-
Thủ tướng làm việc với Zarubezhneft, thúc đẩy hợp tác dầu khí và năng lượng -
Hải Phòng tăng cường xúc tiến đầu tư trong nước, tư vấn, hỗ trợ thủ tục đầu tư kinh doanh -
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga -
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Duma Nga, thúc đẩy hợp tác nghị viện -
Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II phải hoàn thành GPMB trước 30/9 -
Ninh Bình: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
![]() |
| Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Mỹ trong quý I/2020 giảm còn 200 triệu USD, bằng 1/10 con số 2 tỷ USD bình quân hàng quý của năm 2019. Ảnh: AFP |
Ngoài kìm hãm thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 1 (ký kết đầu tháng 1/2020) và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dịch Covid-19 có thể làm tiêu tan các tác động tích cực của thỏa thuận trên, báo cáo của Tập đoàn nghiên cứu độc lập Rhodium và Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ -Trung Quốc (tổ chức phi lợi nhuận) nêu.
Thống kê sơ bộ của hai đơn vị trên cho thấy đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Mỹ trong quý I/2020 hụt hơi còn 200 triệu USD, bằng 1/10 con số 2 tỷ USD bình quân hàng quý của năm 2019.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Tập đoàn Rhodium và Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung Quốc đánh giá, các nhà đầu tư Mỹ dường như không chùn tay khi mà vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Mỹ vào Trung Quốc trong quý I/2020 đạt 2,3 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức trung bình hàng quý của năm 2019.
Đại dịch Covid-19 khiến chuỗi cung ứng toàn cầu không tránh khỏi “phơi nhiễm”. Một mặt nó hối thúc doanh nghiệp Mỹ dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, nhưng mặt khác có thể thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào thị trường này.
Báo cáo của Tập đoàn Rhodium và Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung Quốc ghi nhận đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc năm 2019 tăng nhẹ lên 14 tỷ USD, đồng thời thổi bay đà sụt giảm của 2 năm trước đó. Ngược lại, đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ trượt nhẹ về 5 tỷ USD, từ mức 5,4 tỷ USD năm 2018.
Tuy nhiên, năm 2019 chứng kiến dòng vốn đầu tư mạo hiểm hai chiều giữa Mỹ và Trung Quốc giảm sâu khi Mỹ tăng cường giám sát pháp lý đối với hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc còn các nhà đầu tư Mỹ dè dặt rót vốn vì lo ngại thị trường công nghệ Trung Quốc đang phát triển quá nóng.
Theo đánh giá của Tập đoàn Rhodium và Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ -Trung Quốc, đại dịch Covid-19 khiến các chuỗi cung ứng toàn cầu không tránh khỏi “phơi nhiễm”. Đại dịch có thể là cơ hội cho Mỹ và Trung Quốc tăng cường hợp tác đầu tư, nhưng cũng khiến cạnh tranh kinh tế và cuộc đối đầu chính trị gia tăng.
“Hai nước (Mỹ và Trung Quốc) vẫn còn quá xa cách, nhưng các xu hướng đang đi chệch đường ray”, ông Stephen Mitchins, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung Quốc đánh giá.
Các chuyên gia đánh giá, chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ có thể làm tăng rủi ro cho các khoản đầu tư của Trung Quốc, kể cả các thương vụ mua lại ngoài vùng giám sát của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) khi cơ quan này ngày càng lên gân đối với doanh nghiệp Trung Quốc.
-
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Duma Nga, thúc đẩy hợp tác nghị viện -
Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II phải hoàn thành GPMB trước 30/9 -
Ninh Bình: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Việt Nam và EU mở rộng hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững -
Hưng Yên chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước biến động của thị trường thế giới -
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử của Nga -
Việt Nam muốn học kinh nghiệm Nga trong phát triển metro đô thị
-
SeABank thông báo mời thầu -
SHINEC kỳ vọng hút dòng vốn xanh từ Australia, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái -
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững

