Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên đối thoại về “chủ động để thành công và hạnh phúc”
Vũ Anh - 24/10/2023 10:04
 
Doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên tham gia chương trình Đối thoại cùng CEO tại HUTECH và cùng chồng mình là doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch IPPG tài trợ 1,3 tỷ học bổng và giải thưởng cho sinh viên nghèo vượt khó HUTECH

“Đừng để người khác cướp đi ước mơ của bạn. Hãy trở thành thuyền trưởng con tàu của mình và làm chủ vận mệnh của chính bạn”. Đó là câu tâm đắc mà CEO Lê Hồng Thuỷ Tiên, CEO Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đã chia sẻ trong buổi nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) với chuyên đề “Chủ động để thành công và hạnh phúc".   

Tại chương trình, 1.500 sinh viên ngồi kín hội trường đã được lắng nghe nhiều chia sẻ bổ ích và thiết thực từ CEO Lê Hồng Thủy Tiên về mối quan hệ giữa ước mơ khát vọng và hoạch định kế hoạch đi đến hành động để thành công. Đặc biệt, về vai trò quan trọng của việc trở thành thế hệ công dân toàn cầu và các điều kiện để trở thành công dân toàn cầu để có thể cạnh tranh được với 2,6 tỷ người thuộc giới trẻ gen Z trên thế giới.

Theo CEO của IPPG, thời đại số là cơ hội để phụ nữ được bứt phá giới hạn, tự do học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và có thể chủ động trau dồi hiểu biết về kiến thức kinh doanh, tài chính, ngoại ngữ, nắm bắt cơ hội làm chủ tương lai của bản thân và mở rộng cơ hội phát triển. 

Đại diện doanh nghiệp tham dự chương trình có bà Tiên Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Phát triển thời trang cao cấp; ông Nguyễn William Hiếu Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc chiến lược IPPG
Đại diện doanh nghiệp tham dự chương trình có bà Tiên Nguyễn, Phó tổng giám đốc Phát triển thời trang cao cấp; ông Nguyễn William Hiếu Nguyễn, Phó tổng giám đốc chiến lược IPPG

Là người có nhiều trải nghiệm thực tế, từ tuổi thơ nghèo khó đến các nỗ lực thành công và có những thành tựu đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là cách nói chuyện dí dỏm, chân thành, cởi mở vô cùng giá trị dành cho sinh viên, CEO Lê Hồng Thuỷ Tiên đã truyền tải trọn vẹn nguồn năng lực tích cực để truyền cảm hứng đến từng sinh viên và các giáo viên có mặt tại sự kiện.

“Để đạt đến đỉnh cao của thành công, không phải chờ đợi gió thuận mà hãy học cách chèo lái con thuyền giữa những bão táp. Chủ động là chìa khóa mở cửa tới tương lai và bước đến thành công mà bạn mơ ước”, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên cho biết.

Nhằm tiếp sức và tạo động lực giúp sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, biến khát vọng để thành công, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, đã trao tặng tài trợ cho quỹ học bổng “Thắp sáng những ước mơ” dành cho sinh viên HUTECH có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập, rèn luyện tốt với tổng giá trị lên đến 1,3 tỷ đồng. 

Bà Lê Hồng Thủy Tiên được xem là người tiên phong trong ngành kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam. Đến nay, tập đoàn IPPG đã trở thành nhà phân phối độc quyền hàng đầu ở Việt Nam với hơn 138 thương hiệu đẳng cấp quốc tế, kinh doanh đa ngành (thời trang, nữ trang, đồng hồ, trung tâm thương mại cao cấp, đầu tư và quản lý sân bay nhà ga quốc tế Cam Ranh, cửa hàng miễn thuế, dịch vụ phi hàng không, thức ăn nhanh và các trung tâm thương mại cao cấp…

Bà cũng được bình chọn là một trong những nữ doanh nhân thành công tiêu biểu tại Việt Nam và châu Á từ các tạp chí danh tiếng quốc tế như Forbes, The Guardian, Marie Claire của Mỹ và Úc, Harper Bazaar, Her World Singapore, lọt top 50 Phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes bình chọn. 

Năm 2021, bà được Tổng thống nước Cộng Hòa Ý trao tặng Huân chương công trạng – Ngôi sao Tước hiệu hiệp sĩ, được Bộ ngoại giao Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trao tặng Cúp Doanh nhân ASEAN 2021, và được Hội đồng Doanh nhân nữ, UN Women và Liên minh Châu Âu trao tặng Giải thưởng “Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ" …

Và mới đây, tháng 9/2023, bà nhận giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN do Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) trao tặng tại sự kiện diễn ra tại Jakarta, Indonesia.  

CEO IPPG Lê Hồng Thủy Tiên: Cần ban hành chính sách đặc biệt nhằm kích cầu du lịch
Khi các nước trong khu vực đang chạy đua để kích cầu du lịch, Việt Nam cần xem xét, ban hành các chính sách đặc biệt. Đầu tiên là chính sách...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư