-
Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn vụ nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng -
Ca ghép gan 6 giờ trước thềm năm mới giành lại sự sống cho bệnh nhân -
Tin mới y tế ngày 15/2: Cẩn trọng để tránh những tai nạn trong dịp Tết -
Ngày Tết, hạn chế tích trữ thực phẩm để tránh nguy cơ ngộ độc -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch do virus Nipah, siết giám sát từ cửa khẩu đến cộng đồng -
Cả gia đình cùng mắc sốt xuất huyết và bài học về khoảng trống vắc-xin
![]() |
| Trẻ nhỏ là nhóm dễ tổn thương nhất cần được chủ động bảo vệ và theo dõi sát sức khỏe |
Dịch cúm tăng gây lo ngại
Hiện các ca cúm mùa đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố. Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, mỗi ngày có từ 7 đến 10 bệnh nhi mắc cúm A được tiếp nhận và điều trị. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số ca nhập viện vì cúm mùa trong những ngày gần đây đang có xu hướng tăng lên, đồng thời nhiều trường hợp biến chứng nặng đã được ghi nhận.
Tại TP.HCM, BS.CKI Nguyễn Đông Bảo Châu, khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, thời gian gần đây, số lượng trẻ mắc cúm A đến khám ngoại trú và điều trị nội trú có xu hướng tăng cao, với mức độ từ nhẹ đến trung bình. Tại khoa Nhi, các bác sỹ áp dụng phác đồ của Bộ Y tế, chủ yếu điều trị triệu chứng, bù nước, điện giải, dinh dưỡng đầy đủ và theo dõi sát các dấu hiệu hô hấp. Những trường hợp nặng được theo dõi trong khu vực cách ly để tránh lây nhiễm chéo và được phối hợp xử trí nhanh với khoa Hồi sức Cấp cứu khi cần thiết.
- Bác sỹ Trần Huỳnh Tấn, Quản lý y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC
Ngoài dịch cúm, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 24.250 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong, nâng tổng số ca từ ngày 14/12/2024 đến nay lên 110.503 trường hợp mắc và 23 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (94.572 ca mắc, 21 ca tử vong), số mắc tăng 16,8% và tử vong tăng 2 ca. Với bệnh tay chân miệng, tháng 10 ghi nhận 12.663 ca mắc, lũy tích từ cuối năm 2024 đến nay là 58.538 trường hợp, không có ca tử vong, tăng nhẹ 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngăn “dịch chồng dịch”
Trước nguy cơ “dịch chồng dịch”, Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi đến Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ... yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch truyền nhiễm đang gia tăng.
Về công tác truyền thông, các cơ sở y tế cần đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh bằng nhiều hình thức như phát thanh, loa đài, poster, tờ rơi, website, fanpage... nhằm nâng cao nhận thức cho người bệnh, người nhà, nhân viên y tế, học viên, sinh viên thực tập về đường lây truyền và cách phòng tránh dịch truyền nhiễm. Đặc biệt, ưu tiên truyền thông đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ có thai và những người chăm sóc họ.
Về công tác chuyên môn, các cơ sở y tế cần đảm bảo tổ chức tốt việc khám, thu dung và điều trị bệnh nhân, cấp cứu kịp thời và hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng hoặc tử vong.
Các đối tượng nguy cơ cao như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, bệnh nhân đang điều trị tại các khoa hồi sức, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật... cần được đặc biệt theo dõi và bảo vệ. Việc chỉ định nhập viện cần đúng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị. Đồng thời, người bệnh nhẹ cần được tư vấn cách chăm sóc tại nhà an toàn, giảm tải cho bệnh viện.
Với kiểm soát nhiễm khuẩn, Bộ Y tế nhấn mạnh các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, không để xảy ra lây nhiễm chéo hay hình thành ổ dịch trong bệnh viện.
Về phía người dân, Bộ Y tế kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh như diệt muỗi, vệ sinh môi trường, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người… Đồng thời, khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Riêng với dịch cúm, theo các chuyên gia, dấu hiệu cúm ở trẻ có thể nhầm lẫn với cảm sốt thông thường hoặc các bệnh hô hấp khác. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm phế quản, viêm cơ tim, viêm não, suy hô hấp, thậm chí tử vong. Nhóm trẻ dưới 2 tuổi, trẻ có bệnh lý nền về hô hấp, tim mạch hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn tiến nặng cao nhất.
Với những trẻ mắc cúm nhẹ điều trị tại nhà, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ăn thức ăn loãng dễ tiêu, sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều theo chỉ định bác sỹ và theo dõi sát nhiệt độ, nhịp thở. Vệ sinh mũi họng cho trẻ bằng cách súc miệng, nhỏ mũi thường xuyên; đeo khẩu trang, giữ vệ sinh đồ chơi và không gian sống sạch sẽ. Trẻ đang mắc cúm không nên tiếp xúc với người già hoặc người có bệnh nền, đồng thời những người chăm sóc trẻ nên đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm.
Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như không đáp ứng thuốc hạ sốt, thở nhanh, thở mệt, co lõm ngực, bỏ bú, nôn ói nhiều, lừ đừ hoặc co giật. Để phòng cúm hiệu quả, nên tập cho trẻ đeo khẩu trang nơi đông người, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh tay và không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
-
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch do virus Nipah, siết giám sát từ cửa khẩu đến cộng đồng -
Cả gia đình cùng mắc sốt xuất huyết và bài học về khoảng trống vắc-xin -
Bổ sung chính sách hỗ trợ sinh đủ 2 con, khuyến khích phụ nữ sinh trước 35 tuổi -
Hàng trăm nhà thuốc Long Châu mở cửa xuyên Tết Bính Ngọ 2026 -
Tin mới y tế ngày 14/2: Ngày Tết sinh hoạt thất thường, rượu bia tăng, đề phòng bệnh tim mạch, huyết áp -
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah -
Dịp Tết: Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn để giảm gánh nặng bệnh không lây nhiễm
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

