Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Doanh nhân cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp: Đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới
Mạnh Tùng - 28/07/2022 09:17
 
Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Quỳnh Phụ, Chủ tịch Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị của tỉnh Thái Bình đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Ông Nguyễn Quang Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh
Ông Nguyễn Quang Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh

Năm 1972, Nguyễn Quang Tiệp cùng đơn vị hành quân 1 tháng ròng rã theo đường mòn Hồ Chí Minh, từ Yên Tử (Quảng Ninh) đi vào Quảng Trị. Ngày 2/9/1972, ông được điều về Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B, tiến đánh Thành cổ Quảng Trị.

Ông không bao giờ quên cái đêm cùng đơn vị vượt sông Thạch Hãn chi viện cho Thành cổ. Khi qua sông, đơn vị có 42 cán bộ chiến sỹ, nhưng tới nơi chỉ còn 19 người, 23 chiến sỹ hy sinh do đạn pháo địch. Ông xung phong tìm kiếm đồng đội, vớt được 2 đồng chí và trực tiếp chôn cất ngay ở bờ sông. Ông nhớ lúc bấy giờ chỉ có nilông, dây võng dù quấn từ đầu đến chân, chứ cũng không có thông tin gì về 2 đồng đội vì nhiều người chưa kịp biết tên.

Qua những câu chuyện của một cựu chiến binh từng chiến đấu dưới mưa bom, bão đạn tại Thành cổ Quảng Trị, không thể cầm lòng được trước sự hy sinh vô giá của những người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 12/1973, ông nhận lệnh cùng đơn vị hành quân ra Thanh Hóa. Ngày 25/2/1975, Sư đoàn 320B đang đắp đê ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình) thì nhận lệnh hành quân vào Nam. Đi 7 ngày, 7 đêm đến Đồng Xoài. Đêm 29/4/1975, đơn vị tấn công vào Bộ Tổng tham mưu ngụy. Sau khi chiếm Bộ tổng tham mưu, Trung đoàn giao nhiệm vụ cho ông cùng 4 đồng chí quản lý toàn bộ tư trang, vũ khí, đạn dược... Đến ngày 25/6/1975, bàn giao cho Ban Quân quản Sài Gòn, ông lại tiếp tục cùng đồng đội hành quân trở lại Thanh Hóa. 

Sau 1975, Nguyễn Quang Tiệp được Quân đội cho đi học sỹ quan hậu cầu. Năm 1979, ông tiếp tục lên biên giới trong chiến dịch Lạng Sơn chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau 9 tháng chiến đấu, ông lại cùng đơn vị hành quân về Thanh Hóa. Đến năm 1984, ông lại cùng đơn vị trở lên Vị Xuyên (Hà Giang) tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới. Khi về hưu ông là đại tá, Trưởng phòng kinh tế Quân đoàn 1.

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp là người con của quê hương Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ, Thái Bình). Tuổi trẻ và gần cả cuộc đời cống hiến cho quân đội, trở về địa phương, ông muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho quê hương mình phát triển, nhất là công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Năm 2003, ông Tiệp thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh. Nhờ làm ăn có uy tín nên được nhiều đối tác tin tưởng. Công ty đã thi công hàng trăm công trình và hỗ trợ nhiều địa phương trong huyện xây dựng nông thôn mới.

Xã Đông Hải trong điều kiện khó khăn về ngân sách, Công ty Tuấn Anh hỗ trợ ứng vốn đầu tư xây dựng các công trình trường học, đường giao thông nông thôn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, nên đã sớm hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014.

Từ năm 2012 đến nay, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh tham gia thi công nhiều công trình hạ tầng nông thôn mới các xã ở huyện Quỳnh Phụ như Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giao, Quỳnh Hồng...  Công ty còn  ứng vốn thực hiện hơn 21 km đường giao thông nông thôn.

Ông Tiệp chia sẻ, công việc xây dựng các công trình nông thôn mới thiết thực góp phần thay đổi diện mạo, tạo nguồn lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Do đó, tất cả công trình của các xã do Công ty đảm nhận thi công đều đảm bảo chất lượng, bàn giao đúng hoặc vượt tiến độ. 

Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh còn tích cực ủng hộ kinh phí cho các xã tổ chức lễ đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới với số tiền trên 400 triệu đồng. Hàng năm, vào dịp Lễ, Tết, Công ty còn ủng hộ Hội Chữ thập đỏ huyện hàng trăm triệu đồng tiền quà Tết và trực tiếp đi thăm, tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, hộ già cả, neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Với thành tích đạt được, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh vinh dự được tặng Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Hành trình 44 năm tiên phong của doanh nhân cựu chiến binh Lê Văn Kiểm
Đã 44 năm, doanh nhân cựu chiến binh Lê Văn Kiểm trong vai trò doanh nhân đã ‘tiên phong” hàng loạt lĩnh vực để lại thương hiệu tên tuổi.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư