Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Diễn biến bất ngờ thương chiến Mỹ Trung: Tổng thống Trump nói Trung Quốc muốn quay lại đàm phán thương mại
Lê Quân (Reuters, Bloomberg) - 26/08/2019 17:18
 
Phía Trung Quốc đã liên lạc với quan chức thương mại Mỹ để tỏ ý quay lại bàn đàm phán thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 26/8 và khẳng định đây là tín hiệu tích cực đối với thế giới.
Nghe bài viết này tại đây :
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp, Tổng thống Trump khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo vĩ đại, đồng thời hoan nghênh việc Trung Quốc mong muốn quay lại đàm phán thỏa thuận thương mại một cách bình tĩnh.

Cuối tuần trước, thương chiến Mỹ - Trung chứng kiến màn “đấu pháo” ăn miếng trả miếng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, biến ngày 23/8 trở thành "thứ 6 tăm tối" đối với thương mại thế giới, khuấy đảo thị trường tài chính toàn cầu.

Chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế đối với 75 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ, người đứng đầu Nhà Trắng đã đáp trả bằng tuyên bố tăng 5% thuế đối với 550 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc và “lệnh” cho doanh nghiệp Mỹ rời Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày 23/8, phía Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tiến hành các bước tiếp theo để bảo vệ lợi ích nước này nếu Mỹ tiếp tục tung đòn thuế quan mới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối các động thái thuế quan mới của Mỹ và cho rằng hai bên nên giải quyết vấn đề thông qua đàm phán.

Phát biểu tại hội thảo công nghệ tổ chức tại thành phố Trung Khánh ngày 26/8, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán bình tĩnh. Phía Trung Quốc kiên quyết phản đối việc leo thang chiến tranh thương mại.

“Chúng tôi tin rằng chiến tranh thương mại leo thang không có lợi cho Trung Quốc, cho Mỹ, hay cho lợi ích của cộng đồng quốc tế", ông Lưu nói thêm.

Ông Lưu cũng cho rằng, doanh nghiệp Mỹ rất được chào đón và đãi ngộ tốt tại Trung Quốc. “Chúng tôi hoan nghênh các công ty từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả doanh nghiệp Mỹ đến đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc”, ông Lưu khẳng định.

Phó thủ tướng Lưu Hạc nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến tạo môi trường đầu tư tốt, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp thông minh với bằng cơ chế thị trường mở. Đồng thời kiên quyết phản đối sự phong tỏa công nghệ, chủ nghĩa bảo hộ công nghệ, và nỗ lực bảo toàn chuỗi cung ứng.

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump sẽ hành động ra sao để buộc các công ty Mỹ rời Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Tổng thống Trump có thể yêu cầu các công ty Mỹ rời thị trường Trung Quốc theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) nếu người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Thương chiến Mỹ-Trung leo thang, chứng khoán châu Á lao dốc
Sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á trong phiên đầu tuần ngày 26/8 sau khi Trung Quốc và Mỹ lần lượt tung đòn trả đũa thuế quan cuối tuần trước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư