Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Hội hoa mang đến cho khách tham quan một không gian Tết đậm nét dân dã, ngập tràn hương sắc miền sông nước với hai điểm nhấn chính là Cung đường trưng bày hoa – cây thủy sinh và Chợ nổi trên Hồ Bán Nguyệt. Chợ nổi miền Tây - Bến xuân - nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ sẽ được tái hiện trên diện tích mặt nước hơn 10 ha của Hồ Bán Nguyệt, hàng chục chiếc xuồng, ghe sẽ xuôi ngược mua bán, với hàng hóa là các loại nông sản, hoa Tết … Những hình ảnh quen thuộc của chợ nổi như áo bà ba, xuồng ba lá, cây “bẹo hàng” (trước mỗi mũi ghe, người ta thường cắm hoặc gác ngang một cây sào dài, bên trên treo lủng lẳng những sản vật mà ghe đó bán) sẽ góp phần tô điểm thêm hương sắc sông nước của Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Ngọ 2014. Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn đã ghi lại một số hoạt động của hội chợ ngày khai mạc. Hội hoa mở màn với các tiết mục vui và nhộn nhịp, hứa hẹn mang đến khách tham quan một không gian tết đậm nét Việt. Các bạn trẻ háo hức dạo bước vườn xuân khi vừa mở cửa. Tạo dáng bên những chậu cúc. Chợ nổi, nét đặc trưng của vùng sông nước được tái hiện tại hội hoa. Ngay tại cổng chính những chú ngựa hùng dũng được làm bằng rơm với lời chúc Mã Đáo Thành Công dành cho du khách. Những trái dưa hấu được điêu khắc rất đẹp của vựa trái cây Hưởng cũng thu hút sự chú ý của du khách. Bên cạnh các chậu Mai rất đẹp, thì chậu Me cổ thụ của chủ nhân Bùi Quốc Nam nổi bật nhất. Anh Nam cho biết, có người đã trả 1,2 tỷ đồng mà anh chưa bán. Đến với hội hoa, các gia đình sẽ chọn cho mình một chậu hoa về trang trí tết. Hội hoa đã thu hút rất đông du khách dạo chơi trong không khí se lạnh cuối năm. Lê Toàn
Độc đáo Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng
- 25/01/2014 15:21
Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Ngọ 2014 đã chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 24-29/1/2014 với chủ đề “Hương đồng cỏ nội”. Hội chợ hoa do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức tại khu vực The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.
Bình luận bài viết này