-
Tiếp sức đưa game thành ngành công nghiệp tỷ USD -
VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số -
Tìm kiếm 600 sáng kiến trẻ vì cộng đồng bền vững -
Doanh nghiệp công nghệ Việt cần làm chủ công nghệ chiến lược, vươn ra thị trường quốc tế -
MISUMI đầu tư khoảng 4,6 tỷ Yên mở rộng sản xuất tại Việt Nam và nhiều quốc gia -
Phê duyệt Chương trình KHCN và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược
![]() |
| Các nhà mạng sẽ tiếp tục hỗ trợ để chuyển đổi thuê bao 2G Only sang 4G, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Ảnh: Đức Thanh |
Tắt sóng, nhưng chưa tắt nỗi lo
Tính đến thời điểm chính thức tắt sóng 2G Only (ngày 15/10), các nhà mạng vẫn còn gần 700.000 thuê bao 2G Only. Những khách hàng này chủ yếu là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và cả vùng chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua. Vấn đề đang được đặt ra là ứng xử như thế nào với số thuê bao 2G Only chưa kịp chuyển đổi.
Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom cho biết, đa số khách hàng hiện vẫn dùng thuê bao 2G Only sống ở nông thôn, vùng núi, mức cước sử dụng rất thấp, có những thuê bao thậm chí không phát sinh cước, hoặc phát sinh không đều. “Nguyên nhân vẫn tồn tại một lượng thuê bao 2G Only chưa chuyển được là do những thuê bao này thuộc tệp khách hàng ít sử dụng, nên rất khó liên lạc. Một số ít ở vùng sâu, vùng xa, nên nhân viên chưa tiếp cận được. Tuy nhiên, sau khi thực hiện tắt dịch vụ hai chiều đối với thuê bao 2G Only, các khách hàng này vẫn có thể chuyển đổi được”, ông Tính nói.
Với nhà mạng Vinaphone, ông Đỗ Mạnh Dũng, quyền Giám đốc Ban khách hàng cá nhân VNPT Vinaphone chia sẻ, trong quá trình triển khai chương trình chuyển đổi thuê bao 2G lên 4G, có 2 nhóm rất khó truyền thông, tiếp cận, đó là nhóm khách hàng ở khu vực rất xa và nhóm ít dùng điện thoại, trong đó có những người dùng cao tuổi… Ngoài ra, một nguyên nhân nữa là do ảnh hưởng của bão lụt, nhiều khu vực nhà mạng không thể tiếp cận được; trong khi người dân tập trung khôi phục đời sống cá nhân trước khi quan tâm đến các hoạt động khác.
Với sự hỗ trợ và chỉ đạo của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), hiện nay, các nhà mạng có một số tiêu chí để nhận diện thuê bao 2G, trong đó có một số thuê bao ở mạng này là 2G, nhưng ở mạng khác lại nhận diện là hỗ trợ 3G, 4G. Với tệp khách hàng này, VNPT sẽ cập nhật thường xuyên dựa trên tiêu chí của Cục Viễn thông để loại ra, sau thời điểm tắt sóng 2G vẫn sử dụng được, vì máy nhận diện 2G, nhưng hỗ trợ cả 3G và 4G.
Các nhà mạng còn lại có số thuê bao 2G Only thấp cũng cho biết, đã gặp một số khó khăn như khách hàng không chịu chuyển đổi lên 4G, thiếu kinh phí tặng máy 4G cho khách, một bộ phận khách hàng chưa biết thông tin về tắt sóng 2G do chưa tiếp cận được kênh truyền thông…
Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân
Về nguyên tắc, sau ngày 15/10, thuê bao 2G Only sẽ bị ngắt sóng 2 chiều. Tuy nhiên, các nhà mạng cũng đề xuất thêm các giải pháp hỗ trợ người dân.
Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó ban Dịch vụ viễn thông MobiFone cho biết, sau ngày 15/10, Mobifone chặn thiết bị, nhưng vẫn giữ lại tài khoản, thuê bao cho khách hàng, để khách có thời gian chuyển đổi, đảm bảo bảo lưu tài khoản của khách hàng. Những thuê bao đã chuyển đổi lên điện thoại thông minh, tự bỏ tiền mua máy, MobiFone sẽ tặng gói cước...
“MobiFone xác định rõ, phải đầu tư cho mạng lưới 4G. Nếu chặn 2G, khách hàng chuyển đổi sang 4G nhưng không dùng được, thì họ sẽ khiếu nại, nhà mạng có thể bị mất khách hàng. Công việc luôn phải song hành, vừa truyền thông chuyển đổi, vừa tối ưu đầu tư mạng lưới, vùng phủ sóng 4G để phục vụ khách hàng”, ông Dũng chia sẻ.
Trong khi đó, Vinaphone cho biết, sẽ tiếp tục duy trì chính sách tặng máy, hỗ trợ máy; chăm sóc khách hàng tại các điểm dịch vụ hoặc trực tiếp tại nhà để giúp khách hàng đổi SIM, hướng dẫn sử dụng, thông báo các chính sách ưu đãi trong thời gian đầu chuyển từ máy 2G sang 4G... Ông Đỗ Mạnh Dũng khẳng định, tất cả thuê bao 2G của Vinaphone sẽ được bảo lưu tài khoản, Vinaphone mong muốn tất cả thuê bao 2G tiếp tục chuyển sang 3G, 4G và sử dụng dịch vụ của nhà mạng.
Với nhà mạng Viettel, ông Nguyễn Trọng Tính chia sẻ, theo chính sách chung, nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ trong 2 tháng, nhà mạng sẽ khóa tài khoản, thu hồi số về kho. Tuy nhiên, Viettel sẽ đề xuất chính sách đặc biệt với thuê bao 2G còn lại. “Chúng tôi kỳ vọng, sau khi nhà mạng khóa hai chiều thuê bao 2G Only, những khách hàng này sẽ tiếp tục liên hệ để đổi máy và dịch vụ nếu có nhu cầu”, ông Tính bày tỏ.
Về phía cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông nhấn mạnh, theo đúng quy định, thì sau ngày 15/10/2024, phải dừng cung cấp dịch vụ 2 chiều (gọi đi - gọi đến) đối với thuê bao 2G Only. Các doanh nghiệp cần tiếp tục phân tích hành vi người dùng thuê bao, tích cực truyền thông, thể hiện trách nhiệm của nhà mạng với quyền lợi của người tiêu dùng.
“Sau ngày 15/10, trách nhiệm của doanh nghiệp là duy trì số điện thoại, gói cước, chế độ chính sách với thuê bao cũ, người sử dụng có thể tiếp tục đến các điểm cung cấp dịch vụ hay thông qua số điện thoại để được hướng dẫn đầy đủ thông tin cho việc chuyển đổi. Với các thuê bao dừng cung cấp dịch vụ sau ngày 15/10, đề nghị các nhà mạng tiếp tục có chính sách chăm sóc khách hàng để chuyển đổi các thuê bao này sang 4G, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng”, ông Nhã khuyến nghị.
Ngoài ra, theo ông Nhã, các nhà mạng cần truyền thông mạnh mẽ hơn, thông tin đầy đủ tới người dùng để tránh mua phải điện thoại 2G nhưng dán mác 3G, 4G. Cùng với đó, cần chú trọng thu mua lại thiết bị đầu cuối 2G để thu gom và xử lý rác thải điện tử đúng quy trình, tránh việc thiết bị đầu cuối bị vứt bỏ, tiêu hủy như rác thông thường, hoặc sử dụng lại không đúng quy định.
-
MISUMI đầu tư khoảng 4,6 tỷ Yên mở rộng sản xuất tại Việt Nam và nhiều quốc gia -
Phê duyệt Chương trình KHCN và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược -
NAPAS, BIDV và Weixin Pay hợp tác mở rộng dịch vụ thanh toán qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc -
Hợp tác với CT Group, Cần Thơ kỳ vọng hiện thực hóa lời giải công nghệ cho các bài toán lớn -
Đà Nẵng: Doanh nghiệp đề xuất dự án đào tạo nguồn nhân lực AI - bán dẫn -
TP.HCM: Cấp bách đẩy nhanh giải ngân vốn lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số -
BSides Hanoi 2026: Con người nằm ở đâu khi AI đang thay đổi bức tranh an ninh mạng?
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

