Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Doanh nghiệp Nga cấm vận Tổng thống Mỹ Obama
Phan Hà Anh - 01/04/2014 23:04
 
Nhiều chủ các cửa hàng dịch vụ tại Nga đã có quyết định "trả đũa" lệnh cấm vận của Mỹ bằng những thông báo khá hài hước. 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Ai là người đứng sau sự quả quyết của Putin?
Ngoại trưởng Mỹ, Nga nhất trí thảo luận về Ukraine
Mỹ không thuyết phục được châu Âu trừng phạt Nga
Mỹ nên chấm dứt đe dọa rỗng tuếch nhằm vào Nga”
Nga mở rộng biện pháp trừng phạt nhằm vào Phương Tây

 

Đối tượng "cấm vận" của họ chủ yếu nhắm vào các quan chức Mỹ, thậm chỉ cả...tổng thống Barack Obama. 

Thí dụ, tại các cửa hàng trong một chuỗi hiệu thuốc của thành phố Petrozavodsk (Karelia) đều dán thông báo có in hình tổng thống Mỹ với dòng chữ:" Tổng thống Barack Obama không được vào các cửa hàng của chuỗi hiệu thuốc".

Còn chủ hệ thống các salon ô tô ở Siberi và vùng Viễn Đông thì "nhẹ nhàng" hơn, họ cho phép tổng thống Mỹ được ghé các salon, nhưng bị hạn chế một số dịch vụ: không được bảo hành miễn phí một năm, không được sử dụng mạng Internet miễn phí, không được đãi nước chè và bánh ngọt, không được sử dụng ghế massage và chơi game trong phòng chờ.

Sau đây là hình ảnh một số thông báo hài hước "cấm vận" tổng thống Mỹ và các quan chức của nước này:

 

Doanh nghiệp Nga cấm vận Tổng thống Mỹ Obama

Biển ghi ở cửa hàng MẬT ONG (MED):"Tổng thống Mỹ Barack Obama không được vào cửa hàng MED". Phía trên đó là dòng thông báo: Gấu không phải xếp hàng. 

Doanh nghiệp Nga cấm vận Tổng thống Mỹ Obama

Thông báo ở cửa hàng bán giày: CẤM VẬN. Tổng thống Obama, các thành viên Quốc hội Mỹ và các nhân viên không có quyền mua giày ở chuỗi cửa hàng RESPECT  

Doanh nghiệp Nga cấm vận Tổng thống Mỹ Obama

Thông báo ở cửa hàng bán giày: CẤM VẬN. Tổng thống Obama, các thành viên Quốc hội Mỹ và các nhân viên không có quyền mua giày ở chuỗi cửa hàng RESPECT 

 

Doanh nghiệp Nga cấm vận Tổng thống Mỹ Obama

Một thông báo ở chuỗi cửa hàng Sushi Citi thông báo rõ ràng vì liên quan đến tình hình Crưm, cấm tổng thống Mỹ, các thành viên Chính phủ và Quốc hội Mỹ không được mua hàng và sử dụng dịch vụ Wi-Fi.

Ngoại trưởng Mỹ, Nga nhất trí thảo luận về Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ, Nga nhất trí thảo luận về Ukraine

Theo Reuters và AFP, ngày 31/3, Nhà Trắng thông báo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Sergei Lavrov của Nga đã nhất trí sẽ một lần nữa bàn về những cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine song thời điểm diễn ra một cuộc thảo luận như vậy vẫn chưa được ấn định.

Mỹ không thuyết phục được châu Âu trừng phạt Nga

Mỹ không thuyết phục được châu Âu trừng phạt Nga

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, nguồn tin từ phái đoàn Mỹ cho biết, tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Tổng thống Barack Obama và Quốc vương nước chủ nhà Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud đã thảo luận “bất đồng chiến thuật” giữa 2 nước trong một số vấn đề quốc tế, song khẳng định vẫn là đồng minh chiến lược của nhau. Chuyến công du châu Âu của ông Obama cũng thu được kết quả tương tự.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư