Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hải Phòng:
Đồ Sơn chào hè với chuỗi hoạt động du lịch hấp dẫn
Thanh Sơn - 30/04/2022 23:09
 
Tối 30/4, Chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Sắc màu của biển” đã được tổ chức với quy mô lớn tại Quảng trường Bãi biển nhân tạo khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư, đảm bảo chất lượng nghệ thuật diễn ra với 02 chương là Huyền thoại biển và Đồ Sơn sắc màu của biển cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, như: Hồ Quỳnh Hương, nhóm Oplus, Đông Hùng, Xuân Bình...

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, chương trình nghệ thuật đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với hàng vạn nhân dân, du khách tham dự, đánh dấu sự trở lại của du lịch Đồ Sơn, điểm đến tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư, đảm bảo chất lượng nghệ thuật diễn ra với 02 chương là Huyền thoại biển và Đồ Sơn - Sắc màu của biển. Ảnh: Thanh Sơn
Chương trình nghệ thuật được đầu tư, đảm bảo chất lượng nghệ thuật diễn ra với 02 chương là Huyền thoại biển và Đồ Sơn - Sắc màu của biển. Ảnh: Thanh Sơn

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Khắc Kiên, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, những năm gần đây, Đồ Sơn đang từng ngày trở thành điểm đến lý tưởng với du khách trong và ngoài nước. Vượt qua khó khăn, thử thách do dịch bệnh Covid-19 đối với ngành du lịch, năm 2022, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, du lịch Đồ Sơn xác định 3 mục tiêu. Đó là, tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, cải thiện hệ thống giao thông, tăng kết nối liên vùng. Tháo gỡ các khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch và truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội và hấp dẫn về tài nguyên du lịch của địa phương, tập trung ưu tiên phát triển sản phẩm: Du lịch sinh thái biển - đảo; Du lịch văn hóa - tâm linh, lễ hội; Du lịch hội nghị - hội thảo, nghỉ dưỡng; Từng bước hình thành hệ thống khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn.

Các đại biểu thành phố Hải Phòng cùng quận Đồ Sơn nhấn nút khai mạc Liên hoan Du lịch Đồ Sơn - Sắc màu của biển năm 2022. Ảnh: Thanh Sơn
Các đại biểu thành phố Hải Phòng cùng quận Đồ Sơn nhấn nút khai mạc Liên hoan Du lịch Đồ Sơn - Sắc màu của biển năm 2022. Ảnh: Thanh Sơn

Tại chương trình, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định, với những tiềm năng sẵn có cùng với những điều kiện để phát triển du lịch, Đồ Sơn sẽ trở thành điểm đến của du khách bốn phương. Không chỉ mùa hè với Đồ Sơn biển gọi, mà cả bốn mùa, Đồ Sơn luôn mở rộng vòng tay, trở thành điểm hẹn đón chào du khách hòa mình với “Sắc màu của biển”.

Ngày 30/4, bãi tắm nhân tạo trong Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) chính thức mở cửa đón khách miễn phí. Ảnh: NH
Ngày 30/4, bãi tắm nhân tạo trong Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) chính thức mở cửa đón khách. Ảnh: NH
Du khách háo hức với bãi tắm mới trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - sản phẩm mới có trong ngày khai mạc Liên hoan Du lịch Đồ Sơn - Sắc màu của biển ngày 30/4
Du khách háo hức với bãi tắm mới trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - sản phẩm mới có trong ngày khai mạc Liên hoan Du lịch Đồ Sơn - Sắc màu của biển ngày 30/4. Ảnh: MD

Vào sáng 30/4, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) diễn ra Lễ hội đua thuyền rồng trên biển, một trong chuỗi các hoạt động của Liên hoan du lịch Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2022. Sau 3 năm tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, lễ hội đua thuyền rồng trên biển trở lại với người dân Đồ Sơn với nhiều nét mới, độc đáo, có sự tham dự của 6 đội thi, đại diện 6 phường thuộc quận Đồ Sơn với 120 vận động viên. Những chiếc thuyền rồng làm bằng chất liệu composite thay cho thuyền bằng gỗ trước đây. Khu vực đua thuyền nằm trong trong khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Lễ hội cũng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống văn hóa Đồ Sơn đến với bạn bè trong và ngoài nước, là sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất nơi cửa biển.

Ông Nguyễn Đức Khoa tham dự lễ hội cho biết: “Người Đồ Sơn luôn bám biển và coi biển là nguồn sống của mình. Chính vì vậy, hoạt động đua thuyền rồng trên biển như hướng về nguồn cội và phô diễn được ý chí sức mạnh, ý chí chinh phục thiên nhiên của người dân Đồ Sơn”.

Trước đó, chiều 29/4, UBND quận Đồ Sơn đã tổ chức khai trương tuyến đường đi bộ, đoạn từ ngã ba Con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương khu II, khu du lịch Đồ Sơn.

Tuyến phố đi bộ Đồ Sơn dài hơn 700m, có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Tuyến phố chạy dọc bờ biển, với cổng chào và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí tại các bồn hoa, đèn pha chiếu sáng bờ biển và vỉa hè lát đá tự nhiên, là điểm nhấn hấp dẫn và điểm check-in lý tưởng cho du khách khi đến Đồ Sơn. Tuyến phố đã tạo ra sản phẩm mới, đa dạng hoá hình thức du lịch, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, gia tăng các hoạt động vui chơi, giải trí, ngắm cảnh... cải thiện tinh thần của nhân dân và du khách đến với Khu du lịch Đồ Sơn.

UBND quận Đồ Sơn đã bố trí các điểm Kiốt phục vụ dịch vụ du lịch gồm: hàng lưu niệm, ăn nhanh, trưng bày sản phẩm OCOP... tại tuyến phố đi bộ; phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật: hát, múa, giao lưu ca nhạc... vào các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ; tổ chức trưng bày triển lãm ảnh “Đồ Sơn, xưa và nay”.

Những ki-ốt bán đồ lưu niệm được đầu tư bắt mắt, với sản phẩm đa dạng, chất lượng cũng thu hút khách du lịch khi đến Đồ Sơn vào mùa hè này
Những ki-ốt bán đồ lưu niệm được đầu tư bắt mắt, với sản phẩm đa dạng, chất lượng cũng thu hút khách du lịch khi đến Đồ Sơn vào mùa hè này

Anh Trần Quân, một du khách từ Hà Nội chia sẻ: “Hải Phòng lần đầu tiên có khu phố đi bộ ven biển rất sinh động và lạ. Tôi tin rằng tuyến phố chạy dọc ven biển với không gian mát mẻ, thơ mộng, sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Hải Phòng”.

Tuyến phố đi bộ được quận Đồ Sơn đưa vào hoạt động, với mong muốn thay đổi, tạo điểm mới trong mùa du lịch năm 2022, nhằm thực hiện chủ trương phát triển du lịch Đồ Sơn theo hướng văn minh – hiện đại, thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước. Đây cũng hoạt động mở màn chuỗi 6 hoạt động trong chương trình Liên hoan du lịch 2022 “Đồ Sơn – Sắc màu của biển”.

Tại buổi lễ này, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, cùng với việc khai trương tuyến phố đi bộ, Đồ Sơn cũng đưa nhiều sản phẩm du lịch mới vào khai thác và hoàn thiện các sản phẩm truyền thống để phục vụ du khách, như: Bến K15 – Điểm xuất phát đường Hồ Chí Minh trên biển, Đảo Hòn Dấu, Chùa Hang Đồ Sơn, các điểm du lịch nghỉ dưỡng...

“Chúng tôi mong muốn bằng những sản phẩm mới, bằng việc nâng cao quản lý nhà nước về du lịch, năm 2022, quận sẽ thu hút được 1,6 triệu lượt khách du lịch đến với Đồ Sơn với sự thay đổi về cảm nhận so với những năm trước đây”, ông Tuấn khẳng định.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022 có chủ đề “Hải Phòng- Điểm đến thành công”
UBND TP.Hải Phòng đã tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022. Đây là năm thứ 9 Lễ hội được tổ chức gắn với kỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư