-
Long Châu đến Côn Đảo: Nối mạch tri ân, chăm sóc sức khỏe nơi đảo xa
-
Petrovietnam đưa trường nội trú 280 tỷ đồng ở biên giới Lai Châu vào sử dụng -
Nông hộ chuyển hướng sang gà màu để giảm rủi ro chăn nuôi -
Hà Nội thử nghiệm sản xuất oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% -
Honda đưa công nghệ xe điện vào sân chơi của trẻ em -
Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập nông thôn vượt 135 triệu đồng/người mỗi năm
Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chuyển hướng đầu tư dự án xanh
“Nếu trước đây, doanh nghiệp Hồng Kông đầu tư vào các lĩnh vực truyền thống như sản xuất, bất động sản, tài chính, thì gần đây đã có sự thay đổi khi họ tập trung đầu tư nhiều hơn vào các dự án kinh tế xanh, thông minh”, TS. Jonathan Choi, Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hồng Kông trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư mới đây.
Vào đầu tháng 8/2024, một phái đoàn khoảng 30 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông hoạt động trong các lĩnh vực như tài chính và bảo hiểm; đổi mới và công nghệ; dịch vụ; năng lượng… đã gặp gỡ với hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư.
Ông Jonathan Choi cho biết, khi Việt Nam chú trọng vào việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hướng đến phát thải ròng bằng “0”, các doanh nghiệp cũng hiểu rằng, đây là cơ hội để đầu tư vào các ngành như sản xuất xe điện, sản xuất các thiết bị, máy móc tiết kiệm năng lượng, pin dự trữ năng lượng tái tạo…, đặc biệt là đầu tư vào các khu công nghiệp xanh, thông minh.
Không chỉ doanh nghiệp Hồng Kông, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp của Singapore, Đan Mạch, Hoa Kỳ…, khi đến các tỉnh Đông Nam bộ tìm hiểu cơ hội đầu tư, đều chuyển hướng sang các dự án xanh như khu công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.
Đại sứ Singapore tại Việt Nam, ông Jaya Ratnam cho biết, kinh tế xanh là một trong 3 lĩnh vực đang hấp dẫn nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam, bên cạnh logistics và kinh tế số. Họ mong muốn hợp tác với Việt Nam để tăng cường đầu tư vào hạ tầng bền vững và năng lượng tái tạo, với mục tiêu đầy tham vọng là đạt được mức phát thải carbon ròng bằng “0” vào năm 2050.
Dồn dập đề xuất dự án khu công nghiệp xanh
Những động thái mới đây từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho thấy, các khu công nghiệp xanh đang được nhiều “ông lớn” quan tâm rót vốn đầu tư. Ngay sau khi gặp gỡ với các đối tác Việt Nam, Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển các khu công nghiệp xanh tại Bình Dương.
Cũng tại Bình Dương, Becamex IDC liên danh với các nhà đầu tư Singapore do Sembcorp Development dẫn đầu, đang đầu tư Khu công nghiệp VSIP III tại thị xã Tân Uyên. Với mô hình khu công nghiệp xanh, VSIP III đã thu hút được dự án của Lego (Đan Mạch) với vốn đầu tư 1,3 tỷ USD và Pandora với vốn đầu tư 150 triệu USD.
Nhiều nhà đầu tư cũng quan tâm đến việc phát triển mô hình cụm công nghiệp Net Zero tại Bình Dương. Trong đó, Tập đoàn Gia Định (Việt Nam) và Tập đoàn SEP Cooperative (Hàn Quốc) đang hợp tác để chuẩn bị xây dựng Cụm công nghiệp Tam Lập 2 (huyện Phú Giáo, Bình Dương), với vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.
Trong khi đó, tại TP.HCM, Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I (379 ha) và Phạm Văn Hai II (289 ha) ở huyện Bình Chánh cũng được định hướng xây dựng thành khu công nghiệp xanh, sinh thái. Hàng loạt nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM xin đăng ký làm nhà đầu tư, trong đó có nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Logos, Techtronic Industries, Goldman Sachs, Einhell, Quantum…
Chung xu hướng thu hút các dự án đầu tư xanh trong vùng Đông Nam bộ, Đồng Nai mới đây làm việc với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) để thực hiện Dự án Hợp tác phát triển mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2024-2026. Trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, địa phương này cũng ưu tiên mời gọi đầu tư ít nhất 3 khu công nghiệp xanh, đạt chuẩn Net Zero và 3 khu công nghệ cao.
Ông Peter Wu, Phó chủ tịch Tập đoàn VPIC cho biết, Công ty rất quan tâm đến các dự án khu công nghiệp mới theo hướng xanh hiện đại, đạt tiêu chuẩn Net Zero tại Đồng Nai. “Công ty chúng tôi đang hoạt động tại Đồng Nai cũng định hướng phát triển theo hướng sử dụng năng lượng xanh, giảm thiểu tác động với môi trường”, ông Peter Wu nói.
-
Long Châu đến Côn Đảo: Nối mạch tri ân, chăm sóc sức khỏe nơi đảo xa
-
Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026-2027 -
Petrovietnam đưa trường nội trú 280 tỷ đồng ở biên giới Lai Châu vào sử dụng -
Nông hộ chuyển hướng sang gà màu để giảm rủi ro chăn nuôi
-
Hà Nội thử nghiệm sản xuất oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% -
Honda đưa công nghệ xe điện vào sân chơi của trẻ em -
Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập nông thôn vượt 135 triệu đồng/người mỗi năm -
Tình nguyện viên quốc tế chung tay xây nhà chống chịu thiên tai tại Đà Nẵng -
"Tiếp lửa bóng đá Việt Nam": Herbalife đồng hành cùng các đội tuyển trước thềm ASIAD 2026 -
Quảng Trị tiếp nhận hơn 38 triệu USD viện trợ khắc phục hậu quả bom mìn -
Logistics trước sức ép mới từ chuỗi cung ứng toàn cầu
-
Japfa Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng trẻ em đến trường -
CAEX tham gia KOL SUMMIT 2026: Chung tay kiến tạo niềm tin số -
Tập đoàn Stavian được vinh danh trong Top VNTAX 200 và Top PRIVATE 100 năm 2026 -
Herbalife Việt Nam tiếp sức tinh thần sống khỏe tại VnExpress Vũng Tàu International Half Marathon Herbalife Cup 2026 -
Greenfeed duy trì hiệu quả kinh doanh, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính -
Điều gì khiến đảo sinh thái bên sông Cấm trở thành trung tâm mới của Hải Phòng?
