đồng đầu tư các tuyến đường cảnh quan ven biển phía Nam Lâm Đồng -
Quảng Trị sẽ triển khai 113 dự án phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao -
Cảng Đà Nẵng đề xuất đầu tư Dự án Cảng cạn Hòa Nhơn
![]() |
| Hàng loạt tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã quyết định rót vốn hoặc xúc tiến triển khai các dự án tại Đắk Lắk (Ảnh: H.A) |
Đón vốn “tỷ đô”
Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 40.294 tỷ đồng. Đồng thời, địa phương cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát
đầu tư đối với 78 dự án, với tổng vốn dự kiến vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.
Đáng chú ý, hàng loạt tập đoàn lớn trong nước và quốc tế đã quyết định rót vốn hoặc xúc tiến triển khai các dự án tại Đắk Lắk, tập trung vào những lĩnh vực giàu tiềm năng như năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, đô thị và nông nghiệp công nghệ cao.
Sự hiện diện ngày càng đông đảo của các “đại bàng” cùng dòng vốn đầu tư quy mô lớn là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của Đắk Lắk, đồng thời khẳng định vị thế của địa phương này như một điểm đến đầu tư mới đầy triển vọng trên bản đồ kinh tế tại Việt Nam.
Quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk, mà còn mang lại những cơ hội đầu tư tiềm năng cho cộng đồng doanh nghiệp.
Đắk Lắk đã ban hành và triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư với kỳ vọng sẽ tạo đột phá lớn trong cải cách thủ tục đầu tư, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư. Theo đó, thời gian giải quyết thủ tục từ khâu đề xuất, chấp thuận chủ trương đầu tư đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được rút ngắn còn khoảng 50% so với quy trình thông thường.Tỉnh cũng đang tiếp tục rà soát các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, công thương và các lĩnh vực khác để cắt giảm tối đa thời gian chuẩn bị đầu tư, phấn đấu giảm khoảng 60% thời gian từ khi nhà đầu tư triển khai Dự án đến khi khởi công xây dựng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy, địa phương sở hữu 3 lợi thế cốt lõi rất đặc biệt để hiện thực hóa các mục tiêu trong quy hoạch.
Trước hết, là lợi thế về không gian phát triển. Sau hợp nhất, Đắk Lắk trở thành địa phương có không gian phát triển trải dài từ cao nguyên đến biển, vừa có lợi thế của Tây Nguyên, vừa có lợi thế của vùng Duyên hải. Đây là điều kiện rất thuận lợi để hình thành các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu.
Thứ hai, là lợi thế về vị trí kết nối. Đắk Lắk nằm trên các hành lang giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối nội địa với các cửa ngõ hàng hải quốc tế, đồng thời có điều kiện phát triển đồng bộ đường bộ, hàng không, đường sắt và cảng biển trong tương lai.
Thứ ba, là lợi thế về nguồn lực phát triển. Tỉnh có tiềm năng rất lớn về nông nghiệp, kinh tế rừng, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, cùng với bản sắc văn hóa đặc sắc và nguồn nhân lực trẻ. Đây là những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và các ngành dịch vụ chất lượng cao.
“Quan trọng hơn, chúng tôi đang có một quy hoạch mới với tầm nhìn dài hạn, một quyết tâm chính trị rất cao và một môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng. Đây sẽ là nền tảng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong thời gian tới”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, quy hoạch điều chỉnh lần này xác định rõ các động lực tăng trưởng mới của tỉnh trên cơ sở phát huy đồng thời lợi thế của cao nguyên, trung du và ven biển.
Trong đó, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và công nghiệp chế biến sâu tiếp tục là trụ cột quan trọng. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung phát triển mạnh các lĩnh vực có tiềm năng đột phá như năng lượng tái tạo, kinh tế biển, logistics, du lịch, thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
“Chúng tôi đặc biệt kỳ vọng các hành lang kinh tế Đông - Tây, Bắc - Nam phía Đông và Bắc - Nam Tây Nguyên sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thu hút đầu tư và hình thành các trung tâm tăng trưởng mới của tỉnh”, Chủ tịch Đỗ Hữu Huy tin tưởng.
Hiện thực hóa bằng hành động
Ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho rằng, quy hoạch tỉnh đã mở ra định hướng phát triển dài hạn và kiến tạo không gian phát triển mới cho địa phương.
Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động sản xuất - kinh doanh, mối quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp không chỉ là một bản quy hoạch đã được phê duyệt, mà quan trọng hơn là quy hoạch ấy sẽ được hiện thực hóa như thế nào và những cơ hội đầu tư cụ thể sẽ được mở ra ra sao.
“Doanh nghiệp không đầu tư vào… quy hoạch, mà đầu tư vào những cơ hội có thể tiếp cận được từ quy hoạch. Điều cộng đồng doanh nghiệp mong muốn là tỉnh tập trung nguồn lực, đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, các công trình kết nối vùng, các khu vực động lực phát triển và các dự án có khả năng lan tỏa cao. Hạ tầng đi trước một bước, doanh nghiệp sẽ đến sớm một bước. Kết nối đi trước một bước, cơ hội phát triển sẽ đến sớm một bước”, ông Thanh chia sẻ.
Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Đắk Lắk xác định giá trị của quy hoạch không nằm ở văn bản được phê duyệt mà ở kết quả triển khai trong thực tiễn; ở khả năng nhanh chóng chuyển hóa những định hướng chiến lược thành các dự án cụ thể, những dòng vốn đầu tư cụ thể và những công trình mang lại giá trị thực tiễn.
Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã công khai, minh bạch toàn bộ định hướng phát triển và danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, từ đó chủ động nghiên cứu và đề xuất các dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, ban hành và triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư. Tỉnh cũng xác định tập trung nguồn lực cho các công trình và dự án động lực có tính lan tỏa cao, tạo không gian phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh…
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, nhưng nếu không có đủ năng lực tổ chức thực hiện tương xứng và quyết tâm chính trị mạnh mẽ thì dù được xây dựng tốt đến đâu, quy hoạch cũng chỉ dừng lại ở những định hướng, cơ hội.
“Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được hiện thực hóa bằng hành động. Vì vậy, trước thời cơ phát triển mới, cùng những tiềm năng, lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng; phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên”, ông Triết nhấn mạnh.
Theo Bí thư Đắk Lắk, tỉnh sẽ hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị và các quy hoạch có liên quan một cách nhanh nhất; tập trung triển khai, hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để sớm cụ thể hóa việc triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư hoặc đã ký kết biên bản ghi nhớ, sớm đưa các dự án thành các sản phẩm cụ thể phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
“Chúng tôi trân trọng mời gọi và mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư, đồng hành và gắn bó lâu dài với tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư chính là thành công của Đắk Lắk”, Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh thông điệp gửi đến cộng đồng doanh nghiệp.
-
Quảng Ngãi thúc giải ngân vốn đầu tư công phía Tây -
Doanh nghiệp Thanh Hóa- Lâm Đồng xúc tiến thương mại, kết nối giao thương -
Đà Nẵng duyệt hơn 138.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 -
Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành vốn 25.893 tỷ đồng khó cán đích năm 2026 -
Tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm tại khu vực Bình Dương hiện ra sao? -
Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy điện gió vốn hơn 1.414 tỷ đồng -
Đồng Tháp chuẩn bị khởi công dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1, vốn hơn 5.936 tỷ đồng
-
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ -
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số -
Motorola ra mắt razr fold-smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên, tại Việt Nam -
Từ căn xưởng 80 m² đến hành trình hơn 30 năm xây dựng thương hiệu Thuận Phong -
EVF nới room ngoại lên 50%, tăng vốn và kiện toàn bộ máy -
81 năm Quốc khánh 2/9: Khát vọng tự chủ kinh tế và dấu ấn nhôm Nam Sung

