
-
Kiên Giang: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội du lịch, ẩm thực Hà Tiên năm 2025
-
“Điểm nóng” thu hút đầu tư nghỉ dưỡng cao cấp
-
Du lịch Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ với Lễ hội mang tầm quốc tế
-
Nghệ thuật hiếu khách giữa thiên nhiên đảo Hòn Tre
-
Hà Nội - Vietnam Airlines: Hợp tác chiến lược vì một Thủ đô “xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút quốc tế” -
Phú Quốc sánh vai Bali, Koh Samui, lọt top 3 đảo đẹp nhất châu Á
Phát triển sản phẩm phù hợp
Với quyết định mở cửa đợt 2, có hiệu lực vào ngày 15/3/2023, cùng với việc Hãng hàng không Vietjet khai thác hơn 163 chuyến bay charter từ hơn 20 thành phố của Trung Quốc tới Nha Trang (Khánh Hòa) là những tín hiệu tốt cho du lịch Việt Nam, vấn đề là các doanh nghiệp khai thác như thế nào mới là điều quan trọng.
Hiện nay, không chỉ du lịch Việt Nam muốn thu hút thị trường tỷ dân này, mà các nước Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc… đang có một “cuộc đua” để sớm giành lấy cơ hội.
Ông Trần Tường Huy, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội cho biết, sau 3 năm gián đoạn bởi dịch bệnh, người dân Trung Quốc vẫn có những e dè nhất định khi đi du lịch nước ngoài, bởi thế, những điểm đến gần và ngắn ngày sẽ được ưu tiên, trong đó Việt Nam đang có lợi thế.
“Nhu cầu mua sắm của khách Trung Quốc khá cao, nên các doanh nghiệp du lịch đang đầu tư, chuẩn bị các cơ sở mua sắm, trung tâm thương mại để phục vụ, đặc biệt là các mặt hàng nông sản Việt”, ông Huy cho hay.
Khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam phần lớn vẫn chọn những nơi có biển, nhất là trong dịp hè sắp tới. Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc… sẽ là những điểm đến được lòng du khách.
Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt cho biết, doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn kết nối lại các dịch vụ trên nhiều tỉnh, thành phố để sản phẩm có giá tốt nhất. Dự kiến đến hết tháng 3, các hoạt động này sẽ hoàn thành và có ưu đãi dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
“Hiện tại, doanh nghiệp đang đàm phán với 3-4 đoàn khách có những yêu cầu làm mới ở mỗi điểm đến và chất lượng dịch vụ mà họ mong muốn. Nguyên nhân là do, nhu cầu của du khách đã có sự thay đổi, bởi có những điểm đến đã quen thuộc trong nhiều năm”, ông Vũ chia sẻ.
Trong lần mở cửa này, du khách Trung Quốc mong muốn tham quan những điểm mới, vì vậy doanh nghiệp phải đưa ra nhiều sản phẩm mới và đưa các yếu tố văn hóa, ẩm thực đặc sắc của Việt Nam vào chương trình. “Khách du lịch Trung Quốc hiện nay rất ưa chuộng các hoạt động mang tính trải nghiệm thực và hạn chế những tour cưỡi ngựa xem hoa. Ngoài ra, dòng tour cao cấp hơn vẫn rất được lòng thị trường tỷ dân này”, ông Lê Hồng Tú, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch cộng đồng và Tổ chức sự kiện BT Tour thông tin.
Lên kế hoạch sớm
Nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ đã lên kế hoạch từ sớm để đón lượng khách tiềm năng này.
Công ty BT Tour đã chuẩn bị các sản phẩm cho khách du lịch Trung Quốc từ cuối năm 2022. Điều đó được thể hiện qua việc, ngày 15/3, Trung Quốc thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đến Việt Nam, thì ngày 16/3, doanh nghiệp này đã đón đoàn 16 khách đến từ Thượng Hải trên chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, là doanh nghiệp đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến TP.HCM sau Covid-19.
“Để có được những tín hiệu tích cực đó, trước khi Trung Quốc thông báo mở cửa, BT Tour đã làm việc với các đối tác để trao đổi thông tin, đưa ra nhận định và đánh giá về nhu cầu của khách du lịch phù hợp… Ngoài ra, doanh nghiệp đã có dự trù vé máy bay, khách sạn và các dịch vụ đi kèm để đáp ứng khi du khách có nhu cầu trở lại”, ông Tú nói.
Dù vậy, không ít doanh nghiệp nhận định, sản phẩm đã có, nhưng để đón khách Trung Quốc ngay thì cần nhiều thời gian khảo sát, quảng cáo, tiếp thị, xếp lịch bay… dự kiến đến cuối quý II/2023 và các dịp lễ lớn thì lượng khách này mới bắt đầu phục hồi dần.
Ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch Công ty cổ phần Quản lý điểm đến châu Á lưu ý: “Các sản phẩm cho khách Trung Quốc về cơ bản là không phức tạp, song doanh nghiệp cần cập nhật lại sản phẩm, điểm đến mới, chỉnh sửa lại hệ thống bán… để kế hoạch tiếp cận thị trường này diễn ra suôn sẻ”.
Theo các doanh nghiệp, có hai thời điểm để nhận biết và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thị trường khách Trung Quốc nếu khai thác theo các chuyến bay charter như hiện nay.
Thời điểm đầu tiên rơi vào dịp Lễ 30/4 - 1/5, do đây là giai đoạn để các doanh nghiệp kiểm tra thị trường trước 1 tháng nhằm nhận biết được các nhu cầu khác biệt của du khách Trung Quốc so với từ năm 2019 về trước. Tiếp theo, giai đoạn cao điểm sẽ rơi vào từ tháng 6 đến tháng 10, khi các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ đã nắm rõ các tín hiệu của thị trường sau hơn 2-3 tháng. Đặc biệt, đây là thời điểm hè và Lễ Quốc khánh của Trung Quốc (1/10) nên nhiều gia đình có nhu cầu du lịch nhiều hơn.
Ông Hồ Hữu Huỳnh, đại diện Công ty Beibaogo nhận định: “Đây sẽ là 2 mốc thời gian giúp Beibaogo nói riêng và các doanh nghiệp trong ngành nói chung hiểu hơn về thị trường khách Trung Quốc sau khi quốc gia này mở cửa trở lại để có phương án tốt nhất”.

-
Hà Nội - Vietnam Airlines: Hợp tác chiến lược vì một Thủ đô “xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút quốc tế” -
Phú Quốc sánh vai Bali, Koh Samui, lọt top 3 đảo đẹp nhất châu Á -
Số hóa và công nghệ đưa ngành du lịch nhanh “cán đích” -
Du lịch Bến Tre phấn đấu trở thành mũi nhọn kinh tế -
Sáp nhập ba tỉnh tạo đòn bẩy cho thị trường du lịch, bất động sản Lâm Đồng mới -
Hàn Quốc đặt mục tiêu đón 500.000 lượt khách Việt trong năm 2025 -
Một thoáng mùa hè ở Italia
-
1 Phó thủ tướng: Thuế suất của Việt Nam thấp so với thế giới; chính sách thuế đang rất ưu đãi, khoan sức dân
-
2 Hộ kinh doanh đóng cửa không liên quan đến chính sách thuế
-
3 Hợp nhất hai bộ khiến quyết sách nhanh hơn, nắn vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm
-
4 Không có chuyện người bán hàng rong, bán nước vỉa hè phải dùng hóa đơn điện tử
-
Công ty Xi măng Long Sơn: Từ vùng đá vôi Bỉm Sơn vươn tầm quốc tế
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Công bố logo hãng hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways
-
Đặc quyền ưu tiên từ VietinBank: Nâng tầm trải nghiệm - Khẳng định vị thế
-
Nghiên cứu lâm sàng: Sự khẳng định chất lượng sản phẩm bằng khoa học
-
VPBankSME bắt tay Hilo, Vinatti hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình