
-
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% sau 6 tháng năm 2025
-
Hưng Yên: Gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ 18 dự án trọng điểm
-
Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, tăng mức giảm trừ gia cảnh
-
“Ba tăng tốc” để thúc tăng trưởng kinh tế
-
Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi -
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% sau 6 tháng năm 2025
![]() |
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin: Không dễ giành chiến thắng trong đàm phán thương mại |
Tân Hoa xã đưa tin, sau 2 ngày đàm phán tại Bắc Kinh, hai bên đã đạt được thỏa thuận về một số lĩnh vực, trong đó có việc tăng xuất khẩu Mỹ sang Trung Quốc, song không nêu chi tiết. Đồng thời, hai bên nhất trí tiếp tục “liên lạc chặt chẽ”.
“Hai bên nhận thức được rằng, hiện có một khác biệt khá lớn về một số vấn đề. Hai bên cần tiếp tục làm việc để đạt được tiến bộ hơn”, Tân Hoa xã cho biết.
Đến chiều tối nay, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh chưa có bình luận gì về cuộc đàm phán này.
Mối lo ngại về cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng mạnh trong mấy tháng gần đây, sau khi Mỹ đe dọa đánh thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và Trung Quốc cũng liên tục đưa ra các biện pháp trả đũa cứng rắn.
Gần đây nhất, quan hệ thêm căng thẳng sau khi Bộ Thương mại Mỹ cấm Công ty ZTE mua linh kiện của các công ty Mỹ, cấm bán điện thoại của Huawei và ZTE tại tất cả các cửa hàng trong khu vực quân sự của Mỹ.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay (4/5), Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đã đưa vấn đề ZTE ra cuộc đàm phán thương mại vừa diễn ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc giảm 100 tỷ USD thặng dư thương mại của nước này với Mỹ, song theo các nhà phân tích, việc này Bắc Kinh khó có thể đáp ứng.
Chính phủ Mỹ cũng gây áp lực đòi Trung Quốc bãi bỏ chính sách công nghiệp không công bằng khi trợ cấp cho các công ty trong nước, trong khi buộc các công ty nước ngoài phải chuyển giao công nghệ khi hoạt động tại nước này.
Ông Donald Trump đã cử một phái đoàn gồm các cố vấn kinh tế hàng đầu sang Bắc Kinh đàm phán, trong đó có ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer. Về phía Trung Quốc, tham gia đàm phán có ông Lưu Hạc (Liu He), cố vấn kinh tế cao cấp của Chủ tịch Tập Cận Bình.

-
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% sau 6 tháng năm 2025 -
Hà Nội: Xét xử nghiêm minh, đẩy nhanh tiến độ các vụ án lớn, phức tạp -
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số -
Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trong năm 2025 -
Ninh Bình giữ vững đà tăng trưởng, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp -
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 16,1% sau 6 tháng năm 2025 -
Bỏ room tín dụng: NHNN và ngân hàng thương mại nói gì?
-
Tây Bắc Group nối dài hành trình kiến tạo giá trị mới
-
Vietnam Airlines thông báo phát hành 900 triệu cổ phiếu ra công chúng
-
SeABankers Vì trẻ thơ - Một thập kỷ yêu thương khởi nguồn từ trái tim
-
Năm thứ hai liên tiếp, VPBank nhận giải thưởng “Dịch vụ ngân hàng ưu tiên xuất sắc nhất Việt Nam”
-
Cảng quốc tế Long An tạo ấn tượng mạnh mẽ tại Asean Ports & Logistics 2025
-
Xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến 2045