-
Đà Nẵng hút 116.000 tỷ đồng vốn đầu tư; Hải Phòng dồn lực giải ngân 19.575 tỷ đồng -
Quảng Ngãi tháo gỡ điểm nghẽn, thúc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm -
Đề xuất đầu tư 11.107 tỷ đồng xây đường 6 làn xe kết nối Ninh Bình, Hưng Yên -
Khu công nghệ cao Đà Nẵng mở cửa đón dòng vốn chiến lược -
Thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Singapore: Cơ hội đi cùng yêu cầu mới -
Quảng Ngãi gỡ vướng dự án giao thông gần 700 tỷ đồng
| TIN LIÊN QUAN | |
| Khu công nghiệp Tân Phú Trung - địa điểm kinh doanh lý tưởng | |
| Lợi thế khai thác cảng biển tại Sóc Trăng | |
| TP.HCM gọi đầu tư vào khu đô thị vệ tinh Tây Bắc | |
Thu hút đầu tư còn hạn chế
Những ai đến Thái Nguyên dịp này đều thừa nhận, đã có một sự đổi thay đáng kể ở vùng đất này kể từ khi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thông xe toàn tuyến hồi đầu năm nay, cũng như sau khi Dự án Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), vốn đầu tư 2 tỷ USD, đi vào hoạt động. Cơ hội kinh doanh, đầu tư, việc làm đã tăng lên đáng kể sau những sự kiện này, nhất là khi theo kế hoạch, vào cuối năm nay, SEVT sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 22.000 lao động và xuất khẩu khoảng 8 tỷ USD.
![]() | ||
| Các nguồn lực xã hội đã và đang đổ vào Tây Bắc, nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đất giàu tiềm năng này. Ảnh: Hải Thịnh |
Và không chỉ là dự án của SEVT, dự án 1,23 tỷ USD của Samsung Electro Mechanics cũng dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 12/2014. Chưa kể, hàng loạt dự án quy mô nhỏ hơn, như Hansol - vốn đầu tư 150 triệu USD chuyên sản xuất linh phụ kiện cho Samsung, cũng đã và đang được triển khai.
Khi các dự án này đồng loạt đi vào hoạt động và khi SEVT sản xuất ổn định, sẽ giống như ở Bắc Ninh, kinh tế - xã hội Thái Nguyên sẽ có nhiều đổi thay. Một vùng đất được đánh thức và phát huy mọi tiềm năng.
Nhưng ở trong vùng Tây Bắc, không phải tỉnh nào cũng “may mắn” như Thái Nguyên. Lũy kế tính đến hết tháng 9/2014, trong khi Thái Nguyên thu hút được trên 3,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thì con số này ở các tỉnh khác còn hạn chế. Chẳng hạn, Hòa Bình là 435 triệu USD, Lào Cai 875 triệu USD, Sơn La 280 triệu USD, Tuyên Quang 125 triệu USD…
Mặc dù một số dự án FDI ở đây đã được triển khai khá hiệu quả, như Dự án BTG Holding S.R.O (Slovakia), vốn đầu tư 87,6 triệu USD ở Hòa Bình; hay Dự án Chế biến cao su Tân Cao Thâm, vốn đầu tư 330 triệu USD, Dự án Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung, vốn đầu tư 337,5 triệu USD, ở Lào Cai; rồi Dự án Mỏ Nikel Bản Phúc, 87 triệu USD, ở Sơn La…, nhưng để nhìn lại, thì những dự án như vậy không nhiều, nhất là khi so sánh với các vùng kinh tế trọng điểm khác.
Tất nhiên, cùng với vốn FDI, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong nước, với mong muốn khai thác tiềm năng vùng đất này cũng đã mang những đồng vốn quý báu, bao gồm cả vốn ODA tới Tây Bắc để triển khai nhiều dự án, song đến nay, Tây Bắc vẫn là vùng đất còn nhiều khó khăn, cho dù tiềm năng phát triển rất lớn.
Tiềm năng đó đã nhiều lần được Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh. Đó là những khu kinh tế cửa khẩu đã và đang thành hình. Là những khu danh lam thắng cảnh như hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, hay Sapa, Tam Đảo…, đến các di tích lịch sử như Điện Biên Phủ, Đền Hùng…, hoàn toàn có cơ hội phát triển thành các điểm du lịch nổi tiếng. Rồi các đặc sản chè Thái Nguyên, hay Tuyên Quang; các mỏ đồng, mỏ apatit, hay đất hiếm…, có thể giúp Tây Bắc phát triển công, nông nghiệp.
Thậm chí, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, đã từng thốt lên rằng, vùng đất này có rất nhiều tiềm năng để 10 - 15 năm nữa phát triển chẳng thua kém các vùng kinh tế khác của cả nước.
Đánh thức tiềm năng Tây Bắc
Được xác định là vùng đất có vị trí địa kinh tế, chính trị quan trọng đối với cả nước, đặc biệt là với dải biên giới với các cửa khẩu quốc tế như Hữu Nghị, Móng Cái, Lào Cai…, nắm rõ vai trò vô cùng quan trọng của vùng phên dậu của Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển vùng đất này. Từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, hay các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ… Các chính sách thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước cũng đã được thực hiện, song do địa hình phức tạp, do trình độ dân trí kém, kết cấu hạ tầng cơ sở chưa phát triển…, nên Tây Bắc vẫn là khu vực nghèo nhất cả nước, khoảng cách thu nhập của vùng so với các vùng khác có chiều hướng ngày càng rộng thêm…
Vì thế, làm sao để đánh thức tiềm năng Tây Bắc, để Tây Bắc hết đói nghèo và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai là điều được Đảng và Nhà nước, cũng như cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm.
Tháng 4 năm ngoái, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và An sinh xã hội vùng Tây Bắc, nhiều doanh nghiệp đã đề xuất việc cần có các cơ chế đặc thù, thậm chí là khác biệt để thu hút đầu tư, cũng như cần tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, để Tây Bắc không còn xa xôi.
Cũng tại Hội nghị năm ngoái, đã có 26 dự án được trao chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư 10.623 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 16 dự án, với tổng vốn đầu tư 16.816 tỷ đồng, cũng đã được các doanh nghiệp ký cam kết đầu tư trong thời gian tới. Và điều ấn tượng hơn cả, là khoản tín dụng trên 20.078 tỷ đồng mà các ngân hàng thương mại cổ phần cam kết tài trợ cho 15 dự án đầu tư tại Tây Bắc.
Những bằng chứng nói trên cho thấy, các nguồn lực xã hội đã và đang đổ vào Tây Bắc, nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đất giàu tiềm năng, nhưng cũng rất khó khăn này. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biến các cam kết đầu tư thành hiện thực.
Để đạt được mục tiêu này, cũng như để đầu tư hạ tầng cơ sở toàn vùng Tây Bắc, theo Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc, bên cạnh sử dụng vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, các chương trình mục tiêu quốc gia…, phải tìm mọi cách để huy động nguồn lực trong dân, thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)...
Và để làm được điều đó, không có cách nào khác, phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
| Vĩnh Long rộng cửa đón nhà đầu tư Không chỉ là địa phương giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp, Vĩnh Long còn được xem là gạch nối phát triển giao thương TP.HCM với các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ. |
Nguyên Đức
-
Thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Singapore: Cơ hội đi cùng yêu cầu mới -
Quảng Ngãi gỡ vướng dự án giao thông gần 700 tỷ đồng -
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số 1 tỷ đồng/năm, hút nhân lực chất lượng cao -
Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, chủ đầu tư xin dừng nhiều dự án khai thác quỹ đất -
AEON Việt Nam khởi công trung tâm thương mại mới tại Phủ Lý, quy mô gần 1.000 tỷ đồng -
Thêm nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng -
Loạt dự án tại KKT mở Chu Lai khởi công, khánh thành chào mừng Quốc khánh 2-9
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
ASEAN Online Sale Day 2026 chính thức diễn ra trên toàn khu vực -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu



