-
Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus sẽ mở rộng dự án tại Gia Lai lên 2.800 tỷ đồng -
Đà Nẵng đề xuất điều chỉnh Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang còn khoảng 28.400 ha -
TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ -
Cần Thơ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch -
Ký hợp đồng hơn 36.000 tỷ đồng để mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận -
Chủ động lựa chọn bố trí vốn năm 2026 các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, điều kiện giải ngân
Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 do Sở tài chính Quảng Trị làm chủ đầu tư.
Dự án có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Dự án bắc qua sông Nhật Lệ, điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1A tại địa phận xã Quảng Ninh và điểm cuối tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp tại địa phận phường Đồng Hới.
Theo thiết kế, công trình có tổng chiều dài 2,826 km, trong đó chiều dài cầu là 561,4 m. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2022 đến năm 2026. Dự án được khởi công vào ngày 8/1/2023, dự kiến triển khai trong vòng 41 tháng.
![]() |
| Công trình cầu Nhật Lệ 3 đang từng bước được hoàn thiện. Ảnh: Linh Lương |
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc BQL Dự án cho biết, hiện nay dự án đã hoàn thành toàn bộ hạng mục hạ bộ cầu Nhật Lệ 3 và lắp đặt vòm thép.
“Hiện nhà thầu đang thi công lắp đặt cáp treo vòm thép, lan can và các kết cấu thượng bộ cầu. Công trình đã đạt khối lượng thi công khoảng 86,21%. Dự kiến, hạng mục cầu hoàn thành trong tháng 9/2025 và hoàn thành dự án trong năm 2026”, ông Vương thông tin.
Tuy vậy, ông Vương cho biết “điểm nghẽn” lớn nhất của dự án hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Theo đó, diện tích GPMB toàn công trình là 15,33 ha (bờ phía Tây xã Quảng Ninh là 3,6 ha; bờ phía Đông khu vực bán đảo Bảo Ninh, thuộc phường Đồng Hới là 11,73 ha).
Đến nay, dự án đã hoàn thành GPMB 10,28 ha và còn lại 5,05 ha tại bờ phía Đông bán đảo Bảo Ninh, thuộc phường Đồng Hới vẫn còn đang thực hiện GPMB.
Trong đó, có 2,1 ha của 15 hộ dân đã kết thúc công khai phương án bồi thường hỗ trợ. Tuy vậy, có 14 hộ dân chưa đồng ý với phương án đền bù; có 2,95 ha của 19 hộ và 2 tổ chức đang lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh phạm vi trực tiếp của dự án, hiện việc xây dựng khu tái định cư Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật lệ 3 và đường hai đầu cầu cũng đang gặp vướng mắc về GPMB.
Trong số đó, có 3 hộ dân hiện đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt trích đo ngày 10/7/2025 vừa qua, tuy nhiên đến nay chưa có xác nhận nguồn gốc, mục đích sử dụng đất để có cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất đợt 8.
Đồng thời, có 14 hộ dân đã kết thúc công khai phương án mà chưa đồng ý với phương án đền bù do kiến nghị giá đất, giá bồi thường thấp, tranh chấp đất với UBND xã Bảo Ninh (cũ).
Cũng theo ông Vương thông tin, vừa qua, Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị UBND phường Đồng Hới tổ chức xác nhận nguồn gốc đất cho các hộ dân; cũng như đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới phối hợp với UBND phường Đồng Hới tổ chức đối thoại, vận động 14 hộ tranh chấp đất với UBND xã Bảo Ninh (cũ), kiến nghị giá đất thấp.
-
Ký hợp đồng hơn 36.000 tỷ đồng để mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận -
Chủ động lựa chọn bố trí vốn năm 2026 các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, điều kiện giải ngân -
Làm rõ định hướng xây dựng tổ hợp công nghiệp hàng không tại sân bay Quảng Trị -
Hưng Yên: Tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, mở rộng thu hút đầu tư Khu công nghiệp Liên Hà Thái -
TP.HCM - Điểm đến đầu tư chiến lược của các tập đoàn toàn cầu -
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 7,4% sau 11 tháng năm 2025 -
Tình thế xoay chuyển tại dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
-
Maca Đại Việt: Khát vọng đưa hạt mắc ca “xanh” chuẩn Việt vươn tầm thế giới -
Thương hiệu uy tín của các giải pháp logistics và cây xanh -
Fortune vinh danh PNJ là công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025 -
Tư duy lãnh đạo trẻ và hành trình đưa SHB bứt phá, dẫn đầu trong kỷ nguyên mới -
Công nghệ xanh và thiết bị phòng tắm hiện đại gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Vietnam Expo HCMC 2025 -
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

