Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Điều 2 trực thăng chở bác sỹ lên cấp cứu nạn nhân sập cầu treo
Nhật Anh - 25/02/2014 08:20
 
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ đứt cáp cầu treo tại Lai Châu khiến 50 người rơi xuống suối, 7 người thiệt mạng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã hủy bỏ chuyến thị sát tại cầu Đông Trù, Vĩnh Thịnh theo kế hoạch để lập tức cùng đoàn công tác bay chuyến sớm nhất lên Điện Biên. >>> >>> >>> >>>      
TIN LIÊN QUAN

Từ Bệnh viện đa khoa Lai Châu, Bộ trưởng Đinh La Thăng báo cáo qua điện thoại đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UB ATGT quốc gia điều trực thăng chở bác sỹ giỏi tăng cường cho bệnh viện tỉnh đang quá tải, thiếu bác sỹ phẫu thuật và các trang thiết bị y tế,

Từ Bệnh viện đa khoa Lai Châu, Bộ trưởng Đinh La Thăng báo cáo qua điện thoại đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UB ATGT quốc gia điều trực thăng chở bác sỹ giỏi tăng cường cho bệnh viện tỉnh đang quá tải, thiếu bác sỹ phẫu thuật

Từ đây, Bộ trưởng đã đi ô tô hơn 5 tiếng đồng hồ tới Lai Châu và 9 giờ tối có mặt tại Bệnh viên Đa khoa Lai Châu để thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Báo cáo với Bộ trưởng, Giám đốc Bệnh viện Đỗ Văn Giang cho biết đã có 8 người thiệt mạng, 7 người chết tại hiện trường, 1 người đưa đến Bệnh viện thì tử vong. Còn lại 36 người đang trong tình trạng nguy kịch, bị thương nặng vì đa chấn thương. Tuy nhiên với năng lực của bệnh viện, từ sáng tới giờ, bệnh viện mới mổ được cho 12 nạn nhân, còn lại rất nhiều nạn nhân vẫn đang phải nằm chờ phẫu thuật.

Ngay sau khi thăm hỏi bệnh nhân, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã gọi điện trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị KimTiến đề nghị Bộ trưởng điều ngay những cán bộ giỏi nhất ở bệnh viện Đa khoa Lào Cai và các tuyến Trung ương lên hỗ trợ các bác sỹ tại đây nhằm cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân. Bộ trưởng cũng báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UB ATGT quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc về tình hình tại hiện trường và đề nghị Chủ tịch điều trực thăng để chở các bác sỹ của Bệnh viện trung ương lên cấp cứu phẫu thuật kịp thời cho các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện bệnh viện tỉnh và huyện hiện không đủ phương tiện, máu và bác sĩ tay nghề cao để có thể cứu chữa tốt nhất.

Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân và xem xét khả năng cấp cứu kịp thời của Bệnh viện tỉnh

Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân và làm việc với giám đốc Bệnh viện về khả năng cấp cứu kịp thời các bệnh nhân nguy kịch

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch UB ATGT quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định điều 2 trực thăng vào sáng mai chở các bác sỹ giỏi của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Lai Châu. Chuyến bay cũng sẽ mang theo phương tiện thiết bị và cơ số máu cần thiết để chuẩn bị phẫu thuật. Bộ trưởng cũng đã báo cáo nhanh tình hình tại hiện trường với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tại bệnh viện Đa khoa Lai Châu, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi của Thủ tướng, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch UB ATGT quốc gia tới gia đình những người chết, các nạn nhân bị thương. Bộ trưởng đã cám ơn những người tham gia cứu hộ, các bác sỹ tại bệnh viện đã nỗ lực hết sức trong điều kiện có thể để cứu chữa kịp thời các nạn nhân.

Tại cuộc làm việc với Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Giàng và Chủ tịch UBND Nguyễn Khắc Chử tối nay, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu địa phương sớm kiểm tra và đánh giá nguyên nhân dẫn tới sập cầu. Trao đổi với Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết đã chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT rà soát ngay toàn bộ hệ thống cầu treo tại địa bàn và bổ sung ngay các hướng dẫn cụ thể để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu quy định tải trọng cầu khi qua cầu treo. Không để tình trạng người, xe qua cầu quá tải trọng cho phép gây tai nạn.

Bộ trưởng

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ bác sĩ giỏi, phương tiện thiết bị cho bệnh viện Đa khoa Lai Châu để kịp thời phẫu thuật cho các bệnh nhân nguy kịch

Tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã thay mặt UBATGT quốc gia, Quỹ Từ thiện xã hội của Bộ GTVT trao 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, 2 triệu đồng cho người bị thương. Cùng có mặt tại bệnh viện, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông cũng đã trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ Chung tay vì ATGT do Báo phát động với số tiền 2 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử nạn và 1 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư