Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
DN TP. HCM đầu tư gần 34.000 tỉ đồng vào Phú Yên
Sơn Thắng - 05/08/2014 15:44
 
Trong 10 năm (2004-2014) quan hệ hợp tác được ký kết giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Yên, cộng đồng doanh nghiệp TP. HCM đã đầu tư vào Phú Yên gần 34.000 tỷ đồng.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đèo Cả nghiên cứu đầu tư tiếp hầm qua đèo Cù Mông
Dự án trọng điểm định hình diện mạo đô thị Tuy Hòa
Kỷ luật cá nhân, tổ chức làm chậm tiến độ Quốc lộ 1A

Con số ấn tượng trên được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự công bố tại Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương diễn ra chiều 4/8 tại Khu du lịch sinh thái Sao Việt (TP Tuy Hòa).

  DN TP. HCM đầu tư gần 34.000 tỉ đồng vào Phú Yên  
  TP. HCM và tỉnh Phú Yên tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2020  

Theo ông Cự, từ năm 2004 đến tháng 7/2014, 23 doanh nghiệp, nhà đầu tư của TP Hồ Chí Minh đã đầu tư 23 dự án sản xuất, kinh doanh ở Phú Yên với gần 34.000 tỉ đồng.

Trong đó, một số dự án đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả như: siêu thị Co.opMart Tuy Hòa, khách sạn Sài Gòn - Phú Yên, khu đô thị mới Hưng Phú…

Ngoài ra, việc hợp tác giữa 2 tỉnh, thành cũng đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là công tác giáo dục - đào tạo, y tế, giảm nghèo, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai…

“Kết quả này đã khẳng định mối quan hệ hợp tác, tình cảm giữa 2 tỉnh, thành ngày càng thắt chặt, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp, lâu dài” ông Cự nói.

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Phú Yên tiếp tục ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2014-2020 dưới sự chứng kiến của ông Lê Thành Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM và ông Đào Tấn Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Phú Yên

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc đề nghị TP. HCM tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành phố trong đầu tư ở Phú Yên trên các lĩnh vực chế biến du lịch, thủy sản, gỗ, dệt may, linh kiện điện tử, công nghiệp phần mềm, khu chế xuất…

Đặc biệt, TP. HCM tăng cường hỗ trợ Phú Yên phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục giúp đỡ về y tế, an sinh xã hội; hợp tác phát triển lĩnh vực truyền hình…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư