-
Đội Trung Quốc và đội Bồ Đào Nha vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 -
Thu hút khách du lịch tàu biển, Gia Lai cần định vị thương hiệu riêng để hút khách
-
Lễ hội Sen Hà Nội 2026 khẳng định vị thế sản phẩm du lịch đặc trưng -
Công bố Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 -
Đà Nẵng tổ chức Lễ hội biển Tam Thanh, kích cầu du lịch phía Nam Thành phố -
Cà Mau sẵn sàng bứt phá mùa du lịch trọng điểm 2026
Cập nhật kịp thời
Trước thông tin cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước được nghỉ 5 ngày trong dịp lễ 30/4 - 1/5, nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng, việc kéo dài kỳ nghỉ thực sự là cơ hội vàng để thúc đẩy các sản phẩm tour tốt hơn cho du khách, đón đầu mùa du lịch hè sắp đến.
Ghi nhận tại BestPrice, sau khi có thông báo kéo dài kỳ nghỉ lễ, lượng khách đặt tour từ ngày 28/4 đến 2/5 tăng khá cao. Có khoảng 50% du khách tìm hiểu tour đi bằng đường hàng không, 20% tour đi đường bộ và 30% tìm hiểu các dịch vụ gần Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng…
Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị (Công ty Du lịch Vietravel) thông tin, ngay từ trước khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ, doanh nghiệp đã chào bán chùm tour du lịch ngắn ngày để đáp ứng nhu cầu của du khách.
Tuy nhiên, các tour dài ngày kèm theo chính sách ưu đãi hấp dẫn cũng được Vietravel kịp thời gửi đến người dân và du khách ngay sau khi có thông báo chính thức từ Chính phủ.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, mặc dù quyết định kéo dài thời gian nghỉ lễ được đưa ra hơi muộn, nhưng các đơn vị thường thiết kế sản phẩm trong khung từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5.
Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin (BenThanh Tourist) thông tin, qua ghi nhận ý kiến khách hàng, đại bộ phận du khách có nhu cầu du lịch nghỉ lễ 3 - 5 ngày. Trong trường hợp thời gian nghỉ lễ quy định quá ngắn, khách hàng có thể linh hoạt xin nghỉ phép thêm để có được chuyến du lịch trọn vẹn. Do đó, ngay từ đầu, BenThanh Tourist đã xây dựng bộ sản phẩm du lịch với hành trình phù hợp.
Theo đó, các tour du lịch trong nước chủ yếu có lịch trình 3 - 4 ngày với đầy đủ các tuyến tour đến với 3 miền đất nước; các tour du lịch nước ngoài với các hành trình 4 - 5 ngày, tập trung vào các thị trường du lịch Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia…) và Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...).
Với khí hậu nóng bức hiện tại, phần lớn khách hàng lựa chọn các hành trình có điểm đến là biển như vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, miền Tây… Các tour du lịch nước ngoài với thời gian 5 ngày 4 đêm, nhiều du khách ưu tiên chọn điểm đến là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, Nhật Bản…
Bên cạnh các chùm tour khởi hành bằng máy bay, thì những tuyến đường bộ đến Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Cà Mau… cũng được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ năm nay.
Bài toán khó
Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing (Công ty Best Price), kỳ nghỉ lễ 5 ngày sẽ khó có sự bùng nổ mạnh mẽ, do các chi phí dịch vụ tăng cao, tour đường bay hết chỗ từ sớm, doanh nghiệp khó mua thêm vé để tăng chuyến… Có chăng thì sẽ tăng trưởng mạnh mẽ ở các địa điểm du lịch gần Hà Nội và TP.HCM như Hòa Bình, Sapa, Hạ Long, Cát Bà, Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt…
“Ngay từ khi có thông tin đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lễ, BestPrice đã làm việc với các đối tác là các hãng hàng không, tàu hỏa, phòng khách sạn… để đặt thêm phòng, vé, nhưng khả thi nhất hiện nay là chỉ lấy thêm phòng khách sạn gần Hà Nội và TP.HCM để bán cho du khách. Tuy nhiên, lượng cung từ các dịch vụ khá hạn chế do các đơn vị này cũng ghi nhận lượng khách đặt trực tiếp cao”, ông Bùi Thanh Tú chia sẻ.
Ngoài ra, kỳ nghỉ 5 ngày được quyết định và thông báo chỉ 2 tuần trước lễ 30/4, khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành bị động, đặc biệt khó với vé máy bay.
Đồng tình với ý kiến trên, ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc truyền thông (Công ty Du lịch Việt) chia sẻ: “Việc tăng giá trần cùng với nhu cầu di chuyển tăng cao dịp lễ sẽ khiến giá vé một số tuyến bay nội địa tăng lên. Song song đó, với doanh nghiệp lữ hành, việc chuẩn bị các dịch vụ như vé máy bay, khách sạn, xe, nhà hàng… cho dịp lễ thường được triển khai trước đó vài tháng, nên việc đặt thêm các dịch vụ cận ngày sẽ bị hạn chế, giá đẩy lên cao…”.
“Do ảnh hưởng của việc tăng giá vé máy bay, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến các tuyến tour du lịch đường bộ, tour du lịch tàu hỏa, nên nhu cầu tìm hiểu các sản phẩm tour này đã tăng lên hơn 45% so với cùng kỳ. Với các tuyến du lịch gần, địa điểm không cách quá xa TP.HCM, Hà Nội, du khách chọn du lịch đường bộ hoặc chỉ đặt các dịch vụ riêng lẻ (phòng khách sạn, phương tiện vận chuyển) để tiết kiệm ngân sách. Vì vậy, doanh nghiệp gặp khó trong kích cầu cho ngành du lịch”, bà Trần Phương Linh chia sẻ.
-
Quy Nhơn lọt Top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới cho du lịch biển năm 2026 -
Đà Nẵng tổ chức Lễ hội biển Tam Thanh, kích cầu du lịch phía Nam Thành phố -
Cà Mau sẵn sàng bứt phá mùa du lịch trọng điểm 2026 -
Chủ tịch HUTC Trương Quốc Hùng: Trải nghiệm là “chìa khóa” tăng chi tiêu của khách quốc tế -
TS. Hà Văn Siêu: Du lịch Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới -
Du lịch Việt Nam: Thừa dự án, thiếu tiện ích -
Truyền thông điểm đến: Nguồn lực mềm cho ngành kinh tế xanh
-
1
Lãi suất, tín dụng dễ thở hơn - ngân hàng, bất động sản hưởng lợi -
2
Taseco Hải Phòng bất ngờ giải thể; Xây dựng Hòa Bình tính lập Hoa Binh Invest Holdings -
3
TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công các công trình trọng điểm vào ngày 1/7 -
4
Phê duyệt Dự án hoàn chỉnh cao tốc cửa ngõ vùng trung du hơn 21.228 tỷ đồng
-
Phân bón Cà Mau trao thưởng hơn 14 tỷ đồng cho các nhà phân phối -
Vedan Việt Nam đạt giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á 2026 -
551 dự án, 1.426 mô hình khoa học công nghệ nâng cao sinh kế cho người dân -
Airwallex huy động 320 triệu USD trong vòng gọi vốn Series H, định giá đạt 11 tỷ USD -
LOTTE MART “bắt tay” AgriS, đưa siêu thị chuẩn Hàn về Tây Ninh -
SeABank thông báo mời thầu
