Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Dow Jones mất hơn 500 điểm, chứng khoán Hong Kong ngụp lặn
Lê Quân - 14/05/2020 12:15
 
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong vẫn mất tới 1,35% trong phiên giao dịch sáng nay 14/5 dù cổ phiếu “nặng ký” của Tập đoàn công nghệ Tencent tăng 1,82% nhờ lợi nhuận quý I/2020 vượt dự báo.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,35% trong phiên giao dịch sáng nay 14/5. Ảnh: AFP
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,35% trong phiên giao dịch sáng nay 14/5. Ảnh: AFP

Doanh thu của Tencent trong quý I tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái lên 37,3 tỷ nhân dân tệ, bỏ xa mức 31,6 tỷ nhân dân tệ được các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Jefferies dự báo trước đó. Trong đó, doanh thu mảng game trên điện thoại di động đóng góp tới 34,7 tỷ USD.

Các chỉ số chứng khoán lớn khác trên thị trường châu Á sáng nay đều đi xuống. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,6% ngay đầu phiên còn chỉ số Topix trượt sát nút 0,61%. Chứng khoán Hàn Quốc cũng nhuốm đỏ với chỉ số Kospi giảm 0,9%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia sáng nay cũng mất 1% sau khi Cục Thống kê Quốc tế Australia công bố số người thất nghiệp trong tháng 4 của nước này tăng 594.300 so với tháng 3. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,92%.

Chứng khoán Mỹ đêm qua “đỏ lửa” sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra nhận định “còn nhiều việc phải để hỗ trợ nền kinh tế”. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua mất 516,81 điểm và đóng phiên với 23.247,97 điểm còn chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giảm 1,75% về 2.820 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite trượt 1,6% còn 8.863,17 điểm.

“Các phản ứng kinh tế thời gian qua là đủ lớn và phù hợp, nhưng đó không phải là phản ứng cuối cùng, vì con đường phía trước còn nhiều bất ổn và rủi ro lớn”, ông Pow Powell phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Viện Kinh tế Quốc tế Peterson tổ chức.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mức 100 lên 100,184. Đồng yên Nhật Bản trượt giá nhẹ và giao dịch 106,90 JPY/USD còn đồng đô la Australia suy yếu và giao dịch 1 AUD/0,6448 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay diễn biến trái ngược nhau. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,45% còn 29,36 USD/thùng trong khi dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng giá 0,91% lên 25,52 USD/thùng.

Chứng khoán Nhật - Hàn nối gót đà tăng trên Phố Wall
Các chỉ số chứng khoán lớn trên thị trường châu Á đón nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch sáng nay 8/5 theo tăng điểm mạnh mẽ của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư