
-
Lãnh đạo DIC Corp từ nhiệm sau hai tháng bổ nhiệm để quay lại công việc chuyên môn
-
“Bẻ lái” sang gia công gạo, TCO có gì để đặt mục tiêu vào Top 5 ngành?
-
Minco và kế hoạch tăng vốn đầy tham vọng
-
Cảng Sài Gòn muốn bán toàn bộ hơn 5,15 triệu cổ phiếu Ngân hàng Hàng hải Việt Nam
-
Nam Tân Uyên đã nộp hồ sơ niêm yết gần 24 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE -
Đại hội đồng cổ đông PVCFC (DCM): Cổ tức 20%, mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao
![]() |
Bệnh viện tim Tâm Đức niêm yết trên sàn UPCoM từ năm 2017. |
Năm 2021, bệnh viện này chỉ đạt doanh thu thuần 430 tỷ đồng, giảm 25% và lợi nhuận sau thuế đạt 10,82 tỷ đồng, giảm nhẹ so với báo cáo tài chính tự lập và giảm gần 80% với với năm trước.
Năm 2021, Bệnh viện Tim Tâm Đức đặt kế hoạch doanh thu 550 tỷ đồng doanh thu và 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Bệnh viện mới thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu và 22% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.
Quý I/2021, lợi nhuận sau thuế của bệnh viện đạt 17,3 tỷ đồng, tăng gần 59% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, quý II/2021, lợi nhuận chỉ còn vỏn vẹn 1 tỷ đồng và lỗ ròng gần 13 tỷ đồng trong quý III/2021 – cũng là lần đầu tiên công ty báo lỗ sau 4 năm cổ phiếu được niêm yết lên sàn UPComM, đến quý IV/2021, lợi nhuận công ty tăng trưởng dương trở lại với mức gần 5,4 tỷ đồng.
Theo giải trình của ban lãnh đạo bệnh viện, lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm tới 80% so với năm 2020 là do TP.HCM bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Bắt đầu từ quý II sang hết quý III/2021, doanh thu của bệnh viện giảm sâu. Đến quý IV/2021, dù thành phố đã gỡ bỏ phong tỏa song các địa phương phía Nam vẫn hạn chế di chuyển, nên số lượng bệnh nhân dù tăng trở lại vẫn chưa về mức thông thường.
Trong năm, bệnh viện đã áp dụng giảm lương để giảm chi phí nhưng vẫn không thể bù đắp các chi phí khác. Ngoài chi phí cổ định rất cao không giảm thì chi phí còn tăng thêm do các phương tiện phòng hộ, khử khuẩn chống dịch. Tỷ lệ giảm không thể tương thcihs tỷ lệ giảm doanh thu vì vẫn phải đảm bảo chi trả lương nhân viên ở mức nhất định và các chi phí cố định khác không giảm.
Báo cáo tài chính cho thấy, mặc dù doanh thu giảm 25% nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ giảm gần 10%. Thu nhập khác chỉ tăng gần 600 triệu đồng song chi phí khác lại tăng tới gần 1,2 tỷ đồng, khiến lợi nhuận khác giảm 34%.
Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản bệnh viện còn 267,57 tỷ đồng, giảm 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 39% về mức 29,24 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 31% còn 14,81 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 14% xuống còn 49,78 tỷ đồng, 100% khoản vay của công ty là nợ ngắn hạn
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua, cổ phiếu TTD đang ở mức 40.100 đồng/cổ phiếu, giảm gần 24% so với đầu năm.

-
Lộc Trời trình ĐHCĐ kế hoạch doanh thu ròng 4.200 tỷ đồng năm 2025 -
Nam Tân Uyên đã nộp hồ sơ niêm yết gần 24 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE -
Đại hội đồng cổ đông PVCFC (DCM): Cổ tức 20%, mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao -
Dự án NBB Garden III đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 -
Thủy điện Hủa Na nằm trong lộ trình thoái vốn của Lilama -
DNP Holding góp 153 tỷ đồng thành lập Công ty con tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -
Seoul Metal Việt Nam tìm cửa đa dạng hóa doanh thu
-
Vĩnh Phúc tăng tốc hội nhập quốc tế: Xúc tiến đầu tư chiến lược tại châu Âu
-
Ngày hội việc làm và đào tạo Việt Nam 2025: Kết nối tương lai nghề nghiệp
-
Cán bộ nhân viên SeABank chung tay làm sạch 11 bãi biển vì môi trường xanh
-
Thương hiệu sữa tỷ đô dẫn đầu danh sách “Được chọn mua nhiều nhất” với 13 năm liên tục
-
Tháo gỡ nút thắt tài chính cho doanh nghiệp thuê, mua bất động sản khu công nghiệp
-
Cathay Life tài trợ 100 triệu đồng cho hội khuyến học tỉnh Quảng Nam